Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe điện quá tải, hàng nghìn người cuốc bộ gần 4km đến ngôi chùa lớn nhất thế giới

Thứ bảy, 19:03 16/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Do lượng người kéo đến lễ hội chùa Tam Chúc quá đông trong khoảng thời gian từ 8 - 9h30 sáng ngày 16/2 nên dù hàng trăm xe điện phục vụ miễn phí vẫn bị quá tải khiến hàng nghìn người mướt mồ hôi cuốc bộ gần 4km để có mặt tại chùa.

Sáng ngày 16/2, lễ hội chùa Tam Chúc (Kim Bảng - Hà Nam) chính thức khai hội lần đầu tiên khiến hàng chục vạn du khách thập phương kéo đến tham dự và cầu may mắn cho năm mới.

Tuy nhiên, do lượng người dân đổ đến chùa trong khoảng thời gian từ 8h - 9h30 quá đông nên đã xảy ra tình trạng tranh nhau đi xe điện, thậm chí đu bám hoặc kém may mắn hơn phải đi bộ từ cổng đến khu vực chính khoảng gần 4km.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh (Duy Tiên - Hà Nam) cho biết: "Tôi thấy mọi người nói nhiều về ngôi chùa này nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội đến đây. Tuy nhiên, khi tôi đặt chân đến thì vô cùng choáng ngợp bởi lượng người đổ về quá đông. Dù gia đình tôi đã đứng chờ xe điện gần 1 giờ đồng hồ nhưng đành ngậm ngùi chọn phương án đi bộ".

Rất nhiều người già, phụ nữ có thai, trẻ em cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Khoảng 8h sáng ngày 16/2, hàng chục vạn du khách từ khắp nơi đổ về chùa Tam Chúc - ngôi chùa được xem lớn nhất thế giới sau khi hoàn thiện xong phần xây dựng.
Khoảng 8h sáng ngày 16/2, hàng chục vạn du khách từ khắp nơi đổ về chùa Tam Chúc - ngôi chùa được xem lớn nhất thế giới sau khi hoàn thiện xong phần xây dựng.

Lượng người kéo đến đông dồn dập khoảng gần 2h đồng hồ từ khoảng 8h đến gần 10h sáng khiến cảnh đông đúc ở khắp mọi nơi.

Lượng người kéo đến đông dồn dập khoảng gần 2h đồng hồ từ khoảng 8h đến gần 10h sáng khiến cảnh đông đúc ở khắp mọi nơi.


Một nhân viên bảo vệ cho biết, tại đây có khoảng 300 chiếc xe điện chạy liên tục để phục vụ du khách đi lễ chùa nhưng vẫn không xuể. Trong ngày khai hội, chùa Tam Chúc đã miễn phí vé gửi ô tô, xe máy và miễn phí vé xe điện cả 2 chiều.

Một nhân viên bảo vệ cho biết, tại đây có khoảng 300 chiếc xe điện chạy liên tục để phục vụ du khách đi lễ chùa nhưng vẫn không xuể. Trong ngày khai hội, chùa Tam Chúc đã miễn phí vé gửi ô tô, xe máy và miễn phí vé xe điện cả 2 chiều.

Những chiếc xe điện vừa trả khách, lập tức hàng chục người tứ phía ập tới nhanh chân đu bám.
Những chiếc xe điện vừa trả khách, lập tức hàng chục người tứ phía ập tới nhanh chân đu bám.

Số ít người may mắn khi được yên vị trên xe điện.

Số ít người may mắn khi được yên vị trên xe điện.

Thậm chí, một số du khách đã xảy ra xích mích với nhân viên lái xe điện vì đợi chờ quá lâu.
Thậm chí, một số du khách đã xảy ra xích mích với nhân viên lái xe điện vì đợi chờ quá lâu.
Người đàn ông chấp nhận đu bám phía đuôi xe cho quãng đường gần 4km thay vì đi bộ.
Người đàn ông chấp nhận đu bám phía đuôi xe cho quãng đường gần 4km thay vì đi bộ.

Tôi đã chờ gần 1 giờ để đợi xe điện nhưng không thể chen lên được, khả năng bản thân cùng gia đình phải đi bộ lên chùa.

"Tôi đã chờ gần 1 giờ để đợi xe điện nhưng không thể chen lên được, khả năng bản thân cùng gia đình phải đi bộ lên chùa".

Người phụ nữ như sắp phát khóc khi 2 mẹ con đứng chờ xe điện quá lâu. Chị chia sẻ: Có trẻ nhỏ mà phải đi bộ gần 4km chắc 2 mẹ con kiệt sức, thế nên dù muộn và chờ lâu vẫn phải cố gắng.
Người phụ nữ như sắp phát khóc khi 2 mẹ con đứng chờ xe điện quá lâu. Chị chia sẻ: "Có trẻ nhỏ mà phải đi bộ gần 4km chắc 2 mẹ con kiệt sức, thế nên dù muộn và chờ lâu vẫn phải cố gắng".
Dòng người ngậm ngùi chấp nhận đi bộ do lượng xe điện không phục vụ xuể.
Dòng người ngậm ngùi chấp nhận đi bộ do lượng xe điện không phục vụ xuể.
Cảnh người dân tỏ ra mệt mỏi, uể oải khi cứ đi lòng vòng nhiều lần và không biết lên chùa bằng cách nào.
Cảnh người dân tỏ ra mệt mỏi, uể oải khi cứ đi lòng vòng nhiều lần và không biết lên chùa bằng cách nào.

Hàng nghìn người đứng mòn mỏi ở bến xe điện, trong khi đó rất nhiều tiếng gọi nhau í ới rủ đi bộ lên chùa.

Hàng nghìn người đứng mòn mỏi ở bến xe điện, trong khi đó rất nhiều tiếng gọi nhau í ới rủ đi bộ lên chùa.


Quần thể chùa Tam Chúc đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nhưng với người dân, đây là điểm đến tâm linh lý tưởng nên khi khai hội hàng chục vạn người kéo đến.

Quần thể chùa Tam Chúc đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nhưng với người dân, đây là điểm đến tâm linh lý tưởng nên khi khai hội hàng chục vạn người kéo đến.


Một trong ba lối lên chùa đông nghịt người.

Một trong ba lối lên chùa đông nghịt người.

Quần thể chùa Tam Chúc rộng khoảng 5.000 ha, nằm trong địa giới sông nước hữu tình rộng lớn. Toàn bộ quần thể chùa đang trong quá trình xây dựng và dự kiến phải mất đến 30 năm sau mới hoàn thiện (tức năm 2050). Ngay sau khi hoàn thiện, quần thể chùa Tam Chúc sẽ trở thành ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 7 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 50 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top