Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe biển xanh đâm chết thai phụ đã được thanh lý

Thứ bảy, 20:36 05/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết: "Lái xe biển xanh không phải công chức Nhà nước và chiếc xa đã được thanh lý trước đó".

Xe biển xanh đâm chết bà bầu và thai nhi 6 tháng tuổi Xe biển xanh đâm chết bà bầu và thai nhi 6 tháng tuổi

GiadinhNet - Theo người dân phản ánh, người điều khiển xe ô tô nồng nặc mùi rượu".

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào trưa 4/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên QL 38, đoạn đi qua địa phận xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Một phụ nữ đang mang thai tháng thứ 6 chết thảm sau khi bị xe biển xanh đâm phải.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cCông an huyện Ân Thi và các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định danh tính nạn nhân và phân luồng giao thông

Trưa nay, 5/3, trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, một cán bộ Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết: "Trong quá trình tham gia giao thông, chiếc xe ôtô biển xanh mang BKS 14C-3789 đang di chuyển bất ngờ đi lấn làn đường và tông trực diện vào người phụ nữ mang thai đang điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Wave lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 38, đoạn qua xã Phù Ủng (Ân Thi)".

Sau cú tông mạnh đã khiến người phụ nữ và xe máy bị hất ngược về phía sau. Nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh, chảy nhiều máu và được nhiều người dân bên đường đưa vào viện cấp cứu tuy nhiên cngười phụ nữ và thai nhi đã tử vong.


Hiện trường vụ tai nạn khiến hai mẹ con chị Lan chết thảm. Ảnh: Otofun

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai mẹ con chị Lan chết thảm. Ảnh: Otofun

Theo quan sát của PV, tại hiện trường chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, phần đầu, yếm xe bị vỡ, lốp và vành xe bị bong ra. Riêng xe ô tô biển xanh bị bẹp phần mui xe và một bên đèn. Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: Sau khi gây tai nạn, lái xe bước xuống với biểu hiện không tỉnh táo và người dân đã đưa người này về công an địa phương trình báo.

Tại cơ quan điều tra, tài xế lái xe biển xanh gây tai nạn là Nguyễn Mạnh Hòa (trú quận Từ Liêm, Hà Nội). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lan (21 tuổi, trú xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi).

"Chiếc xe biển xanh là tài sản đã thanh lý trước đó và lái xe không phải là công chức Nhà nước" - một cán bộ thuộc Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên khẳng định với phóng viên.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 47 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top