Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động lễ gặp mặt 20 gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư

Thứ ba, 08:44 24/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Gia đình Việt Nam, chiều 23/6, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS HCM đã tổ chức buổi “Gặp mặt đại diện các gia đình Cảnh sát biển, Kiểm ngư”. Đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh cả nước đang hướng về biển Đông, góp phần động viên, chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với các gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Xúc động lễ gặp mặt 20 gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư 1
Bộ trưởng VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh trao quà cho đại diện 20 gia đình có người thân là cảnh sát biển, kiểm ngư (Ảnh:P.T)
Tham gia buổi gặp mặt có đại diện 20 gia đình có người thân là Cảnh sát biển, Kiểm ngư  từ các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hải Dương đang ngày đêm bám biển, dũng cảm thực thi nhiệm vụ ở vùng biển nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Tại buổi gặp mặt rất nhiều người mẹ, người chị, người vợ… đã rơi những giọt nước mắt nhớ thương, ánh lên niềm tin hướng về các anh đang ngày đêm kiên trì bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Họ cùng nhắn nhủ gia đình luôn là hậu phương vững chắc, luôn dõi theo bước chân của chồng, con mình làm nhiệm vụ...

Chị Lã Hải Vân - vợ của thủy thủ trưởng Ngô Vĩnh Hòa (Hải Phòng) đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu 8001 (Hải đội 301, Vùng CSB3), cho biết, anh chị đã kết hôn được 13 năm nhưng thời gian bên nhau mới vẻn vẹn được ba năm. Mỗi lần về thăm nhà, anh Hòa chỉ ở lại một tháng với mẹ con chị rồi lại tiếp tục ra biển làm nhiệm vụ. Chị ở nhà một mình nuôi hai con nhỏ với đồng lương giáo viên mầm non. Tôi chưa bỏ một bản tin thời sự nào phát về tình hình căng thẳng ở biển Đông. Chồng làm nhiệm vụ nơi đảo xa, đối diện với nguy hiểm trong thời gian này tôi cũng lo lắm. Cũng may được nhiều chia sẻ, động viên, an ủi từ mọi người. Những lúc không thể về thăm nhà, anh thường gọi điện nói chuyện, hỏi thăm gia đình. Giờ chỉ mong anh cùng các chiến sỹ đơn vị mạnh khỏe, luôn luôn kiên cường để làm tốt nhiệm vụ được giao” – chị Vân xúc động nói.

Cũng như chị Vân, chị Hà Thị Liễu -  vợ của đồng chí Lê Quang Sơn (nhân viên pháo tàu 8003, HĐ 101, Vùng CSB 1) tự hào khi chồng mình là cảnh sát biển. Khi hỏi về anh, chị trực trào nước mắt nói: "Đã hai tháng nay anh chưa về nhà nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện về hỏi thăm 3 mẹ con. Ngày nào xem thời sự thấy tin tức ở Biển Đông, tôi thấy lo lắng vô cùng. Thấy Trung Quốc có hành động mới là người lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Tôi chỉ hy vọng và cầu mong cho anh và đơn vị bình an”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Gia đình và Tổ quốc luôn gắn bó với nhau không thể tách rời, vận mệnh của Tổ quốc luôn gắn với vận mệnh của mỗi gia đình và với đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ VHTT&DL chia sẻ tình cảm sâu sắc với các gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư có người thân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Với chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm nay "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", Bộ VHTT&DL mong muốn mỗi người Việt Nam trân trọng hơn những giây phút sum họp của mọi gia đình người Việt bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Đồng thời, nêu cao các giá trị vô giá của gia đình, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính các bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ. Truyền thống, văn hóa của người Việt Nam từ xưa tới nay vẫn coi bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi truyền-nhận kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình”.

Qua buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn cũng kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng mỗi gia đình tiếp tục xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt quan tâm tới các gia đình chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư…; tuyên truyền truyền thống hiếu thuận, nhân ái, hướng tới bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền Tổ quốc theo đúng luật pháp Việt Nam và thông lệ luật pháp Quốc tế.

Phương Thuận

tranthuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top