Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xa Thi Mạn - Ảnh hậu Hong Kong giàu sụ, cô đơn sau thị phi giật chồng

Thứ sáu, 11:00 22/05/2020 | Giải trí

Ở tuổi 45, Xa Thi Mạn được xem là đại gia của giới diễn viên. Tuy nhiên, sau bao đổ vỡ, thậm chí bị gọi là mỹ nhân giật chồng, cô vẫn cô đơn, không xem tình yêu là tất cả.

Xa Thi Mạn vừa trở lại trong phim truyền hình Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, mợ 2 Phạm Tương Nhi vẫn để lại ấn tượng tốt bên chuyện tình đam mỹ giữa Trình Phượng Đài (Huỳnh Hiểu Minh) và Thương Tế Nhị (Doãn Chính).

Đây là vai diễn thứ chính gây tiếng vang của Xa Thi Mạn ở Trung Quốc Đại lục, sau phim Diên Hi công lược được biết đến rộng rãi. Rời TVB , Xa Thi Mạn chấp nhận đóng vai phụ để tiếp cận khán giả.

Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng theo tiết lộ của HKNet, cát-xê của Xa Thi Mạn thuộc dạng siêu cao, nhiều hơn hẳn so với thời ký hợp đồng độc quyền với TVB.

Ở tuổi 45, Xa Thi Mạn được xem là người đẹp giàu có, giỏi kiếm tiền. Nhưng, do mải mê đóng phim, hiện tại, cô vẫn lẻ bóng. Từ Á hậu Hong Kong, sau đó là ảnh hậu TVB, Xa Thi Mạn từng trải qua nhiều mối tình, nhất là tai tiếng giật chồng.

Xa Thi Mạn - Ảnh hậu Hong Kong giàu sụ, cô đơn sau thị phi giật chồng - Ảnh 1.

Á hậu Hong Kong bị gắn mác bình hoa di động

Tuổi thơ của Xa Thi Mạn trải qua như bao đứa trẻ khác. Cô từng học trường Nữ sinh Hiệp Ân Trung học. Mãi đến năm 17 tuổi, cô rời Hong Kong sang Thụy Sĩ du học. Trong năm 1994, cô tốt nghiệp Học viện Quản trị Khách sạn quốc tế Thụy Sĩ.

Trở về nhà sau thời gian du học, cô dự định trở thành giáo viên mầm non. Nhưng một bước ngoặt đã thay đổi cuộc đời Xa Thi Mạn. Mẹ đã hướng cô đến ngành giải trí. Năm 22 tuổi, Xa Thi Mạn tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và đoạt giải Á hậu 2.

Danh hiệu Á hậu Hong Kong là bàn đạp đưa Xa Thi Mạn gia nhập đế chế TVB. Thời điểm ấy, đây là công ty chuyên đào tạo dàn diễn viên nổi tiếng khắp châu Á. Việc Á hậu gia nhập nhà đài cũng bị nhiều điều tiếng.

Xa Thi Mạn - Ảnh hậu Hong Kong giàu sụ, cô đơn sau thị phi giật chồng - Ảnh 2.

Á hậu Hong Kong là hành trang đưa Xa Thi Mạn vào sự nghiệp diễn xuất.

Nói đúng hơn, người đẹp sinh năm 1975 là diễn viên tay ngang, không được đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất. Để tránh bị lời ra tiếng vào, trước hết, Xa Thị Mạn được giao làm MC, đồng thời thực hiện nghĩa vụ của một á hậu đương nhiệm.

Tuy nhiên, vì danh hiệu vốn có, lại là gương mặt hút fan ở Hong Kong, cô nhanh chóng được nhà đài giao cho một vai diễn trong Long hổ tranh hùng. Ngay sau đó, Xa Thị Mạn xuất hiện trong bộ phim Tuyết sơn phi hồ , đóng cặp cùng Trần Cẩm Hồng.

Ở tuổi 24, nàng Miêu Nhược Lan bị đánh giá diễn xuất non nớt. Thậm chí, cô bị phê bình về chất giọng thiếu hấp dẫn. Nhiều năm liền, truyền thông gắn mác cô là “bình hoa di động”, không được gì về nhan sắc.

Thị hậu TVB

“Ngọc càng mài càng sáng”, đây là câu nói đúng dành cho Xa Thi Mạn.

Sau Tuyết sơn phi hồ, cô được tin tưởng giao hàng loạt vai diễn nặng ký trong các phim như Bích Huyết Kiếm, Trường Bình Công chúa, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký… Đặc biệt, tác phẩm Thâm cung nội chiến đã đánh dấu bước phát triển cả về kỹ năng diễn xuất lẫn sự nghiệp của Xa Thi Mạn.

