Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất hiện showroom "chỉ bán cho khách Trung Quốc, cấm cửa khách Việt" ở Đà Nẵng

Thứ tư, 15:42 23/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Dư luận đang xôn xao về một showroom ở Đà Nẵng chỉ bán hàng cho khách Trung Quốc, còn khách Việt thì bị ngăn cản, không cho vào.

Sáng 23/12, dư luận xôn xao trước thông tin showroom H.A Cao su thiên nhiên (148 Xuân Thủy, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chỉ bán cho khách Trung Quốc, cấm khách Việt.

 

Showroom H.A Cao su thiên nhiên (148 Xuân Thủy, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được xây dựng như lô cốt...Ảnh Đức Hoàng
Showroom H.A Cao su thiên nhiên (148 Xuân Thủy, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được xây dựng như lô cốt...Ảnh Đức Hoàng

 

Bên trong showroom này chỉ bán các sản phẩm làm từ cao su như nệm, gối, drap...Ảnh Đức Hoàng
Bên trong showroom này chỉ bán các sản phẩm làm từ cao su như nệm, gối, drap...Ảnh Đức Hoàng

Theo quan sát của phóng viên, khoảng 9h ngày 23/12, showroom này bất ngờ “thả cửa”, ngược lại với những gì mà người dân phản ánh trước đó.

“Tôi thấy mấy hôm trước showroom này chỉ đón khách đoàn của Trung Quốc vào, chứ khách Việt mà tới hỏi thì họ không cho vào và đuổi đi. Không hiểu sao khoảng 8-9h sáng nay 23/12 họ lại thả cửa cho khách Việt vào”, một người dân sống gần showroom này cho biết.

Biển hiệu ghi bằng tiếng Trung Quốc bên cạnh các sản phẩm. Ảnh Đức Hoàng
Biển hiệu ghi bằng tiếng Trung Quốc bên cạnh các sản phẩm. Ảnh Đức Hoàng

Có khá đông các phóng viên báo chí có mặt tại showroom này để phản ánh thông tin. Đặc biệt, lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng cũng đã cử người tới kiểm tra sự việc.

Quan sát bên trong showroom này thì chủ yếu gồm những sản phẩm được làm từ cao su như đệm, chăn, drap, gối nệm… Một số tủ trưng bày hàng hóa và bảng hiệu đều ghi bằng tiếng Trung Quốc.

Theo ông Hoàng Châu Phương (Đội Quản lý thị trường số 9 – Chi cục QLTT TP Đà Nẵng) chủ showroom này của một công ty do hai người Việt Nam đứng tên. “Chúng tôi đang kiểm tra nên phải chờ có kết luận và cấp trên cho phép mới phát ngôn được”, ông Phương nói.

 

Lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng tới showroom kiểm tra các mặt hàng bên trong vào sáng 23/12. Ảnh Đức Hoàng
Lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng tới showroom kiểm tra các mặt hàng bên trong vào sáng 23/12. Ảnh Đức Hoàng

Theo tìm hiểu thì showroom này có ký hợp đồng với các công ty du lịch đẻ đưa khách đoàn là người Trung Quốc tới showroom mua sắm.

Khi được một Quản lý thị trường chỉ người phụ trách showroom tên là Yên, phóng viên báo chí tiếp cận để hỏi vì sao showroom cấm bán cho khách Việt thì bà Yên này hẹn chờ vài phút để trả lời.

Điều kỳ lạ là bên trong showroom này còn nghiêm cấm quay phim, chụp hình?. Ảnh Đức Hoàng
Điều kỳ lạ là bên trong showroom này còn nghiêm cấm quay phim, chụp hình?. Ảnh Đức Hoàng

Tuy nhiên, nhiều phóng viên báo chí chờ hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng bà Yên vẫn không trả lời câu hỏi.

Quan sát tại quầy thu ngân và giao hàng, giá của một số sản phẩm bán trong showroom này có giá thấp hơn so với thị trường. Đơn cử như nệm cao su có giá từ 600.000-800.000 đồng/cái, gối có giá 200.000-250.000 đồng/cái…

Theo một người đàn ông tự xưng là quản lý showroom này cho biết, theo cam kết của công ty với các công ty du lịch là không để tình trạng ăn xin, chèo kéo du khách. Hôm qua (22/12) không cho người dân vào mua hàng vì lúc đó khách đoàn đang đông!?. “Nếu cho người dân vào sợ những đối tượng chèo kéo, ăn xin trà trộn vào theo”, người đàn ông tự xưng là quản lý nói.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 9 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 16 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top