Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tố cáo thương binh, TNXP giả tại Hà Nội: Bộ LĐ,TB&XH 2 lần ra văn bản không xong

Thứ ba, 09:49 05/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến việc công dân phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) gửi đơn khiếu nại về hiện tượng thương binh, Thanh niên xung phong “dởm” trên địa bàn, Bộ LĐ,TB&XH đã gửi văn bản lần thứ 2 để “thúc” Sở LĐ,TB&XH Hà Nội trả lời.


Bộ LĐ,TB&XH 2 lần ra văn bản gửi Sở LĐ,TB&XH Hà Nội nhưng vẫn đang chờ kết quả trả lời.

Bộ LĐ,TB&XH 2 lần ra văn bản gửi Sở LĐ,TB&XH Hà Nội nhưng vẫn đang chờ kết quả trả lời.

3 tháng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời

Theo đó, mới đây, ngày 20/11, Thanh tra Bộ LĐ,TB&XH đã gửi công văn số 5689/CĐ-TTr với nội dung: “Thanh tra Bộ nhận được đơn của một số công dân, đại diện là ông Trần Văn Bốn, địa chỉ tổ dân phố Cầu 7, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội có nội dung tố cáo một số trường hợp ở địa phương hưởng chế độ người hưởng chính sách như thương binh không đúng quy định. Ngày 29/8/2018, Thanh tra Bộ có văn bản số 4546/CĐ-TTr chuyển đơn có dùng nội dung đến Sở LĐ,TB&XH TP Hà Nội nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ tiếp tục chuyển đơn của ông Trần Văn Bốn đến quý cơ quan để giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và thông báo kết quả đến Bộ LĐ,TB&XH”.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, theo phản ánh của người dân tổ dân phố Cầu 7, phường Thụy Phương trên địa bàn của tổ đang tồn tại một số trường hợp nhận chế độ thương binh và Kỉ niệm chương thanh niên xung phong (TNXP) cần được làm rõ tính xác thực. Người dân tổ dân phố Cầu 7 cho biết, nguồn gốc của sự việc mà họ kiến nghị bắt đầu từ năm 2000. Số cá nhân nêu trên là công nhân cầu đường thuộc Công ty Cầu 7 vốn là đơn vị thi công cầu Thăng Long. Vào năm 2000, trên địa bàn xuất hiện một người đàn ông xưng tên là Đợi, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình. Anh Đợi là người quen của một trong các cá nhân nằm trong dánh sách được hưởng chế độ thương binh đang được kiến nghị làm rõ nguồn gốc các giấy tờ liên quan.

“Anh Đợi là người quen của bà S, năm 2000 anh Đợi có mặt tại nhà bà S để “bán” Kỉ niệm chương TNXP với giá là 300.000 đồng/bản. Lúc này có không ít người dân trên địa bàn tổ dân phố Cầu 7 đã bỏ tiền để sở hữu tấm Kỉ niệm chương này, tuy nhiên nó không có số, không có dấu đỏ. Sau thương vụ “mua bán” Kỉ niệm chương, anh Đợi tiếp tục nhận làm thẻ thương binh với giá là 4,5 triệu đồng/tấm. Đã có nhiều người chi tiền và được anh Đợi đưa đi khám sức khỏe, sau đó số người này đều có thẻ thương binh và nhận chế độ thương binh” - ông T.H công dân tổ dân phố Cầu 7, phường Thụy Phương cho biết. Sau khi có sự xuất hiện của người đàn ông tên Đợi thì trên địa bàn xuất hiện không ít thương binh, thanh niên xung phong được hưởng chính sách của nhà nước. Danh sách theo đơn mà ông Bốn gửi các cơ quan chức năng có liệt kê về các trường hợp thương binh, thanh niên xung phong cần được xác minh gồm bà V.T.D, N.T.S, L.T.S, H.T.D và một số người khác.

Dân bức xúc vì cơ quan chức năng chậm phản hồi

Động thái nêu trên của Thanh tra Bộ LĐ,TB&XH cho thấy sự sát sao của cơ quan cấp Bộ nhằm mục đích trả lời đơn thư của công dân. Tuy nhiên, qua sự việc này cũng bộc lộ rõ sự chậm trễ đến khó tin của một cơ quan cấp Sở ở TP Hà Nội là Sở LĐ,TB&XH Hà Nội trước thông tin công dân phản ánh, khiếu nại. Phải chăng đây là minh chứng điển hình cho thực trạng “trên bảo dưới không nghe”, “trên động, dưới chây ỳ” và đi ngược lại với lời kêu gọi của Chính phủ về một chính quyền hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp? Trước đó, chính phóng viên Báo Gia đình & Xã hội cũng đã có cơ hội “trải nghiệm” sự vào cuộc một cách “đầu voi, đuôi chuột” của Sở LĐ,TB&XH về vụ việc này. Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của công dân, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ làm việc với Sở LĐ,TB&XH Hà Nội. Ngày 21/7, lãnh đạo Sở này đã có văn bản giao Phòng Người có công xác minh trả lời các thông tin liên quan. Phòng Người có công đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh để có trả lời về vụ việc với lời hứa cố gắng sau ngày 27/7 sẽ có thông tin phản hồi. Sau đó, không thấy phúc đáp của Sở này, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ lại, tuy nhiên, kết quả vẫn... bặt vô âm tín.

Chiều ngày 4/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, cử tri N.H (tổ dân phố Cầu 7, phường Thụy Phương) cho biết: “Công dân rất bức xúc về việc lừng chừng của cơ quan chức năng. Trong cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, ông Nguyễn Ngọc Nam, nguyên Chủ tịch UBND xã Thụy Phương (nay là phường Thụy Phương) có trả lời công dân với nội dung là ông biết sự việc nêu trên lâu rồi nhưng hồ sơ do trên gửi về nên chính quyền cấp xã, phường chỉ biết thực hiện. Công dân đã tiếp tục gửi đơn đến Công an Quận Bắc Từ Liêm, công an đã xuống gặp công dân để điều tra. Mới đây, không thấy có trả lời, chúng tôi lên Công an Quận hỏi thì nhận được câu trả lời là đang cử cán bộ về tỉnh Ninh Bình để xác minh. Sự việc đã quá rõ ràng nhưng không hiểu sao họ vẫn không làm, không biết có sự chi phối gì về lợi ích nhóm hay khuất tất gì ở đây?!”.

“Sự việc ở địa phương gần như ai cũng biết, công dân có đơn kiến nghị từ lâu, cơ quan báo chí cũng vào cuộc nhưng cơ quan chức năng thì dưới đổ lên trên, trên đá xuống dưới và đến nay cũng chưa có câu trả lời cho công dân” – cử tri N.H bức xúc nói.

Cư tri cử tri đề nghị xem xét trách nhiệm của Giám đốc Sở LĐ,TB&XH

Ngày 3/12, cử tri Hà Nội đã gửi nội dung chất vấn tới kỳ họp của HĐND TP Hà Nội về việc suốt 3 tháng nay dù Thanh tra Bộ LĐ,TB&XH đã 2 lần chuyển đơn của một đảng viên 80 tuổi đời, 50 tuổi Đảng đang sinh sống tại Hà Nội tố cáo một số cá nhân làm giả hồ sơ để hưởng chế độ thương binh, Thanh niên xung phong nhưng chưa được Sở LĐ,TBXH Hà Nội trả lời. Thậm chí cơ quan báo chí đã vào cuộc từ tháng 8/2017 và đề nghị cung cấp thông tin nhưng đến giờ vẫn rơi vào im lặng.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 20 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 45 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top