Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ phá rào Quốc lộ 1 ở Bắc Giang: Chỉ đạo của Phó chủ tịch tỉnh có bị phớt lờ?

Thứ sáu, 11:08 02/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đã một thời gian dài trôi qua sau chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn về tình trạng các doanh nghiệp, người dân tự ý phá dỡ hàng rào hộ lan Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Lạng Giang đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông, đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm và tích cực xử lý.

Vụ phá rào Quốc lộ 1 ở Lạng Giang: Chính quyền tỉnh Bắc Giang bất lực? Vụ phá rào Quốc lộ 1 ở Lạng Giang: Chính quyền tỉnh Bắc Giang bất lực?

GiadinhNet - Tính đến thời điểm này, đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi báo chí liên tục lên tiếng phản ánh về hiện tượng các đoạn rào hộ lan Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Lạng Giang bị doanh nghiệp, cá nhân phá dỡ trái phép, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông, tuy nhiên vẫn không có cơ quan hữu trách nào đứng ra khắc phục, xử lý.

Trước hiện tượng "lạ" khi chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh có thể bị phớt lờ, nhóm PV báo Gia đình và Xã hội đã đi sâu vào xác minh thông tin liên quan đến các khu đất và doanh nghiệp ở những đoạn hộ lan bị phá dỡ, đấu nối vào đường Quốc lộ bất chấp pháp luật và coi thường tính mạng người tham gia giao thông.

Trong quá trình xác minh, PV nhận được nhiều phản ánh của người dân về nguồn gốc và hiện trạng các khu đất, các công trình nằm ở các điểm hộ lan bị phá mở.

Nhiều hộ lan trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Lạng Giang bị phá dỡ trái phép

Theo quan sát, hầu hết các đoạn bị tháo dỡ hộ lan đều dẫn vào các bãi tập kết ô tô, vật liệu xây dựng, nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ… Người dân sống quanh các khu vực này cho rằng, phần lớn các công trình này đều xây dựng trái phép, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích nhưng không hiểu sao vẫn không bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, xử lý. Đặc biệt, kể cả khi hành vi nguy hiểm phá dỡ hộ lan đường quốc lộ diễn ra.

Người dân nghi ngờ rằng, liệu đây có phải là lý do khiến các cơ quan quản lý chậm trễ, thờ ơ, thậm chí phớt lờ chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn trong việc đóng hộ lan, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tính mạng của người tham gia giao thông qua đoạn đường này.


Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn (ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang)

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn (ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang)

Để giải đáp thắc mắc của dư luận, một số cơ quan báo chí đã liên hệ với chính quyền huyện Lạng Giang đề nghị được cung cấp các hồ sơ liên quan đến những công trình không phép, sai phép, các thửa đất được sử dụng sai mục đích tại các điểm mà hàng rào hộ lan Quốc lộ 1 đi qua địa bàn huyện bị phá dỡ.

Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Lạng Giang đã nhiều lần lẩn tránh việc này và đến nay cả báo chí và người dân vẫn chưa có được một câu trả lời rõ ràng, thỏa đáng.


Bí thư huyện ủy Lạng Giang là ông Tạ Huy Cần - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch HĐND huyện (trái), còn Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang là ông Nguyễn Văn Nghĩa (phải) (ảnh: Cổng TTĐT huyện Lạng Giang)

Bí thư huyện ủy Lạng Giang là ông Tạ Huy Cần - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch HĐND huyện (trái), còn Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang là ông Nguyễn Văn Nghĩa (phải) (ảnh: Cổng TTĐT huyện Lạng Giang)

Như báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, liên quan đến sự việc nghiêm trọng này, ngày 26/12/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn số 4530/UBND-TT do Chánh văn phòng Nguyễn Đức Đăng ký gửi Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Lạng Giang.

Nội dung công văn nêu rõ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì xác minh làm rõ những nội dung trên, đề xuất xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/01/2018 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Bắc Giang đã có công văn số 240/SGTVT-QLKC gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo về việc này.

Công văn nêu rõ: "Một số doanh nghiệp và cá nhân đã tháo dỡ hộ lan tại các vị trí Km103 190 (trái tuyến, lý trình cũ Km108 780) và Km104 110 (trái tuyến, lý trình cũ Km109 700) gây mất an toàn giao thông.

