Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe tự chế chở hàng cồng kềnh tái xuất ở Hà Nội

Thứ sáu, 07:46 28/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 2 vụ tai nạn, 2 cái chết thương tâm tại Hà Nội do xe tự chế chở tôn gây ra, cơ quan chức năng vào cuộc dẹp các loại xe này. Lắng đi một thời gian ngắn, hàng loạt xe ba gác, xe tự chế lại ngang nhiên hoạt động trở lại, tung hoành mọi ngõ ngách Thủ đô.


“Siêu xe” ba gác tung hoành đường phố. Ảnh: T.G

“Siêu xe” ba gác tung hoành đường phố. Ảnh: T.G

Xe tự chế tái xuất trên đường phố

Hiện nay, xe ba gác, xe tự chế hoạt động nhiều ở các tuyến phố có cửa hàng bán đồ gỗ, đồ gia dụng, vật liệu xây dựng… bất chấp lệnh cấm và nguy hiểm cho người đi đường.

Theo đó, các tuyến phố: Minh Khai, Kim Giang, Đê La Thành, Mễ Trì Hạ... hàng trăm xe ba gác, xe tự chế hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm. Khu vực cầu Dậu nơi giao nhau giữa Kim Giang – Vành đai 3, có đến vài chục chiếc xe ba gác tập kết dưới gầm đường cao tốc trên cao. Những tài xế lái loại xe này già có, trẻ có, nhưng tất cả các xe đều dán mác “Xe thương binh”, đối tượng được sử dụng loại xe này. Họ mắc võng nằm chờ đợi khách gọi. Số điện thoại của lái xe được viết trên thành xe, trên các cột đèn, các trụ bê tông của đường cao tốc… Không khó để người dân có nhu cầu chở đồ liên lạc.

Đây là những xe cấm lưu hành trên đường, bãi tập kết xe ba gác lại gần chốt công an giao thông tại ngã tư Kim Giang – Vành đai 3, nhưng tất cả đều hoạt động bình thường mà không vấp phải một sự cản trở nào từ phía cơ quan chức năng.

Đường Định Công (quận Hoàng Mai), giờ cao điểm người đông nhưng những chiếc xe tự chế chở các tấm tôn, thậm chí là những bó thép dài hơn 10m vẫn ngạo nghễ chạy trên đường mà không gặp bất cứ hình thức xử lý nào.

Tuy bị cấm nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, xe ba gác, xe tự chế chở hàng vẫn được sản xuất và bán bình thường. Một chiếc xe ba gác đời mới có giá từ 20 – 35 triệu đồng tùy loại. Anh Bùi Ngọc T (ở đường Hào Nam, quận Đống Đa) cho biết, anh không biết việc bị cấm cấp phép lưu hành đối với xe ba gác nên cách đây 1 năm, anh mua một chiếc xe ba gác. Theo anh T, khi anh mua xe ba gác trị giá 29 triệu ở xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, phía bán xe không đưa giấy tờ xe. Anh T nói: “Mua xe chở thuê đồ linh tinh kiếm tiền, ai nghĩ đến giấy tờ, giấy phép. Sau này, thấy một số anh em bảo mua xe mới phải có giấy tờ mình cũng giật mình. Nhưng rồi tặc lưỡi cho qua vì xe là sở hữu của mình không ai tranh giành”.

“Lướt” qua lệnh cấm

“Lưỡi hái tử thần’’ sẵn sàng gây họa cho người đi đường.
“Lưỡi hái tử thần’’ sẵn sàng gây họa cho người đi đường.

Theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ “không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe ba bánh”. Thật lạ khi hàng loạt xe ba gác, tự chế mới vẫn chạy bình thường trên đường. Điều đáng chú ý là hầu hết những chiếc xe này vẫn đeo biển số bình thường.

Không chỉ sau 2 vụ tai nạn chết người do xe tự chế gây nên, việc cấm loại xe này mới ban hành. Thực tế, Nghị quyết 32 của Chính phủ quy định, từ ngày 1/1/2008, toàn bộ xe tự chế 3 bánh, 4 bánh bị cấm lưu thông trên toàn quốc. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân, nên dù Bộ GTVT đã gia hạn thời gian thi hành đến hết tháng 6/2008.

Từ đó đến nay, không chỉ ở Hà Nội mà tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhiều phương tiện 3 bánh, 4 bánh tự chế vẫn tung hoành ngang dọc trên phố. Các lực lượng chức năng dường như cũng tạm thời “quên” Nghị quyết 32.

Theo Nghị quyết này, chỉ có các loại xe do thương binh, người tàn tật sử dụng mới được phép lưu thông, còn các loại xe cơ giới 3 bánh, 4 bánh tự chế bị cấm lưu thông hoàn toàn. Riêng các loại xe chuyên dùng thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường mới được phép lưu thông hạn chế tại các tuyến đường quy định. Để hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện kiếm sống, Nhà nước cũng đã có quy định về việc hỗ trợ cho các hộ có xe 3 bánh, 4 bánh tự chế bị cấm lưu thông và công tác thống kê hỗ trợ này đã hoàn thành từ trước tháng 12/2010.

Rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng vẫn cho thấy sự kém hiệu quả của các cơ quan quản lí trước đội quân “mượn danh thương binh thì nhiều”. Theo thống kê, tại Hà Nội đang có hơn 2.000 xe tự chế. Ngay sau khi thực thi lệnh cấm, Công an TP Hà Nội cũng đã vận động các chủ xe này chuyển đổi phương tiện, ký cam kết không lưu hành, chỉ tạo điều kiện cho thương binh, người khuyết tật sử dụng phương tiện này để đi lại.

Vin vào lý do đó, mỗi lần bị thu giữ xe họ lại chỉ vào cái mác 27/7 dán ở xe để được thông cảm. Hoặc khi bị xử phạt thường chỉ ở hình thức nhẹ, điều này khiến chủ các xe tự chế “nhờn luật”. Chính vì vậy họ cứ mặc nhiên vi phạm trước sự bất lực của CSGT và sự bức xúc của người đi đường.

Tìm hiểu về thị trường xe 3 bánh, chúng tôi đến một cửa hàng sửa xe 3 bánh trên phố Mai Động. Chủ cửa hàng vừa hàn xì một bộ khung sắt cho chiếc xe mới vừa nói: “Có hình ảnh các mẫu xe ở trên mạng, máy gì cũng có, đặt tiền 1 tuần sau có hàng”. Sau khi lấy xe về cửa hàng sẽ tiến hành độ khung sắt, giá mỗi bộ khung sắt khoảng 15 triệu đồng. Tất nhiên, xe cũng không có bất cứ loại giấy tờ nào. Hiện, đường phố Hà Nội xuất hiện loại xe 3 bánh rất mới, đóng khung chắc chắn hơn, có biển kiểm soát từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định...

Hà Dương Thành

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top