Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động giây phút đồng đội chào tiễn biệt đại úy công an hi sinh khi phòng, chống dịch COVID-19

Thứ sáu, 14:17 13/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Lúc sinh thời, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, 32 tuổi, từng nói: “Ai mà không sợ. Nhưng ai cũng sợ hết thì lấy ai làm nhiệm vụ".

Xúc động giây phút đồng đội chào tiễn biệt đại úy công an hi sinh khi phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 11/8, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh (SN 1989), Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh hi sinh trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19.

Xúc động giây phút đồng đội chào tiễn biệt đại úy công an hi sinh khi phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Giây phút khiến nhiều người rơi nước mắt

Ngày hôm qua (12/8), hình ảnh đồng đội xếp hàng nghiêm trang, đứng chào từ biệt xe tang của Đại úy Minh đã gây xúc động mạnh.

Đoàn 3 chiếc xe ô tô cứ lặng lẽ di chuyển giữa đất trời Tây Ninh, chỉ có đồng đội anh đứng bên đường. Hình ảnh khiến nhiều người không kìm nổi nước mắt là ở xe thứ hai, người nhà Đại úy Minh cầm di ảnh của anh hướng ra ngoài cửa, vẫy tay thay anh chào đồng đội lần cuối, trước khi đưa anh về với đất mẹ.

Sự hy sinh của anh là một mất mát, nỗi đau chung của lực lượng phòng chống dịch nói riêng và nhân dân nói chung. Cảnh tượng nghiêm trang nhưng bi hùng khi đoàn xe tang đi qua đã chạm tới trái tim nhiều người, dù họ đã từng biết, từng gặp chiến sĩ ấy hay chưa.

Xúc động giây phút đồng đội chào tiễn biệt đại úy công an hi sinh khi phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh. Ảnh: Tiền Phong

Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh là con trai trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Bố của anh nguyên là cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh. Mẹ của anh công tác trong ngành y tế địa phương, cũng tham gia chống dịch COVID-19.

Trên Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu cho biết: "Đại úy Minh chưa có vợ con, là con trai duy nhất trong gia đình". Bà Dung cho biết thêm, ở cơ quan, đại úy Minh là một cán bộ rất năng động, tích cực và hòa đồng với tất cả mọi người.

Anh Minh từng công tác ở Đội An ninh, Công an huyện Gò Dầu. Năm 2019, Đề án bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã được triển khai, anh Minh đã đăng ký xung phong về xã Phước Thạnh công tác. Khi tham gia phòng chống dịch COVID-19, anh Minh là tổ phó tổ truy vết COVID-19 tại xã Phước Thạnh.

Trên báo Thanh niên, chị Nguyễn Phương Nguyệt, công tác tại Đài truyền hình Tây Ninh xúc động kể kỷ niệm trong một lần phỏng vấn Đại úy Minh khi anh đang chống dịch đợt 3 (tháng 2/2021). Khi được hỏi: "Anh có sợ không khi làm nhiệm vụ ở khu cách ly?", anh Minh trả lời rất thật: "Ai mà không sợ. Nhưng ai cũng sợ hết thì lấy ai làm nhiệm vụ. Nên lúc nào em cũng trong tâm thế sẵn sàng. Nhận lệnh là đi liền".

Theo Tuổi Trẻ, từ ngày 21 đến 28/7, Đại úy Minh đã tiến hành truy vết 6 trường hợp F1 và phối hợp với Trạm y tế xã Phước Thạnh test nhanh 18 trường hợp công nhân Công ty B. (khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời) về địa phương.

Đến ngày 29/7, Đại úy Minh được test nhanh có kết quả bị nhiễm COVID-19. Vì vậy, Đại uý Minh được chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu trong tình trạng sốt, ho, đau đầu và khó thở.

Ngày 7/8, Đại úy Minh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để điều trị, được hỗ trợ thở máy. Sáng 11/8, diễn tiến bệnh của đại uý Minh bất ngờ trở nặng và hi sinh lúc 10h40 ngày 11/8 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top