Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vừa bị xóa, nhiều nhóm Facebook “nổi tiếng” đã tái hoạt động với hàng chục nghìn thành viên

Thứ tư, 15:34 14/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi bị xóa bởi nhà điều hành, các nhóm Facebook quen thuộc lại tiếp tục được thay thế và hoạt động trở lại trong sáng nay (14/10).

Vừa bị xóa, nhiều nhóm Facebook “nổi tiếng” đã có tái hoạt động với hàng chục nghìn thành viên - Ảnh 1.

Cụ thể, ngày 13/10, nhiều người dùng Facebook đã không thể truy cập được các diễn đàn quen thuộc vốn rất nổi tiếng trên mạng xã hội như như OTO , Dota2 VN, Biết thế *** lấy vợ, VSBG,... Theo chia sẻ của quản trị viên các diễn đàn, họ chưa hề được thông báo khi Facebook gỡ bỏ các nhóm của mình.

Vừa bị xóa, nhiều nhóm Facebook “nổi tiếng” đã có tái hoạt động với hàng chục nghìn thành viên - Ảnh 2.

Tuy chỉ mới tái hoạt động nhưng nhóm Facebook "Biết thế *** lấy vợ" có hơn 100.000 lượt đăng ký.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các nhóm trên Facebook có lượng người truy cập lớn bị gỡ bỏ khỏi nền tảng này khi giữa năm 2019 nhiều nhóm hoạt động với hàng triệu thành viên cũng đã bị xóa. 

 Ngày 15/09 vừa qua, trên blog chính thức của mình, mạng xã hội này cũng đã phát đi thông tin về đợt kiểm soát mới về nội dung vi phạm chính sách trong cả hai loại hình nhóm công khai và riêng tư. Để "làm sạch" nền tảng, Facebook cũng đã huy động hơn 15.000 nhân viên và trí tuệ AI trong đợt ra quân này.

Vừa bị xóa, nhiều nhóm Facebook “nổi tiếng” đã có tái hoạt động với hàng chục nghìn thành viên - Ảnh 3.

Nhóm Dota2 VN cũng đã có hơn 90.000 lượt đăng ký mới.

Các chính sách về Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook là lý do chính khiến các nhóm đông thành viên bị "khai tử". Trong chính sách này, Facebook chú trọng đến việc các nhóm thông tin cần đảm bảo bản quyền về hình ảnh, không có các thông tin bịa đặt, xuyên tạc. Các nhóm vừa bị gỡ bỏ thường chia sẻ thông tin, hình ảnh về các vụ tai nạn, hình ảnh khiêu gợi nên thường sẽ bị phát hiện dưới các thuật toán của AI.

Đáng chú ý, tính đến trưa nay, hầu hết các nhóm bị khai tử đã được thay thế bởi các nhóm mới. Do đã có lực lượng người truy cập quen thuộc nên lượng người đăng ký mới đã tăng chóng mặt. Cụ thể các nhóm như Oto , "Biết thế ***lấy vợ" đã có đến hơn 100.000 lượt đăng ký sau vài giờ đồng hồ mở lại kênh thay thế.

Vừa bị xóa, nhiều nhóm Facebook “nổi tiếng” đã có tái hoạt động với hàng chục nghìn thành viên - Ảnh 4.

Diễn đàn OTO đã có hơn 3000 lượt đăng ký sau chia sẻ của quản trị viên

Anh Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị viên diễn đàn Oto chia sẻ với các thành viên của group về lý do tái thành lập: "Đến thời điểm hiện nay, Facebook vẫn chưa thông báo lý do xóa nhóm. OTO là sân chơi chung của chúng ta, cùng gặp nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống trong suốt 8 năm qua. OTO vẫn là một trong những cộng đồng lớn và uy tín nhất Việt Nam về xe tại Việt Nam. Vậy thì không có lý do gì chúng ta không cùng nhau xây dựng nó lớn mạnh và trở thành sân chơi văn minh và thân thiết một lần nữa".

Theo nhiều quản trị viên của các group có lượng truy cập lớn trên Facebook, để quản trị các bài đăng là điều rất khó khi một ngày có thể có đến hàng chục nghìn chia sẻ. Để kiểm soát nội dung, bản quyền ảnh, video của từng bài đăng là việc gần như không thể. Tuy nhiên, trong lần "tái xuất" này đa phần các nhóm chú ý hơn đến việc kiểm duyệt nội dung. Nhiều nhóm đã có thêm mục "đọc luật" (các nội quy phê duyệt bài đăng tải) để các thành viên chú ý hơn về các nội dung chia sẻ trong nhóm nhằm tránh tiếp tục bị "khai tử".

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top