Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xây dựng mô hình xã “không có người sinh con thứ trở lên”

Thứ ba, 08:00 07/04/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại lễ phát động ra quân chiến dịch tuyên truyền vận động, ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2015, lễ ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ của 14 trưởng bản xã Ngọc Lâm, và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn, xây dựng xã không sinh con thứ 3 trở lên đã được thực hiện.

Tới dự lễ Ra quân chiến dịch có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Chi cục DS tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Thanh Chương, các cán bộ chuyên trách, CTV dân số của 40 xã, thị, và đông đảo bà con xã Ngọc Lâm.

 

Biểu diễn văn nghệ “bản làng đổi mới” tại buổi lễ phát động

Biểu diễn văn nghệ “bản làng đổi mới” tại buổi lễ phát động

Lễ phát động ra quân chiến dịch được tổ chức tại xã Ngọc Lâm, một xã có chủ yếu là bà con dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là những hộ dân từ khu vực huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, đã dành lại “nơi chôn nhau cắt rốn” làm mặt bằng xây dựng công trình thủy điện Bản Vẽ và di dời, tái định cư tại huyện Thanh Chương năm 2009.

Xã Ngọc Lâm mới thành lập, trường học, trạm xá được mở mới, bà con bỡ ngỡ vùng đất lạ và những phương thức sản xuất mới. Đưa theo tên làng, tên bản từ xa xôi về, cùng với nhiều tập quán sinh hoạt, quan niệm cũ, nhận thức của bà con vẫn còn hạn chế. Tư tưởng lấy vợ, lấy chồng phải sinh nhiều con mới là có hiếu, nhận được phúc lộc tổ tiên vẫn còn tiềm ăn, bám theo bà con đến nơi lập nghiệp mới.

Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của các đảng, ủy, chính quyền, các đơn vị xã hội , Ngọc Lâm đã đổi thay rất nhiều, trong đó có công tác DS-KHHGĐ . Trong 5 năm qua, DS-KHHGĐ xã Ngọc Lâm có nhiều kết quả cao, được đánh giá tốt, được UBND tỉnh tặng bằng khen qua đợt tổn kết thực hiện nghị quyết số 10 của BTV tỉnh ủy.

 

Ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ , xây dựng xã không có người sinh con thứ 3 trở lên
Ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ , xây dựng xã không có người sinh con thứ 3 trở lên

Trong lễ phát động ra quân chiến dịch này, một nội dung rất quan trọng đó là việc ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ  của 14 trưởng bản trong xã Ngọc Lâm, và các cơ quan, đoàn thể tại địa bàn, xây dựng xã không sinh con thứ 3 trở lên.

Chị Lô thị Hiền, trưởng bản Chà Luân, Ngọc Lâm, Thanh Chương chia sẻ: “Từ ngày tái định cư, bản Chà Luân 6 năm liền không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên. Nhận thức của bà con đã nhiều tiến bộ. Nếu đẻ con ít, bố mẹ cũng có thời gian làm việc nhiều hơn, thì mới có nhiều tiền nuôi con ăn học.

 

Ông Lô Hoài Dung, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm, Thanh Chương phát biểu quyết tâm xây dựng xã “không có người sinh con thứ 3 trở lên”

Ông Lô Hoài Dung, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm, Thanh Chương phát biểu quyết tâm xây dựng xã “không có người sinh con thứ 3 trở lên”

Tại lễ phát động ra quân chiến dịch, ông Lô Hoài Dung, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm phát biểu: “Việc chọn Ngọc Lâm là nơi tổ chức lễ ra quân phát động chiến dịch hể hiện rõ ràng sự quan tâm giúp đỡ của huyện, định hướng cho xã trong công tác dân số, vận động cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ, nâng cao chất lượng con người. Đây là dịp các ngành các cơ quan các thôn bản ký cam kết thực hiện chính sách dân số. Ngọc Lâm quyết tâm xây dựng xã không sinh con thứu 3 trở lên giai đoạn 2016 – 2020.

Ông Dung cũng xác định xác định công tác DS-KHHGĐ , xây dựng xã không sinh con thứ 3 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhiệm vụ của các đoàn thể cơ quan, và là trách nhiệm của mỗi người dân. Và mong muốn các địa phương hãy trao cho xã kinh nghiệm, hay mô hình hay về công tác DS-KHHGĐ .

 

Ông Trình Văn Nhã, PCT UBND huyện Thanh Chương phát biểu tại lễ phát động ra quân chiến dịch.
Ông Trình Văn Nhã, PCT UBND huyện Thanh Chương phát biểu tại lễ phát động ra quân chiến dịch.

