Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe ôm được thuê làm... giám đốc!

Thứ năm, 12:00 03/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Hà Minh Hải trong trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP Hà Nội đã cung cấp các thông tin về nợ thuế, trốn thuế trên địa bàn Thủ đô.

 

Theo Cục thuế Hà Nội, hiện có tình trạng thuê xe ôm làm giám đốc doanh nghiệp để vi phạm pháp luật về thuế. Ảnh minh họa
Theo Cục thuế Hà Nội, hiện có tình trạng thuê xe ôm làm giám đốc doanh nghiệp để vi phạm pháp luật về thuế. Ảnh minh họa

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Phạm Thanh Mai đoàn Hà Đông đặt câu hỏi cho Cục trưởng Cục thuế Hà Nội: Nguyên nhân chính nợ khó thu là doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Số này là trong 10 tháng đầu năm, lũy kế đến nay có bao nhiêu doanh nghiệp bỏ trốn, các doanh nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào? Phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý thì kết quả xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, ông Hải, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội cho biết, trong báo cáo của UBND TP đã rất đầy đủ. Từ năm 2007, trước thời điểm khủng hoảng thì số tiền nợ thuế là 2.090 tỷ, đến tháng 9/2008, đặc biệt là các năm 2012, 2013 nợ thuế tăng cao.

Đến năm 2012 số nợ thuế tăng lên là 1.778 tỷ, nợ thuế năm 2014 là 18.600 và 5.275 tỷ tiền chậm nộp. Nợ thuế trong 10 tháng đầu năm 2015 là 7.092. Nợ thuế tăng theo cấp số cộng, 2.000 tỷ/năm. Tiền thuế các đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh 2.500 tỷ.

Từ đầu năm 2015 cơ quan thuế đang triển khai ứng dựng tập trung, khi triển khai toàn bộ dữ liệu được tập trung ở Trung ương, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện. Tuy nhiên khi triển khai có rất nhiều lỗi, vì vậy từ tháng 1-7 đến nay số nợ thuế không được công bố.

Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Hà Minh Hải (bên trái). Ảnh minh họa
Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Hà Minh Hải (bên trái). Ảnh minh họa

Từ tháng 1 đên tháng 7 theo thống kê thủ công có 80.000 lượt nợ. Từ tháng 6 đến nay Cục Thuế HN đã công khai được 6 đợt. Số nợ trên 1 tỷ là 256 doanh nghiệp...

Đối với các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, đây là những trường hợp buôn bán hóa đơn, sau khi triển khai dừng cung cấp bảng kê, các doanh nghiệp lợi dụng thành lập buôn bán hóa đơn, lập ra giải thể ngay nên rất khó.

Sau khi đối chiếu chéo phát hiện ra, phối hợp với công an chuyển hồ sơ để xử lý. Ở Đông Anh, công an huyện này vừa bắt một vụ. Số nợ thuế các đối tượng này không lớn. Chủ trương là đánh mạnh vào các đối tượng cầm đầu.

Việc mượn chứng minh thư, thuê làm giám đốc nên cơ quan công an rất mất thời gian. Các đối tượng là xe ôm, mượn danh người đang ở trong tù, người mất CNMD... Nhóm này rất nguy hiểm.

Nhóm nữa là doanh nghiệp có khó khăn, sau đó ngừng nghỉ và bỏ luôn. Chúng tôi đã nhận diện tất cả doanh nghiệp thành lập rồi bỏ trốn sau đó thành lập mới. Còn số doanh nghiệp thành lập rồi bỏ hẳn không thành lập mới thì khó phát hiện.

Số thành lập lại mà không nộp sẽ phối hợp với cơ quan công an để xử lý. Đây là hành vi có dấu hiệu và có ý đồ chiếm đoạt, nợ thuế nhưng vẫn có tiền thành lập công ty mới chứ không phải là không có tiền.

Nợ thuế tại Hà Nội là trên 21.800 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Nợ thuế tại Hà Nội là trên 21.800 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Đại biểu Nguyễn Thị Thùy chất vấn tiếp sau phần trả lời của Cục trưởng Hải, việc thành lập doanh nghiệp, theo Luật cũ, khi cấp ĐKKD thì kiểm soát hồ sơ, hiện là thực hiện hậu kiểm, khi doanh nghiệp thành lập sau đó công bố phá sản để trốn thuế. Vậy công tác hậu kiểm, như thế nào vì Cục Thuế có bộ máy, quản lý địa bàn, tại sao các doanh nghiệp mới đăng ký mà không kiểm soát được dẫn đến nợ thuế?

Đại biểu Lê Văn Thành, tổ Thanh Xuân góp ý thêm: Theo anh Hải Cục thuế thì việc thất thu thuế xuất phát từ việc thành lập công ty và xuất hóa đơn dởm. Muốn làm triệt để thì cơ quan công an phải làm đến nơi đến chốn.

Có công ty bóng đá mua rất nhiều hóa đơn trái phép, đã chuyển cho cơ quan công an nhưng không xử lý được. Sau đó lập công ty mới. Sở KHĐT phải kiểm tra kỹ, nếu kiểm tra kỹ thì xe ôm không thể làm giám đốc được.

Về các vấn đề nêu trên, ông Hải cho rằng việc thành lập mới và xác minh hóa đơn có những vấn đề liên quan đến nhân thân, khi ĐKKD giảm thủ tục thì bị lợi dụng. Khi thành lập ra đến kiểm tra thì đã không có.

Có tình trạng thuê một ô chung cư, lấy địa chỉ để làm, nơi đó lại có cả chục doanh nghiệp. Nếu thành lập mà doanh nghiệp không có vốn liếng, chất xám, nguồn lực thì rất khó để kinh doanh. Kiến nghị với Chính phủ để kiểm soát đối tượng lợi dụng để trốn thuế.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 1 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 4 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 6 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 7 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top