Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương

Thứ năm, 18:03 01/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Đến hẹn lại lên, đến dịp Tết Trung thu tại Bệnh viện Nhi Trung ương nói chung, Khoa Gan mật nói riêng lại rộn ràng những tiếng cười nói của các "chiến binh" khi được đón nhận tình yêu thương và sự chia sẻ của "Gia đình Biliary Atresia".

Trung thu trong mắt trẻ nhỏ là ngày hội tưng bừng với tiếng trống lân rộn ràng khắp phố, là lúc đôi mắt trong trẻo thơ ngây mong chờ những thức quà ngon lành trên mâm cỗ.

Còn Trung thu với người lớn, những phụ huynh có con đang điều trị tại bệnh viện lại là cảm giác nôn nao kèm theo những âu lo thường trực. Ở mỗi khoa bệnh mang một sắc màu riêng, cảm xúc riêng khi cái Tết Trung thu chạm ngõ.

Với những bé mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh đang điều trị tại Khoa Gan mật – Bệnh viện Nhi Trung ương thì cảm xúc đó càng đặc biệt. Đây là căn bệnh hiếm với tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh là 1/8.000 - 1/18.000. 

Theo thống kê, trung bình hàng năm khoa Gan mật - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị cho khoảng 40-60 bệnh nhi teo mật. Hiện tại, số bệnh nhân teo mật bẩm sinh đang theo dõi và điều trị ngoại trú tại khoa lên tới gần 300 cháu.

Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 1.

Những bệnh nhi mắc teo đường mật bẩm sinh phải chiến đấu với bệnh tật gần như hết cả cuộc đời. Trẻ liên tục phải đối mặt với các đợt nhiễm trùng đường mật, rối loạn hấp thu, chậm phát triển thể chất, xơ gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa và xuất huyết tiêu hoá. Ảnh: Mộc Trà

Để động viên các "chiến binh" và chia sẻ phần nào khó khăn của gia đình các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Gan mật, nhân dịp Tết Trung thu 2020, các y bác sỹ Khoa Gan mật cùng "Gia đình Biliary Atresia" - Hội Teo mật bẩm sinh đã tổ chức các chương trình trung thu dành cho các bệnh nhi. Đặc biệt hơn, năm nay có sự tham gia của nhóm học sinh lớp 11 Falcon trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy và các tổ chức thiện nguyện.

Theo chia sẻ của phụ huynh các bệnh nhi, ở Khoa Gan mật các bác sĩ, điều dưỡng quan tâm, đối xử với họ như một gia đình. Chính nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ y tế cùng sự quan tâm của cộng đồng khiến lòng họ cảm thấy ấm áp hơn và tiếp thêm động lực.

Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 2.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 3.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 4.

Đối với những em nhỏ mắc bệnh và đang điều trị tại bệnh viện, một cái Tết Trung thu trọn vẹn, đầy đủ là điều hết sức khó khăn và dường như chỉ là mơ ước. Với mong muốn biến ước mơ của các em thành hiện thực, Khoa Gan mật – Bệnh viện Nhi Trung ương và Hội Teo mật bẩm sinh đã lên kế hoạch chuẩn bị từ nhiều ngày trước.

Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 5.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 6.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 7.

Nhóm học sinh lớp 11 trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy tham gia các chương trình văn nghệ.

Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 8.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 9.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 10.

Nhiều em bé vừa mới mổ Kasai hoặc đang phải truyền dịch, đôi mắt còn ngấn nước vì vừa trải qua 1 cơn đau nhưng vẫn ánh lên niềm vui sướng, háo hức trong ngày hội Trung thu.

Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 11.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 12.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 13.

Một phụ huynh bệnh nhi vừa khóc vừa hát bài "Mẹ yêu".

Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 14.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 15.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 16.

Các hoạt động chăm lo thêm cho sức khỏe tinh thần của các bệnh nhi từ các nhà hảo tâm phần nào giúp các em vơi đi những khó khăn bệnh tật.

Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 17.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 18.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 19.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 20.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 21.
Vui Tết Trung thu cùng các “chiến binh” Khoa Gan mật ở BV Nhi Trung ương - Ảnh 22.

Nguyễn Công T (vừa tốt nghiệp Học viện Công nghệ GTVT) - bệnh nhi mổ teo đường mật bẩm sinh 22 năm trước đã có mặt tại đêm hội Trung thu để trao quà đến các bệnh nhi đang điều trị ở Khoa Gan mật - Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 31 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top