Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập tường nhà làm 3 người thương vong ở Nghệ An: Hoàn cảnh thương tâm của gia đình các nạn nhân

Thứ bảy, 10:00 14/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc phá dỡ ngôi nhà cũ giúp người hàng xóm, anh Vương Trung Bình (44 tuổi) và anh Nguyễn Văn Đạt (48 tuổi) cùng một người khác đã bị bức tường cũ nát đổ sập dẫn đến thương vong. Họ mất đi để lại phía sau là vợ và đàn con nhỏ bơ vơ.


Hiện trường vụ tai nạn lao động đau lòng cướp đi sinh mạng của 2 người đàn ông khỏe mạnh. Ảnh: H.Thạch

Hiện trường vụ tai nạn lao động đau lòng cướp đi sinh mạng của 2 người đàn ông khỏe mạnh. Ảnh: H.Thạch

Buổi sáng định mệnh

Những ngày này, không khí tang thương bao trùm ngôi làng nhỏ tại xóm 1 (xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Người dân nơi đây đau xót khi cùng một lúc phải đưa tiễn 2 nạn nhân xấu số tử vong khi phá dỡ nhà giúp hàng xóm.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 9/7, khi gia đình ông Nguyễn Văn Độ (51 tuổi, ở xóm 1, xã Vĩnh Sơn) nhờ một số anh em, hàng xóm tháo dỡ ngôi nhà cũ để chuẩn bị xây nhà mới. Ngồi bần thần nhớ lại sự việc, ông Độ kể, căn nhà của ông vừa tháo dỡ hết phần trên, anh Bình leo lên thang dùng kìm cắt phần lõi thép móc nối với dầm của gian giữa để phá dỡ bức tường. Lúc này, để tạo thế cho chiếc thang không bị trượt, anh Đạt (em trai ông Độ) đứng giữ thang. Kế đó, anh Hiền lấy thêm một cây tre vào chống lên tường cho an toàn rồi đứng bên cạnh để anh Bình cắt lõi thép.

Vừa bước ra ngoài khu vực phá dỡ, thấy bức tường có dấu hiệu nghiêng chuẩn bị sụp đổ, ông Mỹ hốt hoảng chạy vào hét thất thanh yêu cầu mọi người ra ngoài. Thế nhưng, chưa kịp dứt lời thì chiếc kìm của anh Bình đã cắt đứt lõi thép phía trên. Trong phút chốc, toàn bộ bức tường đổ sụp xuống vùi lấp anh Bình và anh Đạt, khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ. Anh Hiền không kịp chạy, bị thương nặng do tường đổ xuống, ngã đập đầu vào dầm bê tông.

Từ hôm xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Thanh, hàng xóm của 3 nạn nhân luôn ủ rũ, buồn rầu, chán chường. Trưa 9/7, chị chuẩn bị dọn cơm thì bỗng nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh vang lên từ phía nhà ông Độ. Hốt hoảng, chị vội chạy sang. Vừa đến cổng, chị đã thấy đám đông đang túm tụm bên nền gạch đổ vỡ đào bới một thứ gì đó. Tiến lại gần, chị như chết lặng khi thấy dưới nền gạch đổ nát là thi thể của 2 nạn nhân. Sau ít phút đào bới, lần lượt thi thể của anh Đạt và anh Bình được đưa ra khỏi đống gạch ngói.

Bà Nguyễn Thị Mùi (vợ ông Độ) khóc nghẹn khi kể lại vụ việc đau lòng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng bà Mùi cố gắng chắt chiu, tằn tiện từng đồng bạc để mong xây một căn nhà cho có chỗ ở kiên cố, bà chẳng thể nào ngờ được một gia đình nghèo như bà lại phải gánh tai họa thương tâm như vậy. “Sáng sớm khi tôi đang loay hoay nấu cơm, nước cho mọi người thì nghe tiến động lớn. Bữa cơm nấu dở các anh ấy chưa kịp ăn đã phải đi xa mất rồi…”, bà Mùi đau đớn nói.

Tang thương xóm nghèo


Người thân đến an ủi động viên gia đình anh Đạt.

Người thân đến an ủi động viên gia đình anh Đạt.

Trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp, nằm lọt thỏm giữa xóm 1, chị Nguyễn Thị Nga (vợ anh Bình) ngồi thất thần bên di ảnh chồng. Anh Bình mất đi để lại phía sau là người vợ cùng hai đứa con. Người con lớn nhất chuẩn bị học lớp 12. Sự ra đi đột ngột của anh Bình là cú sốc quá lớn khiến cả gia đình chị Nga ngã quỵ. Chị chưa mường tượng được tương lai phía trước của 2 đứa trẻ thiếu vắng đi bàn tay chăm sóc của người cha sẽ như thế nào.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, anh Bình ngày 2 buổi đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Ngoài việc đồng áng, chăm sóc con, chị Nga còn đi làm thêm việc tư vấn bảo hiểm.

“Chú Bình ăn ở hiền lành lại siêng năng lắm. Vậy mà chú ấy phải ra đi đột ngột khi chưa lo cho đứa con nào đến nơi đến chốn cả. Giờ một mình cô Nga không biết phải xoay xở thế nào?”, chị Nguyễn Thị Hồng (hàng xóm anh Bình) thở dài.

Chỉ trong một ngày, người dân xóm 1 phải tiễn đưa 2 nạn nhân xấu số. Chưa bao giờ xóm nghèo nơi đây lại phải chứng kiến một cảnh tang thương như thế. Là trụ cột chính trong gia đình, anh Đạt ra đi để lại cho vợ 2 người con, cùng mẹ già năm nay đã gần 90 tuổi.

Trong 3 nạn nhân của vụ sập tường thì anh Hiền là người may mắn nhất khi còn giữ được mạng sống cho mình. Thế nhưng, anh bị thương rất nặng, vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được biết, trong 3 nạn nhân thì anh Hiền có hoàn cảnh khó khăn nhất. Gia đình thuần nông nghèo khó, quanh năm trông chờ vào hai sào ruộng. Hai con nhỏ của anh (cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi) thường xuyên ốm đau. Con còn nhỏ nên vợ anh phải ở nhà chăm sóc, không làm được gì kiếm thêm thu nhập. Hiện anh bị thương nặng, một nách hai đứa con thơ, người vợ không biết phải xoay xở như thế nào.

Liên quan tới vụ việc thương tâm trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết, vụ tai nạn đau lòng trên là một điều đáng tiếc tại địa phương, dù tháo dỡ nhà nhưng người dân không sử dụng máy móc mà dùng đồ nghề thô sơ, không có bảo hộ lao động. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên. Trước mắt hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, còn nạn nhân bị thương được hỗ trợ 1 triệu đồng.

H.Thạch - H.Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top