Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nhầm con ở nhà hộ sinh Ba Đình: "Biết không phải con mình nhưng đó là duyên phận"

Thứ hai, 16:55 07/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Năm 1974, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh sinh con gái tại nhà hộ sinh Ba Đình (Hà Nội) và xảy ra sự cố hy hữu tai hại là bị trao nhầm con…

Trước thông tin trên mạng xã hội về câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hạnh đang tìm đứa con bị thất lạc, PV Báo Gia đình và Xã hội đã xác minh thông tin này. Sự việc nhầm lẫn tại nhà hộ sinh Ba Đình năm 1974 là có thật.

Ngày 10/10/1974, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh sinh con gái (người con thứ 3) tại nhà hộ sinh Ba Đình, nay là nhà hộ sinh 12 Lê Trực. Khi đó, hai mẹ con được đánh dấu ở bàn chân nhưng khi nhận lại con thì bà phát hiện không trùng khớp. Cụ thể, người mẹ được đánh số 33 nhưng đứa trẻ được trao lại có số 32.

Lúc đó, y tá giải thích rằng vì cho trẻ tắm nên số 33 bị mờ phần móc ở bên dưới nên không phải là sự nhầm lẫn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Tạ Thị Thu Vân (người con thứ 2) của bà Hạnh cho biết:

“Khi đó, bố và mẹ tôi đã biết là nhầm rồi, quay lại hỏi y tá và tìm lại trong phòng sinh lúc bấy giờ nhưng không thấy nữa. Biết rằng không phải con mình nhưng âu đó cũng là duyên phận và biết không tìm lại được nữa nên bố mẹ cũng không đi tìm. “Nó đã có phúc phận vào nhà mình thì cũng coi như là con đẻ, con người ta nhưng mình có chăm sóc tử tế thì họ cũng sẽ nuôi con mình tốt như vậy”. Thế nên bố mẹ không hề nói cho chúng tôi biết”.


 

Bà Hạnh và cô con gái bị trao nhầm. Ảnh: NVCC

Bà Hạnh và cô con gái bị trao nhầm. Ảnh: NVCC

Cô con gái được trao nhầm có tên là Tạ Thị Thu Trang, nay đã 42 tuổi và có gia đình riêng. Được biết, kể từ ngày nhận con, hai vợ chồng bà Hạnh dù biết nhưng vẫn yêu thương cô con gái này như con đẻ và sự thật mới chỉ được nói ra cách đây 5 tháng (sau khi xét nghiệm AND).

Trò chuyện với PV, chị Hạnh kể: “Bố mẹ thống nhất với nhau là sẽ không nói gì, nhưng sau khi bố tôi qua đời thì mẹ tôi đã suy nghĩ lại vì mong được nhìn thấy con đẻ của mình trước khi chết. Bà cũng trăn trở mãi mới dám nói với em gái tôi…”.

“Dù khi đã biết Trang không phải con đẻ của bố mẹ nhưng chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, yêu thương nhau không khác gì chị em ruột thịt cả. Nhưng mẹ tôi vẫn là người đau lòng nhất! vì vậy nên mọi người chỉ mong sao sẽ tìm lại được đứa con đã thất lạc cho bà” – chị Trang chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh có 4 người con (1 trai và 3 gái). Hiện bà đang ở nước ngoài cùng gia đình cô con gái út. Qua trao đổi với chị Trang, được biết gia đình bà Hạnh sau khi biết sự thật cũng đã cố gắng tìm lại người thân, nhờ nhà hộ sinh lục lại tài liệu nhưng không còn giữ hồ sơ nữa . Họ cũng liên hệ với chương trình "Như chưa hề có cuộc chia li" để mong sao có thể hy vọng nhưng lại không được nhận vì quá ít cơ sở và tư liệu chứng thực. "Việc tìm lại người nhà của chúng tôi bây giờ có lẽ là rất khó..." - bà Trang chia sẻ.

N.Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 2 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 5 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 6 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Top