Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ sinh 17 tuổi mất tích: Gia đình lo lắng trong bất lực, công an huyện "bận họp, không có thời gian"

Thứ sáu, 09:53 22/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Khi PV Báo Gia đình & Xã hội hỏi về thông tin nữ sinh 17 tuổi mất tích (trú tại thôn Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết, bận họp, không có thời gian.

Công an vào cuộc tìm kiếm nữ sinh 17 tuổi gọi điện về nhà thông báo bị bán sang Trung Quốc Công an vào cuộc tìm kiếm nữ sinh 17 tuổi gọi điện về nhà thông báo bị bán sang Trung Quốc

GiadinhNet – Phó trưởng công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết đã nhận thông tin liên quan đến vụ nữ sinh 17 tuổi mất tích từ phía chính quyền xã Phổng Lái.

Đã hơn 1 tháng kể từ khi con gái ông Thào Giống Thịnh mất tích. Hiện, gia đình ông Thịnh vẫn lo lắng trong bất lực. “Chúng tôi hiện giờ không có thông tin gì về con gái cả, mong mọi người giúp đỡ gia đình tôi để tìm lại con” - ông Thịnh nói.

Ngày 22/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội qua điện thoại về việc nữ sinh 17 tuổi mất tích ở Phổng Lái, ông Mùa A Sềnh – Phó trưởng công an huyện Thuận Châu. Sơn La cho biết: “Thôi, chúng tôi không có thời gian, các anh chị muốn biết thì lên đây”, rồi cúp máy.

Nhiều lần, PV đã gọi điện cho Trưởng Công an huyện Thuận Châu nhưng đều không nhận được thông tin với lí do bận họp.

Trước đó, ngày 16/12, trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, ông Mùa A Sềnh, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu cho biết đã nhận được thông tin từ phía chính quyền xã thông báo về trường hợp nữ sinh Thào Thị Mạnh, 17 tuổi, (bản Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mất tích ngày 17/11. Ông Sềnh cũng cho biết thêm, bên phía công an huyện sẽ xem lại hồ sơ rồi tìm cách hỗ trợ tìm kiếm.


Em Thào Thị Mạnh mất tích từ ngày 17/11 (ảnh gia đình cung cấp)

Em Thào Thị Mạnh mất tích từ ngày 17/11 (ảnh gia đình cung cấp)

Liên hệ với chính quyền địa phương, ông Mề Văn Tiền – Chủ tịch UNND xã Phổng Lái (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) Cho biết: “Chính quyền xã đã trình bày và gửi hồ sơ lên Công an huyện Thuận Châu để họ hỗ trợ gia đình tìm kiếm con. Chúng tôi vẫn chưa thấy công an huyện vào xã lấy thông tin cũng như liên lạc lại”.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 17/11, khoảng 12h trưa, gia đình ông Thịnh nhận được điện thoại của em Lầu Thị Liên (bạn ở trọ với Mạnh tại trường) báo về là không thấy Mạnh đột nhiên rời khỏi phòng trọ.

Trước khi Mạnh đi khỏi phòng trọ có để lại một tờ giấy nhắn rằng mình đi tìm em gái họ mất tích và một thẻ nhớ. Được biết khoảng 2 năm trước, em gái họ của Mạnh tên là Thào Thị Khua cũng đi mất khỏi địa phương đến nay vẫn bặt vô âm tín. Trong thẻ nhớ có ghi âm được cuộc gọi của Mạnh với một anh người Mông tự xưng đang học phiên dịch tại Lai Châu.

Khoảng 14h ngày 17/11, bạn bè gọi điện thì Mạnh bảo đang ở Lai Châu sau đó thì không liên lạc được. Đến ngày 9/12, ông Thịnh bất ngờ nhận được điện thoại của con gái từ số thuê bao 008613672651458.

Cuộc trò chuyện giữa 2 bố con diễn ra khoảng 1 phút thì điện thoại tắt. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, em Thào Thị Mạnh chỉ kịp thông báo với bố là mình bị bán sang làm vợ một người đàn ông Trung Quốc.

Thào Thị Mạnh chỉ biết từ Việt Nam sang đến chỗ ở hiện tại mất 3 ngày đi xe. Em không biết địa chỉ mình đang ở. Bất tiện hơn, bất đồng về ngôn ngữ, Mạnh cũng không thể giao tiếp với ai trong ngôi nhà hiện tại em đang sinh sống.


Gọi điện theo số thuê bao Mạnh gọi về cho ông Thịnh thì nghe thấy tiếng chuông đổ nhưng không ai nhấc máy. Ảnh: NT

Gọi điện theo số thuê bao Mạnh gọi về cho ông Thịnh thì nghe thấy tiếng chuông đổ nhưng không ai nhấc máy. Ảnh: NT

Ông Thịnh cho hay, em Mạnh gọi điện vừa khóc vừa nói mình bị bán sang Trung Quốc làm vợ người đàn ông lạ. Đồng thời, em thông báo bản thân không biết cách nào để về. Ông Thịnh chưa kịp hỏi chuyện thì con gái đã tắt máy.

Lúc con gái gọi điện rồi đột nhiên tắt máy ông Thịnh không gọi lại được vì tài khoản hết tiền. Tại nơi ông sinh sống là vùng núi, để mua được một cái thẻ điện thoại rất khó. Vừa rồi, nạp thẻ vào tài khoản, ông Thịnh gọi lại thì không kết nối được.

Ngày 22/12, PV Báo Gia đình & Xã hội gọi thử gọi điện theo số thuê bao Mạnh gọi về cho ông Thịnh thì nghe thấy tiếng chuông đổ nhưng không ai nhấc máy. Đồng thời, trên màn hình điện thoại hiện địa điểm là Trung Quốc.

Vụ nữ sinh thông báo mình bị bán sang Trung Quốc: Chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm ra sao? Vụ nữ sinh thông báo mình bị bán sang Trung Quốc: Chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm ra sao?

GiadinhNet – Công an viên bản Pha Lao (xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) cho biết đã được thông tin từ phía gia đình nữ sinh Thào Thị Mạnh. Được biết, công an bản đã trình bày lên UBND xã để tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho gia đình.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top