Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe tải, xe bồn “đại náo” Thủ đô dịp cận Tết: Thanh tra giao thông đường bộ ở đâu khi xe bê tông “đại náo” phố cấm?

Thứ ba, 06:30 15/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trong nhiều ngày ghi hình trên các tuyến phố ở Hà Nội, nhóm phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã có hàng loạt "cảnh nóng" về xe công trình, xe bê tông "đại náo" phố cấm. Đội Thanh tra giao thông vận tải đường bộ (Sở GTVT Hà Nội) là lực lượng chủ lực xử lý xe vi phạm nhưng vắng bóng khi xe vào phố cấm.


Xe bồn mang tên Sông Đà - Việt Đức chờ đổ bê tông tại công trình phố Thành Thái vào hồi 16h30 ngày 10/1. Ảnh: Mộc Trà

Xe bồn mang tên Sông Đà - Việt Đức chờ đổ bê tông tại công trình phố Thành Thái vào hồi 16h30 ngày 10/1. Ảnh: Mộc Trà

Giờ cấm, xe trộn bê tông vẫn tung hoành

Cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi ở Hà Nội, lượng phương tiện giao thông tăng đột biến. Lúc nào ra đường, người dân cứ ngỡ phố phường đang ở trong giờ cao điểm. Cảnh ùn tắc hoặc phương tiện phải di chuyển với tốc độ rùa bò diễn ra thường xuyên. Áp lực giao thông cuối năm khiến cho bất cứ người dân nào ra đường cũng cảm thấy mệt mỏi.

Để góp phần chấn chỉnh, đảm bảo an toàn và giảm áp lực giao thông trên các tuyến phố nội đô, năm 2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 06/2013/QĐ-UBND quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố.

Văn bản này quy định "Cấm hoạt động từ 6h-22h hàng ngày đối với các loại xe ô tô vận tải có tải trọng trên 2,5 tấn, các loại xe máy thi công, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. Đối với các loại xe ô tô tải có trọng lượng toàn bộ xe trên 10 tấn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe máy thi công chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải có giấy phép lưu hành đặc biệt".

Trên nhiều tuyến phố nội đô, Sở GTVT và chính quyền địa phương đã cắm biển cấm, ghi rõ giờ cấm nhưng nhiều doanh nghiệp có xe tải cung ứng dịch vụ bê tông tươi vẫn ngang nhiên vi phạm.

"Người đi đường không khó để bắt gặp cảnh xe bê tông kéo cả đoàn dài nghênh ngang đi vào phố cấm đúng giờ cao điểm. Số xe này thách thức cơ quan chức năng ngành GTVT Hà Nội, làm tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Lúc cao điểm, chỉ cần vài chiếc xe buýt, một ít xe trộn bê tông len lỏi trên phố thì những phương tiện khác chỉ còn cách chôn chân cả tiếng đồng hồ", anh Nguyễn Huy Hùng (ở phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình) nói.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy, không khó để bắt gặp cảnh xe trộn bê tông tươi đi vào giờ cấm ở các tuyến phố như: Dương Đình Nghệ, Trung Kính, Trần Thái Tông, Thành Thái, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn... Cụ thể, vào 16h30 ngày 10/1, nhận tin báo của người dân về việc xe trộn bê tông mang nhãn hiệu Sông Đà - Việt Đức thản nhiên đi vào nội đô trong giờ cấm, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại hiện trường và ghi lại toàn bộ hình ảnh vi phạm này.

Theo đó, vào thời điểm nêu trên có đến 4 xe trộn bê tông gắn mác Sông Đà - Việt Đức kéo về một công trình tại ngã tư Thành Thái - Trần Thái Tông. Thời điểm chúng tôi có mặt cho thấy, có 3 xe bê tông đỗ ở hai góc ngã tư Thành Thái - Trương Công Giai, một xe nữa đang quay đuôi vào trong công trình để chuyển bê tông.

Trước đó, số phương tiện này chạy rầm rập qua cổng Viện Huyết học truyền máu Trung ương trên đường Phạm Văn Bạch, xuyên thẳng sang phố Trần Thái Tông, rẽ vào phố Thành Thái trong giờ cấm. Số xe nêu trên thậm chí còn dừng đỗ trên phố Thành Thái đến gần 20h cùng ngày.

Thời điểm số xe bê tông đến công trình nêu trên là giờ cao điểm chiều nên cả đoạn phố Thành Thái đoạn giao với đường Trần Thái Tông và Trương Công Giai ngay lập tức rơi vào cảnh ùn ứ. Lúc này, người dân không hề thấy bóng dáng của đội TTGT vận tải đường bộ ở đâu cả?!

Náo loạn cả phố vì xe trộn bê tông


Xe bồn Minh Tâm chạy trên phố Nguyễn Khánh Toàn trước 21h (ảnh cắt từ clip).

Xe bồn Minh Tâm chạy trên phố Nguyễn Khánh Toàn trước 21h (ảnh cắt từ clip).

