Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều hoạt động dịch vụ ở Hải Dương được tạm dừng sau 2 ca mắc mới

GiadinhNet - Hải Dương cho tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, sự kiện, giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao, kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, quán game, rạp chiếu phim, cơ sở massage, các quán ăn uống vỉa hè, quán ăn uống trong chợ cho đến khi có thông báo mới.

Nhiều hoạt động dịch vụ ở Hải Dương được tạm dừng sau 2 ca mắc mới - Ảnh 1.

Chiều tối nay (5/5), Bộ Y tế phát đi thông báo về 2 trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Gồm BN3002 là anh Đ.V.H (SN 1995), trú tại khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ. Anh H. được xác định nguồn nghi nhiễm từ chuyến bay VN160, khi trên chuyến bay này có bệnh nhân mắc COVID-19. Riêng BN3003- anh N.H.T. (SN 1987, là việt kiều hồi hương), trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định). Anh T. cách ly tại khách sạn Purple Lotus – TP. Hải Dương. Hiện tại 2 bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Liên quan đến sự việc trên, chiều tối hôm nay tỉnh Hải Dương ban hành công văn về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn gửi sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nhiều hoạt động dịch vụ ở Hải Dương được tạm dừng sau 2 ca mắc mới - Ảnh 3.

Quán lẩu Trung Kiên (khu An Nhân Đông, gần siêu thị CTECH Plaza) - nơi bệnh nhân 3002 cùng bạn đến ăn vào ngày 30/4/2021. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn nêu rõ, đối với các trường hợp có liên quan tới các điểm dịch ở tỉnh ngoài thực hiện cách ly y tế như sau: Người trở về từ tâm dịch (vùng I) thực hiện cách ly tập trung. Người trở về từ xã/phường/thị trấn có dịch (vùng II) thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày. Người trở về huyện/thị xã/thành phố có dịch (vùng III) thực hiện khai báo y tế, được đi làm và tự theo dõi sức khỏe. Khuyến khích tự xét nghiệm dịch vụ sau ít nhất 3-7 ngày trở về địa phương. Người trở về từ tỉnh/thành phố có dịch (vùng IV) và các tỉnh khác khai báo y tế, được đi làm và tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích xét nghiệm dịch vụ.

Với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19, cần phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, sự kiện, giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao, kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, quán game, rạp chiếu phim, cơ sở massage, các quán ăn uống vỉa hè, quán ăn uống trong chợ cho đến khi có thông báo mới.

Nhiều hoạt động dịch vụ ở Hải Dương được tạm dừng sau 2 ca mắc mới - Ảnh 4.

Học sinh trường Tiểu học Kiến Quốc (huyện Ninh Giang) được lấy mẫu xét nghiệm khi trong trường có 2 học sinh thuộc F1 liên quan đến đền Tiên La (Thái Bình). Ảnh: Đ.Tùy

Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán ăn khác phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; khuyến khích bán hàng mang về nhà; vận động nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới; tổ chức đám tang gọn nhẹ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, tùy theo mức độ diễn biến của dịch bệnh ở từng địa phương, khu vực có thể triển khai tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời có kế hoạch dạy bù cho những học sinh trong vùng cách ly y tế và những học sinh thuộc diện F0, F1, F2 để đảm bảo hoàn thành chương trình năm học 2020 - 2021.

Đối với Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực, hiệu quả công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Lập phương án riêng cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh về việc bổ sung thêm trang thiết bị, máy móc, nguồn lực... để đáp ứng yêu cầu xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới.

Đức Tùy

Nhiều hoạt động dịch vụ ở Hải Dương được tạm dừng sau 2 ca mắc mới - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top