Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe tải, xe bồn đại náo thủ đô dịp cận Tết (2): Muốn chạy giờ cấm phải…“có cách”

Thứ năm, 11:00 17/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Một số đơn vị chuyên cung cấp bê tông tươi cho biết, họ có thể vào các tuyến phố đông đúc trong giờ cấm. Tất nhiên, để làm được điều này phải “có cách” và có “bùa”…

Xe tải, xe bồn “đại náo” Thủ đô dịp cận Tết: Thanh tra giao thông đường bộ ở đâu khi xe bê tông “đại náo” phố cấm? Xe tải, xe bồn “đại náo” Thủ đô dịp cận Tết: Thanh tra giao thông đường bộ ở đâu khi xe bê tông “đại náo” phố cấm?

GiadinhNet - Trong nhiều ngày ghi hình trên các tuyến phố ở Hà Nội, nhóm phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã có hàng loạt "cảnh nóng" về xe công trình, xe bê tông "đại náo" phố cấm. Đội Thanh tra giao thông vận tải đường bộ (Sở GTVT Hà Nội) là lực lượng chủ lực xử lý xe vi phạm nhưng vắng bóng khi xe vào phố cấm.


Xe chở bê tông mang tên Vạn Phúc chạy trên đường Hồ Tùng Mậu vào khoảng 12h ngày 05/1/2019 .

Xe chở bê tông mang tên Vạn Phúc chạy trên đường Hồ Tùng Mậu vào khoảng 12h ngày 05/1/2019 .

Giờ cấm vẫn “có cách”?

Trong bài viết trước, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã cung cấp cho độc giả và cơ quan chức năng về tình trạng xe bồn, xe bê tông ngang nhiên đi vào các tuyến đường trung tâm trong giờ cấm mà không bị cơ quan chức năng xử lý.

Trong vai khách hàng có nhu cầu đổ bê tông, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã liên hệ tới những số điện thoại được cho là của các đơn vị chuyên cung ứng loại vật liệu xây dựng này. Cụ thể, phóng viên đã liên hệ với số máy 0911656xxx (người đăng tự giới thiệu đây là số máy của đơn vị chuyên đổ bê tông mang tên Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp). Khi gọi, ở đầu dây bên kia có một người đàn ông nghe máy. Khi chúng tôi đặt vấn đề có nhu cầu đổ móng cho một chung cư mini gần khu vực cầu Lủ (Hoàng Mai – Hà Nội) vào thời điểm hơn 8h sáng, diện tích gần 200m2, khu vực xây dựng cách mặt đường Kim Giang khoảng 60m, thì người đàn ông nói: “8h sáng là thời gian cấm các xe bê tông tươi, đường lại chật, nhưng vẫn có thể điều xe…Tôi sẽ cho anh em đến khảo sát thực tế địa hình, chỗ đỗ xe và khoảng cách thực tế bao nhiêu sau đó sẽ báo lại cụ thể”.

Chúng tôi tiếp tục liên lạc với số điện thoại 09791603xx, được quảng cáo trên website là số điện thoại của Công ty cổ phần bê tông Vạn Phúc. Đây cũng là một trong những đơn vị có xe chạy ngoài giờ cho phép mà phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã ghi hình được. Khi chúng tôi nói có nhu cầu đổ bê tông cho một công trình ở khu Dịch Vọng (Cầu Giấy – Hà Nội), vị trí đổ cách mặt đường Trần Thái Tông khoảng 70m, lúc 16h chiều, khối lượng bê tông cần đổ khoảng 200 mét khối thì người đàn ông nghe máy nói: “Giờ đấy hơi căng, nhưng để em hỏi lại xem xe có đứng tại đường để bơm được không”. Sau một hồi trao đổi thêm, người đàn ông này cũng bày cách: “Mình có thể chạy trước giờ cấm rồi “nép” vào đâu đó, đến giờ bơm thì mình đưa xe ra. Em sẽ hỏi lại rồi báo lại nhé”.

Đổ bê tông cũng có “bùa”


Cứ vào giờ trưa là xe chở bê tông lại xuất hiện trên đường.

Cứ vào giờ trưa là xe chở bê tông lại xuất hiện trên đường.

Với yêu cầu đổ nền cho chung cư có diện tích khoảng 200 m2, cách mặt đường khoảng 70m, thời gian đổ ban ngày (giờ cấm các xe bê tông), chúng tôi tiếp tục liên hệ đến 2 số điện thoại 0963888xxx và số máy 09887066xx (tự giới thiệu là số của nhà cung ứng bê tông Sông Đà – Việt Đức). Một người đàn ông cho hay, ban ngày thì xe không đỗ để bơm được ở đường Trần Thái Tông, ban đêm thì phải sau 21h tối. Tuy trả lời là vậy, nhưng như số báo trước đã nêu, vào hồi 16h30 ngày 10/1, nhận tin báo của người dân về việc xe chở bê tông mang nhãn hiệu Sông Đà – Việt Đức đang đổ bê tông cho một công trình tại ngã tư Thành Thái – Trần Thái Tông (Cầu Giấy) trong giờ cấm, phóng viên đã có mặt tại hiện trường, kết quả đúng như những gì người dân phản ánh. Như vậy, dù trả lời không đổ được, nhưng thực tế đơn vị này vẫn “có cách” để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong giờ cấm.