Cũng trong tối 10/1, tiếp tục bám trụ tại các nút giao thông của quận Cầu Giấy, chúng tôi đã bắt gặp hàng loạt xe bê tông tươi của nhiều đơn vị khác ùn ùn kéo nhau vào nội đô trước 21h.

Cụ thể, vào hồi 20h17 ngày 10/1, tại ngã tư Trung Kính - Dương Đình Nghệ, nhiều xe bồn chở đầy xi măng tươi gắn mác Shinsung Vina lưu thông rầm rộ theo hướng Phạm Văn Bạch - Trần Thái Tông - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn... để đi thẳng vào vùng lõi thành phố. Trong quá trình chúng tôi bám theo chiếc xe bê tông này thì tiếp tục bắt gặp hàng loạt xe bồn của doanh nghiệp bê tông Minh Tâm lưu thông vào phố Nguyễn Phong Sắc theo hướng từ phố Trần Quốc Hoàn đi vào. Số xe bê tông này xiên thẳng vào nội đô theo trục Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn - Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã...

Bám theo số xe bê tông này, chúng tôi gặp cảnh hàng chục chiếc xe bê tông đỗ hàng hai, hàng ba quanh một công trình trên địa bàn quận Ba Đình. Giao thông tại khu vực này ùn tắc. Còn người tham gia giao thông thì ngao ngán bởi họ phải đi qua tuyến phố đầy xe bê tông này với tốc độ “rùa bò”. Đặc biệt, trong quá trình theo dõi, tất cả các phương tiện xe bê tông vô tư hoạt động, chạy xuyên giờ cấm nhưng không hề có bất cứ bóng dáng của lực lượng Thanh tra giao thông.


Xe bồn gắn mác Shinsung Vina chạy trên phố Trần Đăng Ninh – Nguyễn Khánh Toàn lúc hơn 20h ngày 10/1 (ảnh cắt từ clip).

Xe bồn gắn mác Shinsung Vina chạy trên phố Trần Đăng Ninh – Nguyễn Khánh Toàn lúc hơn 20h ngày 10/1 (ảnh cắt từ clip).

Trước sự việc trên, chị Nguyễn Thu Hương - một lái xe ô tô vừa phải chôn chân gần nửa tiếng tại khu vực xe bê tông dàn hàng ngang cho biết: “Không hiểu sao giờ này mà hàng chục xe trộn bê tông dám nối đuôi nhau chạy rầm rộ vào trung tâm của Thủ đô. Nhiều xe len lách trong đám xe máy, ô tô giữa phố khiến ai thấy cũng rùng mình lo sợ. Với loại xe này, tôi và phần lớn người đi đường luôn phải dè chừng, cảnh giác, thậm chí khi tài xế xe này bấm còi thì cũng là lúc những người xung quanh hồn xiêu, phách lạc. Những thời điểm như thế này, tuyệt nhiên không thấy một cán bộ Thanh tra giao thông nào ra xử lý".

Trước đó, theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, trưa 5/1, tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội cũng ghi nhận cảnh xe bê tông lưu thông. Vào hồi 12h45 cùng ngày, nhiều xe trộn bê tông có tải trọng hàng chục tấn gắn thương hiệu Sông Đà - Việt Đức lưu thông từ hướng Cầu Diễn - Cầu Giấy. Tiếp tục khảo sát tại đường Cầu Diễn đoạn giao với KCN Từ Liêm, chiếc xe bồn chở bê tông tươi của doanh nghiệp bê tông Vạn Phúc mang BKS 29C - 158… lưu thông theo hướng về Cầu Giấy.

Than thở với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhiều nhân viên văn phòng, công sở khu vực phố Duy Tân, Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nghệ cho biết, từ khi phố Cầu Giấy, Xuân Thuỷ phân luồng để thi công tuyến đường sắt trên cao thì việc lưu thông của họ đã gặp khó. Nhiều hôm, vào đúng giờ cao điểm họ còn phải đối diện với hàng loạt xe trộn bê tông tung hoành. Cảnh ùn tắc hàng giờ ở khu vực này ngày càng thêm nghiêm trọng.

Hà Nội cấm hoạt động từ 6h-22h hàng ngày đối với các loại xe ô tô vận tải có tải trọng trên 2,5 tấn, các loại xe máy thi công, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. Đối với các loại xe ô tô tải có trọng lượng toàn bộ xe trên 10 tấn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe máy thi công chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải có giấy phép lưu hành đặc biệt.

Hà Nội: “Xe dù, bến cóc” lộng hành ngay giữa nội đô Hà Nội: “Xe dù, bến cóc” lộng hành ngay giữa nội đô

GiadinhNet - Bất chấp quy định cấm, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe khách đường dài vô tư dừng đỗ, đón trả khách ở các tuyến phố của quận Cầu Giấy (Hà Nội) như một bến xe chuyên nghiệp. Thực trạng này không chỉ khiến cho giao thông nội đô trở nên phức tạp hơn mà còn gây khó khăn cho việc kiểm soát vận tải hành khách, an toàn giao thông…

Minh Anh - Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 46 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top