Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ tài xế say rượu, lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hồ Tây: “Có dấu hiệu của tội phạm”

Thứ năm, 19:08 20/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet – “Dấu hiệu tội phạm trong một vụ tai nạn giao thông, thứ nhất là có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, thứ 2 là gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên”, Đại tá Trần Sơn nói.

Vụ nữ tài xế say rượu, lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: May mà CSGT kịp thời rút chìa khóa điện” Vụ nữ tài xế say rượu, lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: "May mà CSGT kịp thời rút chìa khóa điện”

GiadinhNet – Theo các nhân chứng, chỉ trong khoảng vài giây, xe ô tô Lexus lại lao sang bên phía đường đối diện tông hàng loạt người và phương tiện. Nếu lúc đó một đồng chí CSGT không lao đến mở cửa và rút chìa khóa điện của xe Lexus thì phương tiện này còn lao đi tiếp tục gây tai nạn.

Nữ tài xế ăn mặc điệu đà, nồng nặc mùi rượu bia

Sau khi xảy ra vụ tai nạn xe ô tô nhãn hiệu Lexus GX 470 mang BKS 29A742.75 gây ra vụ tai nạn liên hoàn từ khu vực số 89 đến 81 phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu xác định, danh tính tài xế lái xe Lexus là Nguyễn Thu Trang (SN 1989, trú tại Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, xác định tài xế Thu Trang đã vi phạm nồng độ cồn trên 0,7 miligam/1 lít khí thở.


Hiện trường vụ va chạm ở Trích Sài, Hà Nội. Ảnh: PV

Hiện trường vụ va chạm ở Trích Sài, Hà Nội. Ảnh: PV

Hai ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều người dân sống trên đường Trích Sài vẫn chưa khỏi kinh hãi khi nhớ về sự việc.

Ông Hoàn, người dân sống ven Hồ Tây cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 18h tối (ngày 18/12), khi đó lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại tuyến đường này là khá đông.

Theo ông Hoàn, ban đầu chiếc xe đi với tốc độ chậm vì đường đông nhưng bất ngờ va chạm với một chiếc xe taxi đi ngược chiều. Ngay sau đó thảm kịch bắt đầu xảy ra.

Chiếc xe Lexus chồm lên đâm vào 4 xe máy đi cùng chiều phía trước rồi đâm tiếp vào một ô tô biển xanh của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đỗ gần đó.


Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng vào chiều tối 18/12.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng vào chiều tối 18/12.

Sau đó chiếc xe vội vã lùi với tốc độ đột ngột, đâm tiếp vào 3 xe máy ở đằng sau. Chỉ đến khi cuốn 2 chiếc xe máy vào gầm, chiếc xe mới không thể di chuyển được và chịu đứng yên.

“Cảnh tượng khi đó rất kinh khủng, đường rất đông người vì đang giờ tan tầm, nhiều người sợ hãi vứt xe bỏ chạy càng xa chiếc ô tô điên ấy càng tốt. Mọi người vừa chạy vừa hô hoán, rất hỗn loạn. Tôi nhìn thấy rất nhiều người bị thương nặng”, ông Hoàn kể lại.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên một quán cafe gần đó cho biết - lúc xảy ra vụ việc, mọi người ai cũng hoảng sợ. Nhiều người bỏ xe chạy lên vỉa hè, lao cả vào nhà dân, hàng quán xung quanh để tránh chiếc xe điên.

Chỉ đến khi chiếc xe không thể nhúc nhích được vì cuốn chiếc xe máy Lead vào gầm, nữ tài xế cùng một người khác mới xuống xe.


Hàng loạt xe máy bị xe Lexus đâm hư hỏng.

Hàng loạt xe máy bị xe Lexus đâm hư hỏng.

“Lái xe là nữ, chỉ khoảng 30 tuổi, nhìn rất sang trọng và ăn mặc điệu đà. Tôi thấy khi rời khỏi xe, người phụ nữ này còn nhìn quanh một lần rồi đi khỏi hiện trường chứ không thấy có biểu hiện gì của hoảng loạn hay ra giúp đỡ các nạn nhân”, anh Tuấn nói.

Uống rượu bia là nguồn nguy hiểm cao độ khi lái xe

Trao đổi với PV về vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Đại tá Trần Sơn (cựu Phó phòng Hướng dẫn luật, điều tra, xử lý tai nạn giao thông - Cục CSGT) cho biết: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Thu Trang đã có những vi phạm về an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, hoặc lấn làn đâm vào các phương tiện khác. Sau đó, tài xế hoảng hốt xử lý không bình tĩnh.

