Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tưới xăng đốt thiếu nữ ở Đà Nẵng: Hung thủ là một thanh niên hiền lành (!)

Thứ hai, 17:31 22/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Theo một người hàng xóm thì từ trước tới nay thấy Thành hiền lành, chưa gây gổ, xích mích với ai. Khi biết tin Thành tưới xăng đốt người khác ai cũng bất ngờ.

 
Chiều 22/4, chúng tôi tìm tới nhà của đối tượng Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) – người đã tưới xăng đốt thiếu nữ Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) trước cổng phòng trà Dòng Thời Gian ở đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu vào đêm 20/4.
 
Vụ tưới xăng đốt thiếu nữ ở Đà Nẵng: Hung thủ là một thanh niên hiền lành (!) 1
Nhà của Nguyễn Phước Thành nằm sâu trong một hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh Đ.H

Nằm sâu trong hẻm đường Nguyễn Văn Linh, nhà của Nguyễn Phước Thành đóng cửa im lìm. Nhiều người sống nơi đây cho biết họ vẫn chưa khỏi bàng hoàng và bất ngờ trước hành động dại dột, nông nổi của Thành.

“Thằng Thành nó hiền lắm, từ trước tới nay chưa gây gổ xích mích với ai trong xóm. Khi biết tin nó tưới xăng đốt con người ta, ai cũng bất ngờ. Mọi người đều trách nó sao hành động dại dột, thiếu suy nghĩ. Nó cũng lớn tuổi rồi sao mà hành động như trẻ con”, một người dân cho biết.
 
Vụ tưới xăng đốt thiếu nữ ở Đà Nẵng: Hung thủ là một thanh niên hiền lành (!) 2
Nỗi đau mất người thân của gia đình nạn nhân. Ảnh Đ.H

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều 22/4, lãnh đạo Công an phường Nam Dương, quận Hải Châu, cho biết vụ án đã được chuyển lên Công an quận Hải Châu nên Công an phường từ chối không phát ngôn.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng cho biết, từ trước tới nay Thành chưa có tiền án, tiền sự gì. Bố mẹ của Thành đã lớn tuổi và gia đình sống đàng hoàng, không mất lòng ai. Tuy nhiên, về đường tình duyên thì không biết duyên số thế nào mà đến tuổi cũng đã “cập kê” Thành vẫn chưa lập gia đình.

“Sau khi gây án, Thành bỏ trốn ra tỉnh Nghệ An, nơi Thành đang làm công trình ở ngoài đó. Công an phường cũng xuống gia đình Thành vận động người thân là Thành nên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau gần hai ngày gây án, tối 21/4, Thành đã ra đầu thú”, lãnh đạo Công an phường Nam Dương cho biết.
 
Vụ tưới xăng đốt thiếu nữ ở Đà Nẵng: Hung thủ là một thanh niên hiền lành (!) 3
Cái chết thảm thương của nạn nhân là bài học đau lòng cho các bạn trẻ trong các mối quan hệ, yêu đương. Ảnh Đ.H 

Như GiadinhNet đưa tin, vào tối 20/4, trước cổng phòng trà ca nhạc Dòng Thời Gian (đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu), Nguyễn Phước Thành đã dùng xăng tưới vào chị Phan Thị Hải Yến và dùng lửa châm đốt. Hành động nông nổi này của Thành khiến chị Yến bị bỏng hơn 95% và tử vong vào tối 21/4 tại BV Đa khoa Đà Nẵng.

Gia đình của chị Yến đã đưa thi thể về nhà riêng để lo hậu sự. Được biết, vào ngày 25/4, gia đình nạn nhân sẽ đưa thi thể chị Yến về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự việc tưới xăng đốt thiếu nữ trước cổng phòng trà đã gây bàng hoàng dư luận trong cả nước. Đây là bài học đau lòng cho những bạn trẻ đang yêu và có những mối quan hệ tình cảm.

Có người cho rằng, Thành đã “yêu đơn phương”, đến khi không được đáp lại tình cảm thì nông nổi hành động dại dột, điên cuồng. Nhưng cho dù là gì đi nữa, hành động dã man đó đáng bị lên án.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 2 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 3 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Top