 

Huyện Thanh Chương là một huyện đời sống bà con chủ yếu dựa vào nông nghiệp, mức sinh cao, quy mô dân số đang tiếp tục tăng, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn ở mức cao, đặc biệt là vùng đặc thù giáo dân, sông nước, vùng sâu vùng xa. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ toàn huện có 64.751 người chiếm 52.6% trong tổng số nữ của huyện nên tiềm năng sinh đẻ rất lớn (trong đó có 2.825 số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con trở lên chưa sử dụng các biện pháp tránh thai).

Đây là thách thức lớn cho ngành trong vấn đề thực hiện chỉ tiêu giảm sinh để phấn đấu đạt mức sinh thay thế; đồng thời cũng là thách thức không nhỏ cho huyện trong việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững. Chất lượng dân số, sức khoẻ sinh sản vẫn còn nhiều hạn chế. Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh đã và đang diễn ra, song chúng ta vẫn chưa thực sự có các giải pháp tích cực để giải quyết vấn đề có hiệu quả.

Để giải quyết nhanh, hiệu quả những khó khăn, thách thức trên thì cần rất nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong đó việc triển khai Chiến dịch hàng năm là rất quan trọng để tập trung thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch trong năm.

 

Đông đảo bà con đến dự lễ phát động 

Theo kế hoạch, Chiến dịch năm nay sẽ được tổ chức tại 40 xã, thị trấn thuộc các vùng miền núi đặc biệt khó khăn, vùng đông dân có mức sinh cao. Với các mục tiêu cụ thể: Đảm bảo thực hiện cơ bản các chỉ tiêu KHHGĐ, đạt ít nhất 50% chỉ tiêu kế hoạch triệt sản; 60% kế hoạch đặt dụng cụ tử cung; 60% kế hoạch thuốc tiêm, thuốc cấy; Đảm bảo ít nhất 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên địa bàn Chiến dịch được tư vấn, cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Ông Nguyễn Hiền Ngọc- Giám đốc Trung tâm dân số- KHHGĐ cho biết, đối việc việc triển khai chiến dịch năm 2015, đơn vị đã có phương án đổi mới để các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, và hệ thống chính trị quan tâm, phối hợp thực hiện. Cộng tác viên dân số thôn, bản đã lập danh sách 2000 cặp vợ chồng có 2 con trở lên chưa sử dụng các BPTT để đưa vào diện tuyên truyền vận động, 40 xã, thị trấn đều lập Ban tuyên truyền vận động, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, CTV, Mặt trận khối xóm, bản danh sách những gia đình có 2 con trở lên để trực tiếp làm công tác tuyên truyền; Với phương châm là khi các gia đình ( đối tượng) đã đồng ý chấp nhận không sinh con thứ 3 trở lên thì cung cấp ngay BPTT cho vợ hoặc chồng để được áp dụng tránh hình thức, đưa vào chỉ tiêu thi đua của năm để đánh gia mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Các đơn vị y tế trên địa bàn huyện, xã chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo cung cấp dịch vụ thuận tiện, an toàn và hiệu quả.

 

Điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ tại trạm y tế xã Ngọc Lâm, nhiều bà con đã đến trạm y tế để được tư vấn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc
Điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ tại trạm y tế xã Ngọc Lâm, nhiều bà con đã đến trạm y tế để được tư vấn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc

Đảm bảo cho công tác DS-KHHGĐ  được thực hiện có hiệu quả, sự vào cuộc của chính quyền là một yếu tố rất quan trọng. Ông Trình Văn Nhã , PCT UBND huyện Thanh Chương cũng đã yêu cầu TTDS-KHHGĐ  huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ huyện chỉ đạo theo hướng nhiều xã xây dựng đề án “ Xã không có người sinh con thứ 3 trở lên”. “Trước mắt chỉ đạo xã Xã Ngọc lâm, nhiều năm qua là đơn vị dẫn đầu của huyện về lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình, với cách làm của Ngọc Lâm đó là: Tổ chức gặp mặt các gia đình chưa dừng ở 2 con, các cặp vợ chồng có 2 con trở lên chưa sử dụng các BPTT để động viên, chia sẻ cùng gánh vác những khó khăn của xã, cùng các các cấp các ngành phấn đấu đưa xã Ngọc Lâm về đích là xã không có người sinh con thứ 3 trở lên”.

Hà - Lài/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Top