Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yên bái: Sau lũ, nhiều hộ dân không muốn về nơi ở cũ

Thứ ba, 10:30 08/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Năm ngày sau khi cơn lũ dữ đi qua, thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) và các xã lân cận vẫn chìm trong đống đổ nát, hoang tàn. Có một người phụ nữ đi như mộng du tìm lại vết tích ngôi nhà mình giờ đây chỉ còn trong ký ức. Những căn nhà vùi sâu trong tầng tầng lớp lớp đất đá, những cánh đồng đá dài mênh mang “mọc” ra sau cơn lũ...

Công tác tìm kiếm 9 nạn nhân mất tích do lũ quét ở Mù Cang Chải, Yên Bái vẫn đang được tiếp tục. Ảnh: Cao Tuân
Công tác tìm kiếm 9 nạn nhân mất tích do lũ quét ở Mù Cang Chải, Yên Bái vẫn đang được tiếp tục. Ảnh: Cao Tuân

Cây cột nhà và bãi đá mới “mọc”

Trong 2 ngày 6-7/8, tại Mù Cang Chải (Yên Bái) vẫn có mưa lớn, con đường từ thị trấn nhỏ dẫn đến xã Kim Nòi chưa hết lầy lội, tàn dư của trận lũ quét lớn nhất trong lịch sử cả trăm năm qua ở miền biên viễn này. Chỉ riêng thôn Kháo Giống, xã Kim Nòi đã có 6 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị “xóa sổ” và hư hỏng. Từ Kim Nọi nhìn xuống thị trấn Mù Cang Chải như chiếc lá bám vào sườn núi chênh vênh. Con suối Nậm Mơ đục ngầu chưa thôi gào thét chảy cuồn cuộn.

Một bãi sỏi đá trùm lấp lên thôn Kháo Giống dài mấy trăm mét dọc con suối ngổn ngang cây cối và đất đá. Một tảng đá đen sì to hơn cả gian nhà từ trên đỉnh núi văng xuống, trên mình nó còn bám rất nhiều cây rừng leo. Bà Giàng Thị Dinh dáng người thấp bé, đi như mộng du trên bãi sỏi đá tìm lại dấu vết ngôi nhà của gia đình mình. Bà thẫn thờ khi không tìm thấy gì ngoài cây cột nhà bị chôn sâu trong đất đá chỉ hở lên độ một gang tay. Đó là ngôi nhà, nơi sinh sống của 4 con người, gồm bà cùng người vợ cả là bà Hảng Thị Dông và hai đứa con. Hai thằng bé thời gian nghỉ hè sang nhà chị gái lấy chồng ở xã bên cạnh chơi nên thoát chết. Buổi sáng hai bà cùng dậy cho lợn gà ăn, khi trận lũ ào qua, bà Dông đang lúi húi sau nhà không kịp chạy bị lũ cuốn trôi cùng ngôi nhà.

Đứng trên nền đá, nơi từng là ngôi nhà mới xây, “vừa ở được mấy ngày” nhưng bị lũ cuốn trôi, anh Cứ A Giàng cho biết, bản Tà Gênh, xã Lao Chải nơi anh ở có 7 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Theo anh Giàng, dòng lũ quất thẳng vào con đường trung tâm dọc bản khiến Tà Gênh trở thành một “cánh đồng đá”.

“Nhà cửa, xe máy, trâu bò bị lũ cuốn đi hết cả rồi, chẳng còn gì cả. Gia đình thì tan tác mỗi người một nơi. Không biết đến bao giờ mới qua được những ngày khó khăn này”, anh Giàng nói và cũng cho biết, vì nhà có trẻ con nên họ rất sợ quay về đây. Lo lũ quét ập về chạy không kịp…

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cũng cho hay, ngoài việc tổ chức di dời và bố trí nơi ở tạm thời cho 51 hộ với 263 nhân khẩu có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, huyện cũng đã tiến hành rà soát và tổ chức di dời 53 hộ với 247 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Việc di dời chỉ là bước đầu, về lâu dài, phải tính đến việc bố trí tái định cư cho các hộ dân tới nơi ở mới, bởi hiện nay, sau trận lũ quét kinh hoàng sáng 3/8, nhiều hộ dân không còn muốn ở chỗ cũ vì quá sợ hãi.

Cõng gạo, mì tôm vượt núi đèo

Nhiều em nhỏ theo bố mẹ đi trú tại những nơi an toàn.
Nhiều em nhỏ theo bố mẹ đi trú tại những nơi an toàn.

