Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yêu cầu bệnh viện báo cáo việc “bệnh nhân được bó chiếu, khiêng về nhà”

Thứ hai, 21:49 12/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn phải có báo cáo giải trình.

Xôn xao hình ảnh bệnh nhân được bó chiếu, khiêng về nhà Xôn xao hình ảnh bệnh nhân được bó chiếu, khiêng về nhà

GiadinhNet – “Khi bệnh nhân tử vong, chúng tôi đã nói với người nhà chờ bệnh viện điều xe nhưng họ nhất quyết muốn gia đình tự đưa về”, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho hay.

Liên quan đến sự việc bệnh nhân Bùi Văn L. (33 tuổi, trú tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) sau khi tử vong đã được người thân bó chiếu, khiêng từ bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn về nhà gây xôn xao dư luận, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Văn Đức – Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: “Đây là sự việc rất thương tâm và có phần vội vã từ phía gia đình anh L.”.

Theo lời Chủ tịch UBND xã Yên Phú, anh L. là người dân tộc Mường, đã có vợ con nhưng đã ly hôn hơn 3 tháng nay. Anh L. ở với một người con trai lên 7 tuổi cùng người mẹ già và gia đình vợ chồng người em trai. Gia đình thuộc hộ nghèo, kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào việc làm ruộng, quanh năm chỉ đủ ăn chứ không dư giả gì.

Ông Bùi Văn Hẻ, trưởng xóm Việng (xã Yên Phú) cũng cho hay, gia đình anh L. đang tổ chức đám tang cho người qua cố. “Anh L. vừa đi trại cai nghiện về được mấy tháng, anh này ở với gia đình người em trai và mẹ già. Điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, cả 6 nhân khẩu cùng ở trong một ngôi nhà cấp 4 đã xây hơn 3 năm nay nhưng chưa có tiền trát vữa ngoài. Trong sáng 12/12, gia đình đã làm các thủ tục nhập quan, khâm liệm cho anh L. chứ chưa an táng. Bà con cũng đã chung tay giúp đỡ để gia đình đỡ tủi thân”, ông Hẻ chia sẻ.


Hình ảnh khiêng thi thể người đã khuất bằng cọc tre và bó trong một chiếc chiếu khiến dư luận xôn xao.

Hình ảnh khiêng thi thể người đã khuất bằng cọc tre và bó trong một chiếc chiếu khiến dư luận xôn xao.

Cũng chia sẻ về vấn đề trên, ông Trần Quang Khánh – Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin trên qua báo chí và cũng đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn phải có báo cáo gấp về việc này. Tuy chưa xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng cũng cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tất cả các đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Vận chuyển bệnh nhân như thế nào cũng cần phải có phương án cụ thể, người dân chưa hiểu thì phải giải thích cho người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của ngành y tế”.

Về phía bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn, ông Bùi Văn Vanh – Giám đốc cho hay: Anh L. nhập viện lúc hơn 9h sáng 11/12 trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Các bác sĩ đã can thiệp bằng mọi cách để cứu chữa nhưng tới 11h, bệnh nhân có chuyển biến xấu rồi tử vong nên gia đình xin cho về nhà lo hậu sự.

Theo ông Vanh, lúc bệnh nhân L. tử vong cũng là khi xe cấp cứu của bệnh viện chuyển hai bệnh nhân khác về nhà, chưa trở lại. Bệnh viện đã khuyên gia đình anh L. nên chờ xe để chở bệnh nhân nhưng người nhà anh không kiên nhẫn, cho bệnh nhân vào chiếu bó lại rồi quấn chăn, khiêng bằng gậy tre về nhà.

PGS.TS. BS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế khẳng định: “Hành động trên hoàn toàn vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường, làm tăng nguy cơ phát tán nguồn gây bệnh ra môi trường sống. Cục đã yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình khẩn trương vào cuộc xác minh và có báo cáo chi tiết bằng văn bản về sự việc này”.

Cũng theo ông Khuê, Bộ Y tế đã hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng người chết do HIV/AIDS thuộc các bệnh truyền nhiễm nhóm B. Thi hài khi vận chuyển phải được bao bọc kín bằng các vật liệu không thấm nước và được vận chuyển bằng phương tiện riêng. Nếu vận chuyển bằng phương tiện vận tải giao thông đường không, đường thủy, đường biển hoặc đường sắt thi hài phải được đặt ở buồng riêng và kín.

Ngoài ra, hiện nay cũng không có quy định bắt buộc bệnh viện phải có trách nhiệm vận chuyển tử thi mà chỉ có hỗ trợ xe (tùy từng điều kiện của bệnh viện). Vì bệnh viện phải ưu tiên đảm bảo xe cứu thương để phục vụ bệnh nhân sống, nên việc có hỗ trợ bệnh nhân tử vong tùy thuộc khả năng bệnh viện có dư xe hay không.

Trong trường hợp người chết do mắc các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B (trong danh mục các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải cách ly theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) hoặc thi hài đã bị thối rữa, trước khi vận chuyển, thi hài phải được khâm liệm theo quy định.

Về quy định giải quyết bệnh nhân tử vong, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, thông thường việc mai táng người bệnh tử vong do gia đình người bệnh thực hiện. Nếu người bệnh tử vong mắc các bệnh truyền nhiễm phải được tẩy uế, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

“Rút kinh nghiệm từ sự việc tương tự từng xảy ra tại tỉnh Sơn La hồi tháng 9, Bộ đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ về quy định vận chuyển người bệnh đã tử vong về nhà. Nhất là đối với các trường hợp bệnh nhân nghèo”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top