Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe khách “rùa bò”, CSGT “vào vòng xoay” với súng bắn tốc độ

Thứ bảy, 06:30 12/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp gần Tết Nguyên đán, nhiều nhà xe sau khi rời khỏi bến Gia Lâm (Hà Nội) đã chạy lòng vòng với tốc độ “rùa bò” để bắt khách dọc đường gây mất trật tự giao thông. Để chấn chỉnh vấn nạn này, lực lượng chức năng đã kết hợp trích xuất camera phạt nguội cùng với việc sử dụng súng bắn tốc độ để xử lý vi phạm.


Cảnh tượng xe khách nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ “rùa bò” vào 17h ngày 10/1 tại khu vực ngoài bến xe Gia Lâm. Ảnh: PV

Cảnh tượng xe khách nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ “rùa bò” vào 17h ngày 10/1 tại khu vực ngoài bến xe Gia Lâm. Ảnh: PV

Xe khách “cắm rễ” tại điểm chờ xe bus

Chiều 10/1, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước cổng Bến xe Gia Lâm (132 Ngô Gia Khảm) đã có biển báo cấm đỗ xe nhưng mỗi khi đi qua xe khách vẫn dừng lại để “vợt” khách đứng chờ dưới lòng đường.

Cụ thể, vào 17h, xe khách mang BKS 34L-83… của nhà xe Sơn Thủy ngang nhiên đỗ xe, mở cửa chờ đón khách ngay cạnh biển báo cấm đỗ xe. Ngay sau khi chiếc xe này chuyển bánh, xe khách mang BKS 17B-014… của nhà xe Hoàng Hà từ trong bến xe đi ra và dừng lại đúng vị trí của lượt xe trước để bắt khách. Trong nhiều giờ PV có mặt tại đây, từng lượt xe khách thay phiên nhau “cắm rễ” bên cạnh biển báo cấm đỗ để bắt khách. Tình trạng này dẫn đến cảnh tượng ách tắc giao thông, di chuyển khó khăn nhất là vào giờ cao điểm.

Sau khi xuất bến, các xe khách chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Hải Dương, Hà Nội - Hưng Yên, Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Quảng Ninh nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ “rùa bò” hết đoạn đường trên phố Ngọc Lâm nhằm chèo kéo thêm hành khách.

Anh Nguyễn Văn Lợi (34 tuổi, người dân sinh sống tại đây) bức xúc: “Mặc dù trên phố Ngọc Lâm đã có biển báo cấm dừng xe và biển báo di chuyển với tốc độ tối thiểu là 20km/h dành cho xe có trọng tải trên 16 chỗ nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên. Hàng ngày có cả trăm lượt xe khách và xe bus di chuyển qua đây gây ùn ứ giao thông. Đường hẹp, lại không có dải phân cách, cộng với lượng phương tiện tham gia giao thông đông khiến người đi đường luôn có cảm giác bất an”.

Không chỉ đỗ xe trái nơi quy định trên phố Ngô Gia Khảm, di chuyển với tốc độ “rùa bò” trên phố Ngọc Lâm, nhiều xe khách chạy tuyến liên tỉnh còn “cắm rễ” tại điểm chờ xe bus trên phố Nguyễn Văn Cừ, chiếm trọn vị trí đón trả khách của xe bus.

Cụ thể, vào 16h30 chiều 10/1, chúng tôi ghi nhận được hình ảnh xe khách mang BKS 34L-11… của Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng dừng đỗ trước điểm chờ xe bus một thời gian dài mặc dù không có hành khách nào bước lên xe. Việc này đã gây cản trở giao thông cho các phương tiện đi sau và việc đón trả hành khách của xe bus.

“Vợt khách” giữa quốc lộ


Nhà xe Hoàng Vinh trả khách giữa quốc lộ 5A đoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy nơi có lưu lượng xe container, xe có trọng tải lớn lưu thông dày đặc.

Nhà xe Hoàng Vinh trả khách giữa quốc lộ 5A đoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy nơi có lưu lượng xe container, xe có trọng tải lớn lưu thông dày đặc.

Theo sau xe khách mang BKS 34L-40… của nhà xe Hoa Chín ra quốc lộ 5A, chúng tôi thấy, gầm cầu Vĩnh Tuy đã trở thành một “nhà chờ xe khách”. Chúng tôi đã ghi nhận được rất nhiều hình ảnh các nhà xe bất chấp nguy hiểm đón trả khách ngay giữa quốc lộ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, “nhà chờ xe khách” dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đã tồn tại từ lâu, mỗi ngày có đến hàng trăm lượt khách nườm nượp đến địa điểm này để chờ bắt xe về quê.

