Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xe cứu hỏa bị tông trên cao tốc khiến 1 cảnh sát tử vong: Luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí cho tài xế xe khách

Thứ hai, 19:00 26/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet – “Có thể nói vụ tai nạn này là cực kỳ hi hữu bởi chính giới luật sư cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi đó hoàn cảnh của gia đình tài xế xe khách vô cùng khó khăn và rất cần được sự hỗ trợ pháp lý”, luật sư Trần Thu Nam chia sẻ.

Tài xế xe khách đâm xe cứu hỏa khiến một cảnh sát tử vong có bị xử lý hình sự? Tài xế xe khách đâm xe cứu hỏa khiến một cảnh sát tử vong có bị xử lý hình sự?

GiadinhNet – Phản bác việc tài xế xe khách có thể bị xử lý hình sự, nhiều chuyên gia cho rằng chính anh này mới là nạn nhân. Bởi anh ta đã không có sự lựa chọn nào khác để tránh thiệt hại, trong khi lái xe cứu hỏa có thể có nhiều phương án lựa chọn khi cho xe ngược chiều vào đường cao tốc.

Theo thông tin từ lái xe khách Đỗ Hùng Mạnh (SN 1981), anh đã có văn bản đề nghị luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) hỗ trợ pháp lý trong vụ va chạm xe cứu hỏa đi ngược chiều trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra ngày 18/3 khiến một chiến sỹ cảnh sát PCCC hy sinh và nhiều người khác bị thương.

Chiều 26/3, xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Trần Thu Nam cho biết, anh đã đồng ý hỗ trợ pháp lý miễn phí cho anh Mạnh trong vụ việc trên.

Theo luật sư Nam, về vụ tai nạn giao thông trên, đến nay cơ quan tố tụng chưa khởi tố vụ án nên anh tham gia với tư cách là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và trợ giúp pháp lý cho tài xế xe khách.

Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ở đây có nghĩa bởi vì tài xế Đỗ Hùng Mạnh bị rách chân, phải khâu 20 mũi, mất thu nhập, đồng thời, nam tài xế này còn liên quan vấn đề đền bù dân sự với người thứ 3, như thiệt hại của xe cứu hỏa, hành khách bị thương...


Tài xế xe khách Đỗ Mạnh Hùng bị thương ở chân sau va chạm. Ảnh: Nguyễn Dương

Tài xế xe khách Đỗ Mạnh Hùng bị thương ở chân sau va chạm. Ảnh: Nguyễn Dương

Nói thêm về diễn tiến điều tra, vị luật sư chia sẻ: “Vấn đề chịu trách nhiệm hình sự hay không, mọi vấn đề pháp lý cơ quan chức năng đang điều tra, chưa rõ ràng. Bản thân giới luật sư cũng đang tranh cãi. Có luật sư thì cho rằng khởi tố tài xế xe khách, có luật sư bảo phải khởi tố tài xế xe cứu hỏa.

Có một video về vụ va chạm rất rõ ràng, tuy nhiên pháp luật chưa hoàn thiện nên việc đánh giá có tội hay không có tội rất khó. Nếu xác định tài xế xe khách có tội thì cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án rồi bởi vì hậu quả dẫn đến chết người, thiệt hại lớn về tài sản.

Bản thân cơ quan điều tra chưa xác định được nên họ đang tiến hành điều tra, video chỉ là một chứng cứ còn các bằng chứng khác như lời khai của nhân chứng (người nhìn thấy, người ngồi trên xe khách, cả những đồng đội của lái xe cứu hỏa…). Vấn đề này cơ quan điều tra đang làm rõ nên chưa thể xác định lỗi do bên nào hay lỗi hỗn hợp”.


Hiện trường vụ tai nạn xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ. Ảnh cắt từ clip

Hiện trường vụ tai nạn xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ. Ảnh cắt từ clip

Lý do luật sư Nam tham gia vụ việc cũng giống như quan điểm ban đầu anh cho rằng xe khách không có lỗi mà lỗi thuộc về lái xe cứu hỏa

“Được biết anh Mạnh là nông dân ở quê, hoàn cảnh khó khăn. Nếu khó khăn như vậy cơ hội nhờ luật sư rất khó, mà không có luật sư sẽ bị thiệt thòi trong quá trình tố tụng. Do vậy anh ta rất cần sự hỗ trợ pháp lý, chính vì thế tôi đã hỗ trợ pháp lý cho anh ta để sự việc được sáng tỏ”, luật sư Nam bày tỏ.

Cũng theo luật sư này, đây là vụ việc phức tạp nên anh đã ngỏ lời đề nghị đồng nghiệp cùng tham gia trợ giúp pháp lý cho tài xế Mạnh. Đến nay, đã có thêm 3 luật sư đồng ý tham gia vụ việc, đó là luật sư Đỗ Việt Hải, luật sư Đỗ Hữu Đĩnh và luật sư Nguyễn An (đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Luật sư Trần Thu Nam cho rằng, ngoài việc trợ giúp pháp lý cho tài xế, vấn đề quan trọng hơn anh mong muốn là làm rõ các quy định pháp lý liên quan đến xe ưu tiên.


Hiện trường thảm khốc của vụ tai nạn.

Hiện trường thảm khốc của vụ tai nạn.

“Trợ giúp anh Mạnh là một chuyện, vấn đề quan trọng hơn chúng tôi mong muốn làm sáng tỏ sự việc trên cơ sở quy định của luật pháp và thực tiễn. Có thể nói vụ tai nạn này là cực kỳ hi hữu, có rất nhiều ý kiến khác nhau, chính vì thế rất cần được làm sáng tỏ”, luật sư Nam cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/3, nhận thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ôtô chở khách 16 chỗ với ôtô tải trên cao tốc Pháp Vân (đoạn qua địa phận xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội), Phòng cảnh sát PCCC số 12 đã điều một xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ những người bị thương, mắc kẹt trong ôtô khách 16 chỗ.

Khi di chuyển ngược chiều trên cao tốc để đến địa điểm xảy ra tai nạn, xe cứu hỏa không may bị một ôtô khách tông trực diện.

Hậu quả vụ tai nạn làm chiến sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi, cán bộ đội Cảnh sát PC&CC số 12) tử vong, nhiều người khác bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tài xế xe khách Đỗ Hùng Mạnh bị thương ở chân sau va chạm. Tài xế này cho biết, hôm đó là cuối tuần, lưu lượng người tham gia giao thông đông, các xe khác cũng chở đông người, nếu anh đánh lái tránh xe cứu hỏa thì có thể sẽ gây ra vụ tai nạn liên hoàn và chắc chắn số lượng người thương vong sẽ nhiều hơn.

Nghẹn ngào lễ tang chiến sỹ cảnh sát PCCC hy sinh trong vụ tai nạn trên cao tốc Nghẹn ngào lễ tang chiến sỹ cảnh sát PCCC hy sinh trong vụ tai nạn trên cao tốc

GiadinhNet – Sự hi sinh của thượng sĩ Chữ Văn Khánh khi tuổi đời còn trẻ khiến nhiều người thân và đồng đội vô cùng đau xót.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 18 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 34 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top