Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe Tết tại TP Hồ Chí Minh: Giá vé giảm một, phụ thu tăng sáu

Thứ sáu, 10:30 16/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 15/1, ông Thượng Thanh Hải - Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông (TPHCM) cho hay, so với mặt bằng giá vé xe trước khi giá xăng dầu giảm mạnh, hiện giá vé xe ở TPHCM giảm ít nhất 5% và nhiều nhất 10%, tùy từng tuyến.

 

Không ít người đã đi mua vé xe Tết tại Bến xe Miền Đông. 	Ảnh: Đ.Bá
Không ít người đã đi mua vé xe Tết tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: Đ.Bá

 

Hiện Bến xe Miền Đông có 207 doanh nghiệp vận tải hành khách hoạt động với, có doanh nghiệp chỉ hoạt động một tuyến cố định, có doanh nghiệp lại đồng thời hoạt động khai thác hàng trăm tuyến cố định. “Tính đến 10h sáng 15/1, có tổng cộng 160 doanh nghiệp tại Bến xe Miền Đông đã đăng ký giảm giá với cơ quan chức năng”, ông Thượng Thanh Hải thông báo.

Trong khi vấn đề giảm giá vé xe theo đà giảm của giá xăng dầu được các doanh nghiệp vận tải cố tình lảng tránh hoặc thực hiện cho có thì thông tin phụ thu vé Tết Nguyên đán lên đến 60% khiến hành khách thiệt thòi đủ bề. Theo kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán tới do Bến xe Miền Đông ban hành, thời gian xe hoạt động phục vụ Tết các tuyến phía Bắc chia làm 3 giai đoạn với 3 mức phụ thu tương ứng. Cụ thể: Từ ngày 12 đến 16/12 Âm lịch, phụ thu 20%; Từ ngày 17 đến 20/12 Âm lich, phụ thu 40%; Từ ngày 21 đến 30/12 Âm lịch, phụ thu 60%. Các tuyến còn lại, mức phụ thu tương tự nhưng ở các thời điểm khác nhau. Với mức phụ thu này, giá xe giường nằm từ Bến xe Miền Đông đi Hà Nội của Hợp tác xã Vận tải Trung Nam hôm 15/1 là 760.000 đồng/người, khi phục vụ Tết sẽ tăng 3 mức: 1.250.000 đồng/người - 1.460.000 đồng/người - 1.670.000 đồng/người, tương ứng với 3 giai đoạn nói trên.

Giải thích khoản phụ thu giá xe phục vụ Tết Nguyên đán, ông Thượng Thanh Hải cho rằng, mức phụ thu thấp hơn sẽ khó lòng huy động được các doanh nghiệp vận tải tham gia, khiến người dân không đủ phương tiện đi lại dịp Tết. Theo dự báo của Bến xe Miền Đông, dịp Tết Nguyên đán năm nay, trong 10 ngày (từ 21 đến 30/12 Âm lịch), đơn vị này phải phục vụ khoảng 339.400 lượt khách, do đó phải huy động khoảng 13.660 lượt xe khách các loại. Hiện đã có 8-10 doanh nghiệp bán vé xe Tết tại Bến xe Miền Đông. Riêng vé xe Tết do Bến xe Miền Đông bán (các doanh nghiệp vận tải ủy thác) sẽ bắt đầu bán từ ngày 1 đến 26/12 Âm lịch.

“Vé Tết do Bến xe Miền Đông bán sẽ phục vụ khách đi trong khoảng thời gian từ 26 đến 28/12 Âm lịch, tức là chỉ 3 ngày cao điểm. Còn trước và sau 3 ngày cao điểm này, khách đến Bến xe Miền Đông luôn có vé, có xe để đi. Trong trường hợp khách chưa mua kịp vé, trong 3 ngày cao điểm đó, khách đến Bến xe Miền Đông vẫn có vé có xe. Điều này là chúng tôi đảm bảo”, ông Thượng Thanh Hải cam kết.

Chiều 15/1, bà Đào Thị Hương Lan - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM xác nhận với PV Báo GĐ&XH rằng đang làm việc với những doanh nghiệp vận tải hành khách còn chưa đăng ký giảm giá cước vận tải. Về mức giảm giá vé 5-10% tùy tuyến, bà Lan nói: “Cũng nên thông cảm nhất định với doanh nghiệp vận tải hành khách bởi chỉ có chi phí xăng dầu giảm, còn lại các chi phí khác không hề giảm, thậm chí còn tăng (như lương người lao động)”.

 

Về mức phụ thu giá vé trong dịp Tết Nguyên đán tới, bà Đào Thị Hương Lan - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Sở Tài chính đang rà soát nhằm đối chiếu số liệu những năm trước. “Nếu mức phụ thu vé xe Tết năm nay bất hợp lý, lợi ích nhiều cho doanh nghiệp mà thiệt hại nhiều đối với người dân thì chúng tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh”, bà Lan khẳng định.

 

Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top