Cơn lũ dữ đi qua, người dân Mù Cang Chải đang đối mặt với vô vàn khó khăn. Nhưng trong hoạn nạn, người dân nơi đây đang nhận được rất nhiều sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Đó là hình ảnh hàng nghìn thanh niên tình nguyện, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, người dân từ mọi miền cõng từng bao gạo, hộp mỳ tôm, bình nước đi bộ hàng chục cây số đường rừng đến trao tận tay cho bà con bị thiệt hại. Hay các chị, các mẹ cùng góp gạo, góp rau, góp thịt nấu những suất cơm miễn phí phục vụ bà con và lực lượng cứu hộ. Những bộ quần áo, gói mì tôm, chai nước uống được trao tận tay bà con lúc này là nguồn động viên rất lớn để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, mất mát.

Trong nhiều ngày có mặt tại đây, chúng tôi gặp rất nhiều các tổ chức vượt quãng đường dài về với Mù Cang Chải để động viên, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào. Huyện ủy đã chỉ đạo thành lập Ban tiếp nhận quà ủng hộ của huyện để tiếp nhận, cấp phát kinh phí của các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho các gia đình bị thiệt hại đảm bảo đầy đủ và đúng đối tượng. Theo báo cáo, tỉnh Yên Bái, huyện Mù Cang Chải đã đón 71 đoàn đến trao quyên góp, ủng hộ số tiền trên 2,9 tỷ đồng; 6,53 tấn gạo, 2.811 thùng mỳ tôm và nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng cho biết, huyện Mù Cang Chải đã huy động hơn 2.000 người, trong đó quân đội 370 chiến sĩ, hơn 1.000 người là thanh niên, dân quân tự vệ, cán bộ các cơ quan đoàn thể, học sinh, giáo viên huy động tại chỗ từ các xã: Khao Mang, Mồ Dề, Kim Nọi, Lao Chải và thị trấn tập trung nạo vét hàng ngàn m3 bùn đất đá, cây cối tại 3 trường học, Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Nhà văn hóa…

Theo ông Duy, thời gian tới sẽ tìm những nơi an toàn để xây nhà tái định cư, hiện phải bố trí tạm cho người dân ở các trường học, ở ghép với hộ khác, văn phòng, trụ sở cơ quan nhà nước. Trước mắt tập trung lo cho bà con đủ cơm ăn, áo mặc, tránh cảnh màn trời chiếu đất, đồng thời sửa sang trường học để con trẻ kịp đón năm học mới.

Thêm người thương vong do mưa lũ ở Yên Bái

Chiều 7/8, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Chu Đình Ngữ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét rạng sáng 3/8 ở Mù Cang Chải đã khiến 5 người tử vong, 9 người mất tích và 9 người bị thương. Tổng thiệt hại trên địa bàn ước khoảng 290 tỷ đồng, trong đó của nhân dân là 80 tỷ đồng”. Đáng lưu ý, theo lời ông Ngữ, trong khi lực lượng chức năng đang tăng cường công tác cứu hộ cứu nạn tại huyện Mù Cang Chải thì mưa lớn ở huyện Văn Yên đã gây sạt lở đất, làm sập nhà khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương. Nhiều tuyến đường bị sạt ta luy dương, hư hỏng nặng. Hiện nay lực lượng chức năng đang huy động máy múc để khắc phục, phân luồng giao thông.

Ngành y tế nỗ lực tham gia cứu hộ và cứu chữa nạn nhân

ThS. Lê Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết: Trước hậu quả nặng nề của trận lũ, BVĐK Khu vực Nghĩa Lộ đã cử 1 kíp cấp cứu lên đường vào ngay Mù Cang Chải. Kíp cấp cứu đã trực tiếp phối hợp cùng với các bác sĩ của Mù Cang Chải khám, chữa cho bệnh nhân. Sau khi cùng các cán bộ của Trung tâm Y tế Mù Cang Chải sơ cứu và hội chẩn, quyết định: Đưa nạn nhân bị bỏng về Nghĩa Lộ điều trị, hai bệnh nhân gãy xương được chỉ định phẫu thuật tại Mù Cang Chải. Thông tin ban đầu cho biết, các cuộc phẫu thuật đã thành công.

Sở Y tế Yên Bái đã cử lãnh đạo và cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lên giám sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ như vệ sinh môi trường, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế Mù Cang Chải về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường và an toàn thực phẩm.

Sở Y tế cũng quyết định cấp bổ sung thuốc, vật tư, hóa chất gồm: Cơ số thuốc, bộ dụng cụ cấp cứu, Cloramin B... cho Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải để hỗ trợ cấp cứu nạn nhân và phun thanh khiết môi trường, khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt...

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top