Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ bị tố cáo: Huỷ kết quả lấy phiếu tín nhiệm bị nghi "làm xiếc"

Thứ hai, 17:35 20/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Ông Nguyễn Trọng Tuệ, Bí thư huyện Bình Giang cho biết, Thường vụ Huyện uỷ đã quyết định không sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm trường Mầm non Bình Minh do ông Hoàng Văn Thanh chủ trì đã bị Thường vụ Huyện ủy Bình Giang hủy bỏ. Ảnh TG

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh do ông Hoàng Văn Thanh chủ trì đã bị Thường vụ Huyện ủy Bình Giang hủy bỏ. Ảnh TG

Quyết định này nằm trong thông báo của Ban Thường vụ huyện uỷ Huyện Bình Giang vào ngày 21/6. Như vậy, kết quả từ buổi làm việc có nhiều bất thường do Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy huyện Bình Giang Hoàng Văn Thanh đã không được công nhận.

Thông báo do ông Tuệ ký cho biết: "Ngày 16/4, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã có chủ trương về việc kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh và giao cho Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh.

Sau khi Ban Tổ chức Huyện uỷ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã nghe đồng chí trưởng ban tổ chức và các thành viên đoàn công tác báo cáo nội dung việc tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh.

Ban Thường vụ đã thống nhất đánh giá: Trong quá trình triển khai thực hiện các bước quy trình lấy phiếu tín nhiệm của Ban Tổ chức, phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh còn chưa bám sát quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Huyện uỷ, còn tổ chức lống ghép hội nghị chi bộ và hội nghị toàn thể cán bố giáo viên nhà trường.

Diễn biến hội nghị còn có ý kiến trái chiều, kết quả kiểm phiếu giới thiệu chức danh hiệu trưởng còn chưa tập trung cao. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ kết luận không sử dụng kết quả ấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh tại hội nghị ngày 25/4 để bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh".

Thường vụ Huyện uỷ Bình Giang yêu cầu ông Hoàng Văn Thanh và các thành viên có liên quan trong việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc để thực hiện công tác cán bộ đúng quy trình.

Những chỉ đạo, triển khai thực hiện có nhiều bất thường của ông Thanh đã bị cán bộ, giáo viên trường Mầm non Bình Minh tố giác ngay trong buổi lấy phiếu tín nhiệm.

Những chỉ đạo, triển khai thực hiện có nhiều bất thường của ông Thanh đã bị cán bộ, giáo viên trường Mầm non Bình Minh tố giác ngay trong buổi lấy phiếu tín nhiệm.

Trước đó, Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin về việc ông Hoàng Văn Thanh, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy huyện Bình Giang bị công dân tố cáo và clip ghi nhận buổi lấy phiếu tín nhiệm bất thường.

Nội dung tố cáo của bà Mý và nội dung từ clip cho thấy, ông Hoàng Văn Thanh và đoàn công tác của huyện Bình Giang đã không tổ chức hội nghị để lấy phiếu riêng các Đảng viên mà gộp hội nghị này vào hội nghị của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức nhà trường.

Ông Thanh với cương vị là người điều hành đã không bầu ban kiểm phiếu trước khi bỏ phiếu để hướng dẫn và phát phiếu; Không bố trí hòm phiếu để cán bộ được triệu tập bỏ phiếu; Không kiểm phiếu tại phòng mà cho chuyên viên cầm phiếu bằng tay đi ra ngoài phòng họp trước khi bầu ban kiểm phiếu;

Không kiểm tra tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Không công bố kết quả phiếu nhưng đã đưa biên bản cho các thành viên trong đoàn làm việc của huyện Bình Giang ký vào...

Những việc làm "trái khoáy" nêu trên của ông Thanh và đoàn công tác đã khiến hàng loạt cán bộ, công nhân viên tại trường Mầm non Bình Minh bất bình. Tại hội nghị ngày 25/4 này, nhiều ý kiến đã yêu cầu ông Thanh phải cho kiểm phiếu lại nhưng ông Thanh từ chối và ngay lập tức cầm cặp định bỏ ra ngoài phòng họp.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top