Lạ, những chiếc xe chở bê tông to lù lù, ai nhìn cũng thấy, cũng biết họ đang di chuyển, thậm chí họ mất khá nhiều thời gian đổ bê tông trong giờ cấm, gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng, vậy mà cơ quan chức năng lại không thấy. Khi thực hiện loạt bài này, chúng tôi nghe nhiều thông tin về chuyện đơn vị này, đơn vị kia “làm luật” nên xe mới thản nhiên đi lại như vậy. Không biết việc “làm luật” ở đây cụ thể là làm cái gì?

Tiếp tục tìm hiểu thông tin, phóng viên gọi cho số điện thoại 09779899xx của doanh nghiệp bê tông Minh Tâm, nói rằng muốn đổ bê tông nền móng cho công trình ở khu vực gần Chùa Hà (Cầu Giấy - Hà Nội), vào lúc hơn 8h sáng. Người nghe máy cho biết: "Xe vào thì vào được nhưng tôi phải gọi cho anh em ở chi nhánh, nếu làm được thì làm…". Tuy người nghe máy nói nước đôi như vậy, nhưng theo quan sát của chúng tôi, vào 20h ngày 10/1 vừa qua, nhiều xe chở bê tông mang tên Minh Tâm đã chạy xuyên nhiều phố như Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn…trong giờ cấm, đến những điểm cần cung ứng bê tông. Tất cả hoạt động này đã được phóng viên dùng máy quay quay lại.


Xe chở bê tông của doanh nghiệp Minh Tâm bon bon trên đường Nguyễn KhánhToàn vào hồi 20h ngày 10/1/2019.

Xe chở bê tông của doanh nghiệp Minh Tâm bon bon trên đường Nguyễn KhánhToàn vào hồi 20h ngày 10/1/2019.

Phóng viên Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục liên lạc theo số máy 09853889xx (tự giới thiệu thuộc công ty bê tông Việt Đức), người nghe máy nói, công ty không dám chạy, bơm bê tông theo khung giờ ban ngày. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng nói: “Nếu ở khu vực Dịch Vọng thì trừ giờ cao điểm (tức sáng từ 6h – 9h, chiều từ 16h đến 20h), còn các khung giờ khác có thể đổ thoải mái”. Nếu những gì người này nói là đúng thì việc đổ bê tông, dù có không vào giờ cao điểm thì vẫn vi phạm giờ cấm. Bởi giờ cấm, theo quy định của UBND TP Hà Nội là từ 06h đến 21h.

Khi phóng viên lạc đến một đơn vị cung ứng bê tông khác đặt vấn đề cần đổ vào 8h30 sáng trên phố Đào Tấn thì người này đã từ chối. Phóng viên hỏi, vì sao từ chối, bởi xe của công ty Minh Tâm, Shinsung Vina và một số đơn vị khác vẫn có thể đổ bê tông ở khu vực phố này trong giờ cấm? Người phụ trách “đường dây nóng” của đơn vị bê tông này hỏi lại: “Có biết chỗ đó họ “làm luật” bao nhiêu không?”.

Người này còn giải thích, muốn đổ bê tông trong giờ cấm phải có “bùa”. Khi có “bùa”, nếu có bị xử lý thì cũng ở mức nhẹ hơn. Chúng tôi cũng bó tay, không biết “bùa” mà người này nói đến là cái gì. Chắc chỉ người “trong ngành” mới hiểu được.

Sáng ngày 15/1, khi bài viết “Xe tải, xe bồn “đại náo” Thủ đô dịp cận Tết: Thanh tra giao thông đường bộ ở đâu khi xe bê tông “đại náo” phố cấm?”, qua tin nhắn, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin và gửi lời cảm ơn đến Báo Gia đình và Xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, việc cấp giấy phép cho xe tải vào phố cấm thuộc trách nhiệm của Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông. Vì vậy, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Phòng này. Ngày 15/1, ông Trần Đăng Hải, Trưởng phòng Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông cho biết, sẽ trả lời báo chí khi được lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội phân công. Cùng ngày, ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cũng trả lời tương tự và đề nghị phóng viên gửi câu hỏi tới Sở. Nếu Sở chỉ đạo thì đơn vị này sẽ có phúc đáp.

Minh Anh - Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top