Việc này đã được cơ quan quản lý phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm và tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Để đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT Bắc Giang đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ I.5 phối hợp tốt với UBND huyện Lạng Giang xử lý kiên quyết ngay các tập thể, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật".


Các đoạn hộ lan Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Lạng Giang bị doanh nghiệp, cá nhân tháo dỡ trái phép đến nay vẫn chưa được khôi phục và xử lý vi phạm

Các đoạn hộ lan Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Lạng Giang bị doanh nghiệp, cá nhân tháo dỡ trái phép đến nay vẫn chưa được khôi phục và xử lý vi phạm

Những tưởng sau những động thái tích cực này của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thì các đoạn hộ lan bị phá dỡ trái phép sẽ nhanh chóng được khắc phục, các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, nào ngờ đến thời điểm hiện tại vẫn không có đơn vị hữu trách nào đứng ra xử lý, người dân vẫn nơm nớp lo cho mạng sống của mình khi đi qua những đoạn đường này.

Người dân có quyền bày tỏ sự nghi ngờ về sự bất lực của chính quyền tỉnh Bắc Giang cũng như những khuất tất về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng các khu đất liên quan đến các đoạn hộ lan bị phá dỡ.

Trong khi việc làm nguy hiểm này đã được chính các lãnh đạo huyện Lạng Giang thừa nhận tại hội nghị báo chí về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2017.

Vị này cho biết: "Về vấn đề phá hàng rào của QL1 ở đường rẽ vào Công ty Đại Hồng Phúc, Nhà máy gạch Tân Xuyên, ý kiến phản ánh của nhà báo là rất là đúng. Sau khi phát hiện, với trách nhiệm quản lý trên địa bàn, chúng tôi đã cùng cơ quan chức năng xuống để kiểm tra và có lập biên bản yêu cầu phải hoàn lại rào này, tuy nhiên thẩm quyền không thuộc UBND huyện Lạng Giang.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, ông Đặng Đình Quang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.5 (Cục quản lý đường bộ I), đơn vị trực tiếp quản lý hành lang đường bộ QL 1A – lại khẳng định trách nhiệm thuộc về chính quyền huyện Lạng Giang do đã buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm vì ngại va chạm.

Về thông tin mà báo chí liên tục phản ánh thời gian qua, ông Quang thừa nhận tình trạng phá hộ lan, dải tôn lượn sóng đoạn qua huyện Lạng Giang là có thật. Nhiều đoạn là do đơn vị BOT tháo dỡ do đang sửa đường, làm lại đường nên vẫn chưa lắp lại. Ngoài ra còn do một số cá nhân, doanh nghiệp tự ý dỡ bỏ từ những năm trước đây.


Ông Đặng Đình Quang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.5 (Cục quản lý đường bộ I).

Ông Đặng Đình Quang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.5 (Cục quản lý đường bộ I).

Theo ông Quang, điển hình một số doanh nghiệp, cá nhân xây dựng vi phạm vào đất dành cho đường bộ không có giấy phép thi công và tháo dỡ hộ lan như: Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn An Khang tại Km103 300 TT Ql1, đoạn nhà nghỉ Phúc Lâm của Công ty Đại Hồng Phúc tại xã Tân Dĩnh, Trung tâm dịch vụ ôtô & máy xây dựng tại km 108 QL1A, xã Phi Mô, hộ ông Nguyễn Văn Sự tại Km109 700 TT QL1 Lạng Giang...v..v...

Như vậy đến thời điểm này, vẫn chưa rõ trách nhiệm trong vụ việc này sẽ thuộc về ai, đơn vị nào? Chỉ biết rằng các đoạn hộ lan bị phá bỏ vẫn chưa được khôi phục lại và tính mạng người dân tham gia giao thông vẫn luôn bị rình rập bởi "tử thần".

Cần khởi tố ngay vụ án để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Nội Tinh Hoa – Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết: "Hành vi tự tiện tháo dỡ hộ lan đường bộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiệm trọng đến công trình giao thông, tiềm ẩn nguy tại nạn cao độ.

Hành vi này có thể bị tuy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm

Tôi cho rằng, các cơ quan hữu trách cần khởi tố ngay vụ án để điều tra, làm rõ và đưa nhưng tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm ra xử lý nghiêm trước pháp luật".

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 7 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 48 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 48 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top