Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xây dựng nông thôn mới

Tự ý bán đất trái thẩm quyền, một loạt cán bộ xã và thôn ở Hải Dương bị truy tố

Tự ý bán đất trái thẩm quyền, một loạt cán bộ xã và thôn ở Hải Dương bị truy tố

Pháp luật

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, từ năm 2014 - 2017, lợi dụng thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo 3 thôn đã họp bàn, thống nhất tự ý bán trái thẩm quyền 26.603,8 m2 cho 60 hộ dân...

HueWACO phấn đấu khánh thành nhà máy nước sạch hiện đại đầu tiên tại miền núi Nam Đông trong tháng 9

HueWACO phấn đấu khánh thành nhà máy nước sạch hiện đại đầu tiên tại miền núi Nam Đông trong tháng 9

Sản phẩm - Dịch vụ

Nhà máy nước sạch đầu tiên tại khu vực miền núi áp dụng công nghệ hiện đại với bể lắng lọc thông minh chất lượng cao thân thiện với môi trường đang được Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) gấp rút hoàn thành để phục vụ người dân.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Thất – TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Thất – TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Xã hội

GiadinhNet - Tối 19/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới.

Quảng Ninh: Thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, công nhận thị xã là đô thị loại III

Quảng Ninh: Thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, công nhận thị xã là đô thị loại III

Xã hội

GiadinhNet - Sự kiện thị xã Quảng Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và công bố Quyết định thành lập khu kinh tế ven biển; công nhận thị xã Quảng Yên thành đô thị loại III đã đánh dấu bước thay đổi lớn trong sự phát triển của vùng đất này.

Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Nơi nhà trường và nông dân sẽ làm du lịch

Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Nơi nhà trường và nông dân sẽ làm du lịch

Xã hội

GiadinhNet - Trong tương lai không xa, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sẽ hình thành những nền móng đầu tiên của một đô thị du lịch mang đậm bản sắc văn hóa gắn với “Truyện Kiều”, Nguyễn Du và ca trù Cổ Đạm, ngành Giáo dục đang được giao sứ mệnh sẽ cùng người nông dân chân lấm tay bùn chuẩn bị cho một nền tảng cực kì quan trọng.

Huyện Bá Thước, Thanh Hóa: Hàng loạt xã vùng cao không có công sở làm việc

Huyện Bá Thước, Thanh Hóa: Hàng loạt xã vùng cao không có công sở làm việc

Xã hội

GiadinhNet - Là địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng cơ sở vật chất, nhiều xã vùng cao huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) rất phấn khởi khi được hỗ trợ vốn đầu tư, xây dựng từ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hàng loạt công trình trụ sở UBND xã mới được khởi công nhưng... xây dựng dở dang và bị bỏ hoang, “đắp chiếu” do nguồn vốn chậm giải ngân, năng lực nhà thầu yếu kém...

Thâm cung bí sử (197 - 4): Hai khoảng trời riêng

Thâm cung bí sử (197 - 4): Hai khoảng trời riêng

Gia đình

GiadinhNet - Khoảng trời riêng của Tuấn là môi trường xây dựng. Tổ hợp của anh rất đắt hàng. Đơn hàng nhiều quá khiến anh phải thành lập ba tổ hợp cùng lúc thực hiện ba công trình.

Huyện Lang Chánh, Thanh Hóa: Không có điện lưới quốc gia, người dân sử dụng điện “chui” với giá cao

Huyện Lang Chánh, Thanh Hóa: Không có điện lưới quốc gia, người dân sử dụng điện “chui” với giá cao

Xã hội

GiadinhNet - Năm 2009, từ nguồn vốn của Chương trình 30a và chương trình 135, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) được nhà nước đầu tư 3 công trình điện lưới phục vụ các thôn Xuốm, Cắm (xã Đồng Lương), Khụ I, Khụ II (xã Giao An) và Tân Cương, Tân Biên (xã Tân Phúc). Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các công trình lưới điện trên vẫn trong tình trạng dang dở. Không điện, cuộc sống người dân khó khăn trăm bề.

Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực hiện phong trào “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc”, những năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người cao tuổi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hà Tĩnh: Xuân Liên tiếp tục nâng cao các tiêu chí sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh: Xuân Liên tiếp tục nâng cao các tiêu chí sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Xã hội

Sau khi đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, được sự đồng thuận của nhân dân và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp…xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã thu được kết quả tích cực.

Cựu binh già và mức thu nhập 600 - 700 triệu đồng/năm

Cựu binh già và mức thu nhập 600 - 700 triệu đồng/năm

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Từ một người lính xuất ngũ trở về với hai bàn tay trắng và chưa có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, ông Đỗ Văn Thu, thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai (HN) đã vượt qua đói nghèo, tạo nên những mô hình kinh tế điểm có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế chung tại địa phương.

Chợ chiếu “âm phủ” độc đáo ở Thái Bình đang dần biến mất

Chợ chiếu “âm phủ” độc đáo ở Thái Bình đang dần biến mất

Xã hội

GiadinhNet - Hàng chục năm qua, chợ chiếu cói “âm phủ” ở các làng nghề huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã nổi tiếng khắp cả nước. Tuy nhiên từ năm 2010 trở lại đây, chợ chiếu cói về đêm đang gần như mất dần.

Hải Dương: Hàng nghìn người dân dự lễ đón nhận di tích Quốc gia đặc biệt

Hải Dương: Hàng nghìn người dân dự lễ đón nhận di tích Quốc gia đặc biệt

Xã hội

GiadinhNet - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Hải Dương cần khai thác khoa học, hiệu quả các giá trị di sản văn hóa ở khu quần thể di tích Quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương.

Nghiệm thu khống nhà vệ sinh để kịp về đích “nông thôn mới”

Nghiệm thu khống nhà vệ sinh để kịp về đích “nông thôn mới”

Xã hội

GiaidnhNet - Để kịp về đích “nông thôn mới”, xã đã cho nghiệm thu công trình nhà vệ sinh của chợ dù mới chỉ thi công xong phần móng để “lòe” cấp trên. Nhà vệ sinh sau đó còn được cho thuê để làm nơi kinh doanh gây bất bình dư luận. Chuyện xảy ra tại xã Hồng Phong, Vũ Thư (Thái Bình).

Xã Mỹ Lộc, Thanh Hóa: Hơn 2 tháng tuổi cũng phải đóng góp xây... nhà văn hóa

Xã Mỹ Lộc, Thanh Hóa: Hơn 2 tháng tuổi cũng phải đóng góp xây... nhà văn hóa

Xã hội

GiadinhNet - Người già trên 80 tuổi, trẻ nhỏ mới chỉ hơn 2 tháng tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách cũng phải đóng tiền xây dựng... nhà văn hóa thôn. Thậm chí, khi không nộp tiền đúng hạn, họ phải chịu lãi suất. Đó là sự việc xảy ra tại thôn Liên Minh, xã Mỹ Lộc thuộc huyện Hậu Lộc của tỉnh Thanh Hóa.

Hậu Lộc (Thanh Hóa): Dân “bò” qua kênh bằng thang sắt

Hậu Lộc (Thanh Hóa): Dân “bò” qua kênh bằng thang sắt

Xã hội

GiadinhNet - Lấy lý do để khơi thông dòng chảy, một cây cầu dân sinh nối cuộc sống của 56 hộ dân với bên ngoài đã bị chính quyền phá dỡ. Giờ đây, muốn sang bờ bên kia, người dân chỉ còn cách bơi qua con kênh hoặc “bò” trên chiếc thang sắt chông chênh. Đã có những trường hợp ngã xuống kênh nhưng nhờ được phát hiện kịp thời nên may mắn được cứu sống.

Người nối những nhịp cầu vui

Người nối những nhịp cầu vui

Xã hội

GiadinhNet - Người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận như Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang đã quen với hình ảnh một nhà sư cùng nhóm thợ đi khắp các địa bàn để xây dựng 208 cây cầu bê tông cốt thép. Ông chính là Thượng tọa Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Top