Thâm cung nội chiến được xem là bộ phim đầu tiên trên thế giới lấy đề tài cung đấu nhà Thanh. Đây cũng là bộ phim duy nhất của TVB có 4 diễn viên giành giải Thị hậu, gồm Đặng Tụy Văn, Lê Tư, Trương Khả Di và Xa Thi Mạn.

Vai diễn Đổng Giai Nhĩ Thuần là cô gái hiền lành tiến cung, sau đó trở thành phi tần bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực chốn thâm cung. Cuối cùng, sau bao biến cố, Nhĩ Thuần trốn thoát khỏi cung, bắt đầu cuộc sống tự do.

Diễn xuất của Xa Thi Mạn trong Thâm cung nội chiến đã giúp cô đập tan định kiến bình hoa di động. Thành công tiếp nối, cô bỏ túi nhiều vai diễn gây dấu ấn. Loạt phim Bằng chứng thép Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả… đưa tên tuổi Xa Thi Mạn vươn tầm châu lục.

Những bộ phim này mang về cho Xa Thi Mạn nhiều giải thưởng danh giá. Trong gần 20 năm gắn bó với TVB, nàng Chu Chỉ Nhược 10 lần giành Giải thưởng thường niên của TVB.

Kèm theo đó, cô là diễn viên đầu tiên và duy nhất dành được danh hiệu Double TV Queen (tôn vinh diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên được yêu thích nhất trong cùng một năm) hai lần.

Á hậu Hong Kong 1997 cũng là diễn viên châu Á đầu tiên được mệnh danh là Lục Khoa Thị hậu. Với vai diễn trong Sứ đồ hành giả, cô đạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc ở Trung Quốc, Malaysia và Singapore…

Tai tiếng giật chồng

Năm 2002, Á hậu Hong Kong công khai yêu Trần Hạo Dân. Sau 4 năm bên nhau, hạnh phúc có, cãi vã có, họ tuyên bố đường ai nấy đi. Chia sẻ với truyền thông, Xa Thi Mạn nói đôi bên chia tay là do khác biệt tính cách. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho thấy tài tử phim Bảng phong thần ngoại tình.

Thời gian này, cô vướng vào ồn ào với Trương Trí Lâm. Cô bị cho là chen vào mối quan hệ giữa tài tử Hong Kong và hoa hậu, diễn viên Viên Vịnh Nghi.

Xa Thi Mạn - Ảnh hậu Hong Kong giàu sụ, cô đơn sau thị phi giật chồng - Ảnh 6.

Xa Thi Mạn từng bị Viên Vịnh Nghi nói giật chồng sau khi đóng chung phim với Dương Trí Lâm.

Tin đồn bắt nguồn sau khi Xa Thi Mạn và Trương Trí Lâm hợp tác trong phim Đường về hạnh phúc. Thời điểm ấy, Á hậu Hong Kong gặp nhiều chỉ trích vì bất chấp mọi thứ, sẵn sàng làm người thứ ba dù người khác sắp kết hôn.

Truyền thông còn nói Xa Thi Mạn đã ngồi trên đùi Dương Trí Lâm ở phim trường. “Xa Thi Mạn là hồ ly tinh, tôi muốn xử cô ta”, On đưa tin Viên Vịnh Nghi đến trường quay TVB quát tháo, chửi mắng đàn em.

Mãi hơn 10 năm sau, Đường về hạnh phúc - bộ phim mang lại tai tiếng cho Xa Thi Mạn và Dương Trí Lâm - khởi quay phiên bản điện ảnh. Cả hai tỏ ra lúng túng khi giáp mặt trên phim trường.

Xa Thi Mạn - Ảnh hậu Hong Kong giàu sụ, cô đơn sau thị phi giật chồng - Ảnh 7.

Người đẹp 45 tuổi lẻ bóng sau cuộc tình với Trần Hạo Dân, Trịnh Gia Dĩnh...

Truyền thông Hong Kong tiết lộ thời điểm ấy, Trương Trí Lâm tuân thủ chuyện đi về nghiêm ngặt. Sau khi quay phim, anh liền di chuyển từ Macao về Hong Kong để tránh sự ghen tuông, buồn phiền từ Viên Vịnh Nghi.

Sau ồn ào với Trương Trí Lâm, Thị hậu TVB có thời gian hẹn hò với Trịnh Gia Dĩnh. Trong mối quan hệ này, sao phim Bằng chứng thép tiếp tục bị chỉ trích là tiểu tam, nguyên nhân khiến tài tử sinh năm 1969 bỏ rơi bạn gái Châu Lệ Kỳ.

Nhưng cuộc tình này cũng chỉ kéo dài được 2 năm thì rạn nứt. Xa Thi Mạn lại trở về với danh hiệu người đẹp giàu có nhưng cô đơn.

