Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ sinh bị sàm sỡ trên xe khách: Vợ phụ xe tiết lộ sự thật bất ngờ về chồng?

Thứ năm, 09:05 13/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nạn nhân L. bị sàm sỡ, người vợ của phụ xe Võ Quang Lực cũng đã chủ động liên hệ với nữ sinh này gửi lời xin lỗi.

Liên quan đến vụ nữ sinh tố bị sàm sỡ trên xe khách Phương Trang, ngày 12/6, chị H.T.M.L (nữ sinh 19 tuổi) cho biết đã gửi đơn tố giác phụ xe Võ Quang Lực (nhân viên hãng xe khách Phương Trang) về hành vi quấy rối trên xe khách của hãng này. Chị cũng cho biết đã nhờ Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM hỗ trợ về các vấn đề pháp lý.

Nữ sinh tố giác tiếp viên hãng xe Phương Trang sàm sỡ.
Nữ sinh tố giác tiếp viên hãng xe Phương Trang sàm sỡ.

Trao đổi với phóng viên, chị L nói: "Hiện tôi đã gửi đơn cho cơ quan chức năng yêu cầu phải làm rõ, truy cứu trách nhiệm của người đã quấy rối tôi trên xe khách. Tôi cũng đã làm việc với luật sư để đòi lại công bằng cho mình".

Cô gái 19 tuổi cho biết đã gửi đơn tố giác đến Công an xã Ninh Hưng (Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa) đồng thời cũng gửi đến Công an quận 7 (TP HCM) nơi Công ty cổ phần xe khách Phương Trang đặt trụ sở.

Cho rằng hành vi của Lực là trái với ý muốn và đã xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của mình, chị Lan yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền làm rõ và xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, chị này cũng gửi kèm một số tài liệu như giấy tờ tùy thân và vé xe khách của hãng Phương Trang.

Trên Báo Đất Việt đưa tin, sau khi nạn nhân L. bị sàm sỡ, người vợ của phụ xe Võ Quang Lực cũng đã chủ động liên hệ với nữ sinh này gửi lời xin lỗi. Đồng thời chị này cũng bày tỏ sự bức xúc với hành vi của chồng mình.

Theo tìm hiểu, Lực đã có vợ, con ổn định. Thường ngày vẫn làm phụ xe cho Công ty Phương Trang nhưng lại có nhiều hành động sàm sỡ với người khác giới.

Thông tin trên được người vợ của Lực tiết lộ với nữ sinh L. Chính vì vậy, chị cũng ủng hộ nữ sinh L. quyết tâm làm rõ hành vi sàm sỡ của chồng mình với người khác.

Bên cạnh đó, Lực cũng mong muốn gặp nữ sinh L. để trao đổi riêng về vấn đề này nhưng nữ sinh này đã từ chối và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Trên Trí thức trẻ, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng chi hội luật sư Quyền bảo vệ trẻ em TP HCM) cho biết ngoài nữ sinh L, một hành khách khác cũng đã lên tiếng tố cáo thấy nhân viên này từng có hành vi tương tự với một bé gái 13 tuổi trên xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đang điều tra một nhân viên của nhà xe Phương Trang bị tố sàm sỡ bé gái 13 tuổi. Còn đại diện Công ty CP Phương Trang tại TP HCM cho biết công ty chưa nhận được phản ánh nào về sự việc này.

Theo đại diện Chi hội Luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, nếu đúng như câu chuyện kể của bé gái 13 tuổi thì hành động của nhân viên kia là hành vi dâm ô và nhà xe cũng sẽ bị xử lý liên đới trách nhiệm.

Điều đặc biệt được Chi hội trưởng chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đánh giá là điểm rất lạ trong vụ việc là trước khi có hành động sàm sỡ nữ sinh L. thì Lực đang bị điều tra về hành vi sàm sỡ bé gái 13 tuổi trên xe khách Phương Trang vào giữa tháng 5/2019.

Tuy nhiên, phía Công ty Phương Trang lại cho rằng "không biết điều này".

Bà Ngọc Nữ kể: "Khi tôi trao đổi với đại diện Công ty Phương Trang về việc phụ xe Lực đang bị điều tra hành vi sàm sỡ bé gái 13 tuổi mà tại sao doanh nghiệp không đình chỉ công tác mà vẫn để cho phụ xe này làm việc, dẫn đến hệ quả thêm nạn nhân bị Lực sàm sỡ?

Đại diện Công ty Phương Trang trả lời rằng "không biết việc này". Đây là điểm rất lạ, bởi chính cơ quan chức năng cũng đã gửi văn bản tới Công ty Phương Trang thông báo về việc điều tra Lực hành vi sàm sỡ bé gái 13 tuổi. Công ty Phương Trang không thể nói là không biết!".

Như đã đưa tin, ngày 5/6, một nữ hành khách tên L. mua vé hãng xe khách Phương Trang di chuyển từ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đi TP.HCM lúc 21h tối.

Trong quá trình di chuyển, chị L. ngủ thiếp đi và đến 2h sáng chị giật mình khi phát hiện có ai đó nằm sát bên. Chị mở mắt ra thì phát hiện phụ xe nằm sát mình và đang có hành vi đồi bại. Chị L. khá sợ hãi, sốc bởi lần đầu đi xe khách bị rơi vào hoàn cảnh trên.

15 phút sau, chị L. tiếp tục bị tên phụ xe ôm hôn, vuốt ve rồi hôn đầu, cổ. Lúc này chị L. trợn mắt nhìn tên phụ xe, tên này sợ hãi rồi ra dấu hiệu im lặng đồng thời xin lỗi.

Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau tên lơ xe đã giở trò đồi bại lần thứ 3 với chị L. khiến chị đã phải la lớn, đồng thời tố cáo hành vi của tên đồi bại. Tên phụ xe chỉ biết xin lỗi rồi đi ra phía sau xe. Điều khiến chị L. thất vọng là trong lúc mình bị quấy rối, dù đã la lớn nhưng không ai đến trợ giúp, hỏi han.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 10 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 26 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top