Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại học RMIT và Học viện Báo chí & Tuyên truyền nói gì về nhau trước trận đối đầu SV 2020?

Thứ ba, 07:43 10/11/2020 | Giải trí

Trước khi chính thức đối đầu trên sân khấu SV 2020 tập 1, các thành viên của cả 2 đội đều có những nhận định rất đặc biệt về nhau.

Lần đầu tiên tại sân chơi SV, Đại học RMIT đối đầu với Học viện Báo chí & Tuyên truyền thông qua chủ đề "Trí tuệ nhân tạo". Trận chiến mở màn SV 2020 hứa hẹn sẽ là cuộc chạm trán đầy căng thẳng, quyết liệt với nhiều tình tiết bất ngờ, thú vị.

Trước khi đến với trận đấu này, các thành viên 2 trường đã có nhiều chia sẻ về đội bạn.

"Theo mình, Đội SV Báo chí là một đội tuyển rất mạnh và "đáng gờm". Mình rất ấn tượng với fanpage của SV Báo chí và đội cổ động viên hùng hậu luôn theo sát hành trình của các bạn. Ngoài ra, mỗi thành viên trong đội đều rất giỏi và mang nhiều màu sắc riêng, nên mình vô cùng hào hứng trước khi được gặp gỡ và giao lưu cùng mọi người", Hoàng Nam - Thành viên Đội SV RMIT 2020 cho biết.

Trong khi đó, Mến Trịnh - Thành viên Đội SV Báo chí lại có dòng chia sẻ, đánh giá về đối thủ: "Mình đánh giá RMIT là một đối thủ "lạ mà quen". Số đông đã quen đánh giá RMIT là "rich kids" nhưng Báo chí chắc chắn không quên các bạn cũng rất giỏi với những tư duy khác biệt và hiện đại. Chúng mình rất e dè trước sự khác biệt đó vì nó có thể làm nên những thành công bất ngờ".

Theo VTV

Đại học RMIT và Học viện Báo chí & Tuyên truyền nói gì về nhau trước trận đối đầu SV 2020? - Ảnh 1.
Đại học RMIT và Học viện Báo chí & Tuyên truyền nói gì về nhau trước trận đối đầu SV 2020? - Ảnh 2.
Đại học RMIT và Học viện Báo chí & Tuyên truyền nói gì về nhau trước trận đối đầu SV 2020? - Ảnh 3.
Đại học RMIT và Học viện Báo chí & Tuyên truyền nói gì về nhau trước trận đối đầu SV 2020? - Ảnh 4.

Nói về ưu điểm của đội SV Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Derek Le Toralba - thành viên Đội SV RMIT khẳng định: "Mình thấy rằng đội SV Báo chí và Tuyên Truyền là một đội tuyển rất tài năng. Với thế mạnh là truyền thông, đội SV Báo chí đã khiến mình choáng ngợp bởi số lượng cổ động viên lớn mạnh. Các thành viên trong đội SV cũng không phải là dạng vừa khi mỗi người đều sở hữu một thế mạnh riêng có thể bổ trợ được cho nhau. Tuy là một bảng đấu khó nhằn, nhưng mình mong sẽ học hỏi được thêm nhiều thứ sau khi có cơ hội cọ xát và giao lưu với đội bạn".

Nhận định về kết quả trận chiến sắp tới, Trang Phan - Thành viên Đội SV Báo chí cho biết: "Mình cảm thấy đây sẽ là một trận đấu ngang tài ngang sức đầy bất ngờ. Ngay từ chính cái tên của 2 trường đã mang tới cảm giác về 2 bản sắc hoàn toàn khác biệt. Mình tin trận đấu này sẽ để lại nhiều kỉ niệm và bài học, đáng giá hơn cả thắng thua".

Đại học RMIT và Học viện Báo chí & Tuyên truyền nói gì về nhau trước trận đối đầu SV 2020? - Ảnh 5.
Đại học RMIT và Học viện Báo chí & Tuyên truyền nói gì về nhau trước trận đối đầu SV 2020? - Ảnh 6.

Hãy đón chờ màn đối đầu gay cấn đến từ hai đội chơi Đại học RMIT và Học viện Báo chí & Tuyên truyền với chủ đề thời sự gắn liền với phát triển công nghệ và xã hội: Trí tuệ nhân tạo. Tập đầu tiên SV 2020 sẽ được phát sóng vào 10h thứ Bảy ngày 14/11 trên kênh VTV3.

Theo VTV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 22 giây trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 4 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 20 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top