“Việc tài xế trong vụ tai nạn cho xe lùi lại thể hiện tinh thần bấn loạn, hoảng hốt. Do đó, không bình tĩnh để xử lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn...”, Đại tá Sơn nhấn mạnh.


Chiếc xe honda Lead vẫn bị mắc kẹt trong gầm xe Lexus.

Chiếc xe honda Lead vẫn bị mắc kẹt trong gầm xe Lexus.

Theo Đại tá Sơn, nguyên nhân sâu xa hay còn gọi là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới vụ tai nạn, là do nữ tài xế lái xe trong tình trạng đã uống rượu hoặc bia và trong người có nồng độ cồn rất cao.

Đối với Luật Giao thông đường bộ đã nghiêm cấm lái xe ô tô trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Với người lái xe ô tô khi tham gia giao thông là một nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

“Nếu nữ tài xế có giấy phép lái xe thì đã được học và sát hạch lái xe. Việc học bằng lái xe giúp cô ta hoàn toàn biết rằng, khi lái xe thì không được uống rượu bia.

Thường thì phụ nữ sau khi uống rượu hoặc bia sẽ không làm chủ được tay lái, phán đoán xử lý tình huống không tốt, không chuẩn mực, thị lực kém. Đặc biệt là với phụ nữ, ngoài rượu, bia thì trang phục cũng có thể dẫn tới việc xử lý không chuẩn mực như guốc cao gót...”, cựu Phó phòng Hướng dẫn luật, điều tra, xử lý tai nạn giao thông của Cục CSGT phân tích.


Phần đầu xe CSGT cũng bị bóp méo do bị xe Lexus đâm trúng.

Phần đầu xe CSGT cũng bị bóp méo do bị xe Lexus đâm trúng.

Đại tá Sơn nhận định, trong vụ tai nạn trên, hành vi uống rượu hoặc bia mà lái xe dẫn đến tai nạn của cô gái là rất nguy hiểm, đáng lên án. Theo quy định của pháp luật, vụ tai nạn đã có dấu hiệu của một tội phạm.

Dấu hiệu tội phạm trong một vụ tai nạn giao thông, thứ nhất là có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, thứ 2 là gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên.

Mức nghiêm trọng trở lên trong tai nạn giao thông là bị thương một người với kết quả giám định thương tật là 31% trở lên. Nếu không thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng của con người mà bị thiệt hại về tài sản là từ 5 triệu - dưới 50 triệu đồng.


Phần cản trước xe Lexus đã bị rời ra sau hàng loạt va chạm, nhiều mảnh vỡ xe máy vụn nát nằm rải rác trên đường.

Phần cản trước xe Lexus đã bị rời ra sau hàng loạt va chạm, nhiều mảnh vỡ xe máy vụn nát nằm rải rác trên đường.

Như vậy, hậu quả của vụ tai nạn này ở mức rất nghiêm trọng khi có nhiều người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng.

Thứ 3 là hành vi vi phạm luật giao thông với hậu quả của vụ tai nạn có mối quan hệ nhân quả. Tức là từ hành vi vi phạm giao thông gây ra trực tiếp hậu quả này.

“Căn cứ vào những dấu hiệu trên, tôi thấy vụ tai nạn giao thông này đã có dấu hiệu của một tội phạm. Do vậy, khi một vụ tai nạn giao thông đã có dấu hiệu của một tội phạm thì cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ thụ lý vụ việc để điều tra. Đồng thời, cảnh sát sẽ khởi tố vụ án và xem xét để khởi tố bị can đối với người lái xe gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...”, Đại tá Sơn nêu quan điểm.

Hãi hùng lời kể nạn nhân bị nữ tài xế say rượu, lái xe Lexus cán qua người ở Hồ Tây Hãi hùng lời kể nạn nhân bị nữ tài xế say rượu, lái xe Lexus cán qua người ở Hồ Tây

GiadinhNet - “Tôi tưởng mình đã chết rồi, cũng may vẫn giữ được tính mạng”, nạn nhân trong vụ nữ tài xế say rượu lái chiếc Lexus đâm liên hoàn trên phố Trích Sài (Hà Nội) chưa hết sợ hãi kể lại.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 45 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 52 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 5 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top