Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động lễ an táng “Kiến trúc sư trưởng” của thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang

Thứ bảy, 20:22 18/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trưa nay 18/9, gia đình và người thân đã tổ chức lễ an táng “Kiến trúc sư trưởng” thể thao Việt Nam ông Hoàng Vĩnh Giang. Một số học trò, đồng nghiệp đã tới tiễn biệt người thầy tài hoa về đất mẹ.

Theo ghi nhận, vào trưa 18/9, một số đồng nghiệp, học trò đã đến nghĩa trang Lạc Hồng Viên (TP Hòa Bình) tiễn đưa Cố PGS.TS, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Hoàng Vĩnh Giang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thân gia đình ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết, do dịch bệnh COVID-19 nên đoàn đưa tang chỉ được phép đi khoảng 20 người lên trên nghĩa trang. Họ hàng, bạn bè buộc phải đưa tiễn ông Giang bằng hình thức Online. Qua màn hình ai nấy đều xúc động như đang trực tiếp ở nghĩa trang vậy.

Xúc động lễ an táng “Kiến trúc sư trưởng” của thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang - Ảnh 2.

“Kiến trúc sư trưởng” thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang được an táng ở Lạc Hồng Viên

Là một trong những học trò đầu tiên được ông Hoàng Vĩnh Giang huấn luyện thể dục thể thao từ những năm 1982, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Không riêng gì tôi, hầu hết các nhà quản lý, các huấn luyện viên, vận động viên, những người đã làm công tác thể dục thể thao… đều tôn trọng thầy Giang. Thầy là một người có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp thể thao nước nhà. Sự ra đi của thầy Giang là sự mất mát, tổn thất to lớn đối với ngành thể dục thể thao của chúng ta. Thầy Giang là một nhà quản lý giỏi, một vận động viên giỏi. Một con người có tâm, biết đặt quyền lợi của đất nước của ngành lên trên. Chúng tôi rất kính trọng sự tài ba nhưng đức độ của Thầy"- ông Hùng chia sẻ thêm.

Xúc động lễ an táng “Kiến trúc sư trưởng” của thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang - Ảnh 3.

Nhiều người thân đưa tiễn ông Giang bằng hình thức Online

Làm lái xe riêng cho ông Giang đến nay đã 25 năm, ông Nguyễn Đăng Bảo không giấu nổi xúc động khi đưa tiễn tại nghĩa trang:"Khi bác còn sống, hàng ngày tôi có nhiệm vụ đưa bác đi làm, đi họp… Cảm xúc rất hụt hẫng vì đã mất đi một người mà tôi gắn bó, yêu thương như bậc cha chú trong gia đình".

Ông Hoàng Vĩnh Giang, SN 1946 là con trai của cố giáo sư Hoàng Minh Giám - người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (giai đoạn 1947-1954) và Bộ trưởng Bộ Văn hóa (1954-1976). Ngay từ nhỏ, ông Giang đã có tố chất đặc biệt với thể thao, từng là vận động viên nhảy cao nổi tiếng. Ông là một võ sư Vịnh Xuân quyền, nhiều năm nắm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

Trong sự nghiệp, ông Giang từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của ngành Thể thao Việt Nam như Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhiều kỳ SEA Games, Phó Chủ tịch, TTK Ủy ban Olympic Việt Nam… Dù ở cương vị nào ông cũng đóng góp công lao lớn với nền thể thao Việt Nam. Việc đưa một số đại hội thể thao về Việt Nam như: SEA Games 2003, Đại hội thể thao châu Á trong nhà 2009, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016… đều có công lớn của ông Hoàng Vĩnh Giang. 

Với những đóng góp to lớn với thể thao nước nhà, PGS.TS Hoàng Vĩnh Giang từng được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Công dân Thủ đô ưu tú, Huân chương Lao động hạng nhì.

Văn Quỳnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 15 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 18 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top