Cụ thể, vào 17h30, xe khách chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh mang BKS 14B-007… của nhà xe Hùng Vương dừng đỗ ngay giữa quốc lộ 5A đoạn gầm cầu Vĩnh Tuy đón khách, bất chấp nguy hiểm đến từ những chiếc xe container, xe bồn và xe tải đang hú còi ầm ĩ ở đằng sau. Tiếp theo đó, xe khách chạy tuyến Hà Nội - Hưng Yên mang BKS 89B-005… của nhà xe Hoàng Vinh dừng xe đón khách tại địa điểm này, phụ xe nhanh chóng xuống xe bốc xếp hàng kí gửi.

Điều đáng nói, tại quốc lộ 5A có lưu lượng xe container và các loại xe có trọng tải lớn lưu thông nhưng các xe khách qua đây vẫn vô tư dừng đỗ đón trả khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dùng “hoa tiêu” để báo hiệu

Theo tìm hiểu của PV, để tiện lợi cho việc bắt khách dọc đường, nhiều nhà xe sử dụng hệ thống “hoa tiêu” báo hiệu. Hễ biết lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đâu thì các nhà xe đều thông báo cho nhau và chấp hành nghiêm chỉnh quy định tại khu vực đó. Không khó gặp những hình ảnh vẫy tay ra hiệu cảnh báo có cảnh sát giao thông của các nhà xe khi lưu thông trên nhiều tuyến đường.

Ngày 11/1, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Tiến Nam - Đội trưởng Thanh tra giao thông vận tải quận Long Biên) cho hay: “Đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, xử phạt tại địa điểm này. Trong ngày 10/1, chúng tôi đã có cuộc họp và yêu cầu bên CSGT sử dụng súng bắn tốc độ, xử phạt những xe vi phạm.

Kết quả kiểm tra, xử lý của năm 2018 là trên 100 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 200 triệu đồng cho những trường hợp vi phạm tại địa điểm này. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt hơn với những trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với chính quyền phường Ngọc Lâm trích xuất camera tại các điểm gần Bến xe Gia Lâm, ngăn chặn tình trạng này”.

Còn ông Nguyễn Trường Giang - Đội phó phụ trách Đội CSGT số 5, Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết: “Tại địa điểm này, chúng tôi vẫn thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm. Để ngăn chặn tình trạng xe khách dừng đỗ, bắt khách dọc đường cũng cần chính những hành khách nghiêm chỉnh chấp hành, không bắt xe dọc đường nữa mà vào bến, các điểm đỗ để bắt xe. Lực lượng CSGT đã lên phương án tuần tra, sử dụng súng bắn tốc độ xử phạt với những xe khách di chuyển với tốc độ dưới 20 km/h”

Xe khách vi phạm nhiều lần sẽ bị từ chối phục vụ

Vừa qua, Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đích danh những vi phạm về hoạt động vận tải của xe khách như: Dừng đỗ, đón trả khách sai quy định; chạy không đúng tuyến, không đúng hành trình; chạy “rùa bò”. Tuy nhiên, tình trạng xe khách đón trả khách dọc đường vẫn diễn ra ngang nhiên, ngày càng tinh vi gây ách tắc giao thông, gây khó khăn trong công tác quản lý. Do vậy đơn vị này yêu cầu các bến xe phối hợp với lực lượng chức năng đình tài hoặc từ chối phục vụ đối với những doanh nghiệp vận tải cố tình vi phạm trong thời gian dài.

Hà Nội: Xe khách vào phố cấm, dừng đỗ chốn đông người Hà Nội: Xe khách vào phố cấm, dừng đỗ chốn đông người

GiadinhNet - Dù đã có biển báo cấm, nhưng nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn ngang nhiên đi vào đường Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội) để đón trả khách. Hoạt động này diễn ra thường xuyên, gây ùn tắc giao thông nhưng lực lượng chức năng không xử lý dứt điểm.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 12 phút trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 13 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Đời sống - 10 giờ trước

3 chị em ruột trong một gia đình ở TP Bảo Lộc xuất giá theo chồng trong 1 ngày và cùng 1 tiệc cưới.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 12 giờ trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 13 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Muôn kiểu lừa đảo: Cho thuê, mua tài khoản ngân hàng giá 500.000 đến 1 triệu đồng, chuyên gia chỉ cách thoát bẫy lừa bạn cần biết

Muôn kiểu lừa đảo: Cho thuê, mua tài khoản ngân hàng giá 500.000 đến 1 triệu đồng, chuyên gia chỉ cách thoát bẫy lừa bạn cần biết

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Cẩn trọng với những bài viết đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng với tiền công 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Vụ cá chết ở khe Rào Trường: Hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết ở khe Rào Trường: Hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để xử phạt đối với trang trại chăn nuôi của ông P.N.L. do đầu tư, nâng cấp hạng mục xử lý nước thải để xảy ra sự cố, gây ô nhiễm môi trường… dẫn đến cá chết hàng loạt.

Top