Đến năm 2011, sự kiện Xa Thi Mạn quyến rũ đại gia Hong Kong Tony Tiêu rúng động dư luận. Weekly ghi lại hình ảnh sao phim Ỷ Thiên Đồ Long ký qua lại cùng đại gia này.

MSN lại cho rằng người đàn ông Xa Thi Mạn đang qua lại đã có vợ, 2 con. Đại gia Hong Kong si mê mỹ nhân đến mức đòi bỏ vợ, chia tài sản. Tuy nhiên, Thị hậu TVB lên tiếng phản bác, thậm chí dọa kiện, nhờ pháp luật can thiệp nếu mọi việc đi quá xa.

Dù vậy, suốt thời gian dài, Xa Thi Mạn vẫn là mỹ nhân mang tiếng giật chồng.

Mỹ nhân "giàu sụ"

Sau bao cuộc tình không thành, đến hiện tại, Xa Thi Mạn vẫn lẻ bóng ở tuổi 45. Dù độc thân, cô vẫn là đại gia của giới diễn viên.

Năm 2016, Xa Thi Mạn rời TVB sang Trung Quốc Đại lục đóng phim. Trước đó, ở Hong Kong, cô đạt được đỉnh cao sự nghiệp. Song, do thị trường phim ảnh xuống dốc, cát-xê không là bao, Thị hậu đành ra đi tìm cơ hội mới.

Xa Thi Mạn - Ảnh hậu Hong Kong giàu sụ, cô đơn sau thị phi giật chồng - Ảnh 8.

Ở tuổi 45, Xa Thi Mạn sở hữu khối tài sản vài chục triệu USD.

Tiếp cận thị trường tỷ dân không bao lâu, cô đã gặt hái thành công. Theo HKNet, Xa Thi Mạn là diễn viên được trả thù lao cao nhất nhì ở Đại lục. Việc chấp nhận gạt bỏ danh hiệu "Thị hậu TVB", đồng ý nhận vai phụ giúp cô nhận nhiều cơ hội.

Dù không đóng vai chính, nhưng do tên tuổi được yêu thích trước đó, ngôi sao 45 tuổi vẫn được trả cát-xê khủng để xuất hiện trong các bộ phim truyền hình.

Năm 2018, có thông tin cô được trả 5 triệu NDT để vào vai Nhàn Phi. Vu Chính - đạo diễn Diên Hi công lược - đã phủ nhận điều này. Ông cho rằng không có lý do để cát-xê Ngô Cẩn Ngôn vượt lên đàn chị Xa Thi Mạn, con số thực cao hơn nhiều lần.

Sau khi đến Trung Quốc, nhờ vào khối tài sản kếch xù trước đó, kèm theo việc thù lao cao ngất, Xa Thi Mạn sắm nhiều bất động sản giá trị.

HKNet đưa tin đầu năm 2020, Xa Thi Mạn chi hơn 35 triệu HKD (tương đương 4,5 triệu USD ) mua biệt thự trên đường Tây Cống Nhai, Hong Kong. Bất động sản này ghi tên cô vào những mỹ nhân sở hữu nhà khủng, xe sang, giàu có bậc nhất của làng giải trí Hong Kong.

Sao phim Thâm cung nội chiến còn có 5 bất động sản triệu USD tại Đại lục, tòa nhà Chatham Gate Tower 2, khu dân cư dành cho người có thu nhập cao Happy Valley tại Hong Kong...

"Hiện tại, loạt bất động sản của Xa Thi Mạn vượt mức 100 triệu HKD (gần 15 triệu USD ), chưa tính cát-xê mỗi năm, tài sản có được từ việc kinh doanh. Ước tính, hiện tại ngôi sao 45 tuổi sở hữu tài sản thực lên đến vài chục triệu USD", HKNet khẳng định.

Ngoài ra, sao phim Bên tóc mai không phải hải đường hồng còn là tay chơi hàng hiệu đích thực. Trên mạng xã hội, cô thường đăng ảnh khoe túi xách như Valentino, Hermes, Fendi, Bally...

Từ thời còn ở TVB, cô xếp thứ 57 trong danh sách 100 diễn viên thu nhập cao nhất Hong Kong, theo Forbes. Mỗi năm, cô bỏ túi 3 triệu USD nhờ các vai diễn, hợp đồng quảng cáo. Đến nay, sang Đại lục, mỹ nhân 45 tuổi vẫn là diễn viên "giàu sụ".

Hai năm trước, khi được hỏi về chuyện tình cảm, cô thẳng thắn thừa nhận "không tin gì ngoài tiền". Đến nay, cô vẫn như thế. Ở tuổi U50, Xa Thị Mạn đầy đủ từ danh tiếng, tiền bạc nhưng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 phút trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 3 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 7 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 9 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top