Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe mô tô phân khối lớn vẫn chưa được đi trên đường cao tốc

Thứ ba, 16:00 19/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Cho đến thời điểm này, VEC chưa hề nhận được bất cứ văn bản nào của Bộ GTVT và các cơ quan chức năng yêu cầu nghiên cứu hoặc cho phép xe mô tô phân khối lớn đi trên đường cao tốc…

Sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng yêu cầu nghiên cứu cho xe mô tô phân khối lớn đi vào ba tuyến đường cao tốc. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Mai Tuấn Anh đã bác bỏ thông tin này. VEC cho biết xe bao nhiêu phân khối được đi đường cao tốc vẫn đang chờ nghiên cứu. Ông Tuấn Anh cho biết, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án cụ thể để trình Bộ GTVT và Chính phủ quyết định.

 

Đến nay, VEC vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào cho phép xe mô tô từ 400cc trở lên đi trên đường cao tốc
Đến nay, VEC vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào cho phép xe mô tô từ 400cc trở lên đi trên đường cao tốc

 

Ông Tuấn Anh khẳng định, VEC chỉ chờ quy định của các cơ quan quản lý nhà nước để thực thi. VEC cũng khẳng định rằng cho đến thời điểm này, VEC chưa hề nhận được bất cứ văn bản nào của Bộ GTVT và các cơ quan chức năng yêu cầu nghiên cứu hoặc cho xe mô tô phân khối lớn đi đường cao tốc. Trước đó, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết, sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ nghiên cứu cụ thể các quy định, sau đó còn trình Chính phủ nên chưa có thời gian cụ thể khi nào sẽ thí điểm. Ngày 13/5, trong cuộc họp của Bộ GTVT cho ý kiến về hoạt động của mô tô phân khối lớn, Bộ trưởng Đinh La Thăng đồng ý cho phép thí điểm xe mô tô phân khối lớn được đi vào ba đường cao tốc gồm Hà Nội-Lào Cai, TPHCM-Long Thành-Dầu Giây và TPHCM-Trung Lương. Sau thí điểm sẽ tổng kết đánh giá, nếu hợp lý sẽ đề xuất sửa luật.

Đầu tháng 5, trong một buổi tọa đàm về an toàn giao thông đối với người đi xe mô tô phân khối lớn tại TPHCM, một số hội chơi mô tô phân khối lớn đã kiến nghị với  Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho phép xe phân khối lớn được chạy trên đường cao tốc vì loại xe này có tốc độ cao, công suất lớn lại phải chạy chung làn với xe gắn máy với tốc độ 30-40 km/giờ thì không thể chạy được, nếu chạy vượt quá 40 km/giờ là vi phạm, bị xử phạt. Trên thực tế, đời sống người dân ngày càng khấm khá, nhu cầu sử dụng xe mô tô phân khối lớn ngày càng nhiều. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông ở nước ta vẫn còn khá kém. Do đó, tốc độ lưu thông của xe mô tô xe máy trong nội thị theo quy định chỉ là 40km/h. Với những chiếc xe phân khối lớn, lưu thông với vận tốc này không khác gì cỡi xe đạp chạy trên đường.

Bên cạnh đó, việc mô tô phân khối lớn chạy chung làn với mô tô thông thường cũng gây không ít phiền toái bởi tiếng ồn từ các pô xe này gây ra. Cách đây không lâu, vụ tai nạn liên quan đến người chạy mô tô phân khối lớn tại giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương đã khiến dư luận rất bức xúc. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, các bộ ngành sẽ sớm có sự điều chỉnh luật giao thông đường bộ hợp lý để sớm giải quyết vấn đề nan giải này.

Diệu Thanh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top