Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người vợ xin chồng giữ nhà cho con che mưa nắng: Hội phụ nữ địa phương sẽ cố gắng khuyên giải người chồng

Chủ nhật, 07:08 08/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nhận được đề nghị giúp đỡ từ chị Phương, để có thông tin khách quan nhất về sự việc, nhóm PV báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần đã cố gắng liên lạc với ông Thọ theo địa chỉ tại TP. Đà Nẵng.

Vụ người vợ xin chồng giữ nhà cho con che mưa nắng: Hội phụ nữ địa phương sẽ cố gắng khuyên giải người chồng 1

Những đứa con nhà ông Thọ rất ít khi được gặp mặt cha. Ảnh TG

Tuy nhiên, ông Thọ đã từ chối gặp mặt. Trong khi đó, Hội phụ nữ địa phương cho biết, ngoài việc cố gắng thuyết phục người chồng suy nghĩ lại để tránh hệ lụy cho các con, Hội cũng sẽ vận động bà con của ít, lòng nhiều giúp mẹ con chị Phương vượt qua lúc khó khăn này.
 
Được biết, kể từ khi dứt áo ra đi, ông Thọ cũng không hề đoái hoài gì đến mẹ con chị Phương. Ngay cả những khi đi ngang qua nhà vợ, ông cũng không dừng chân thăm hỏi các con. Theo lời chị Phương thì gần đây, vì bên phía Cơ quan thi hành án gọi ông Thọ ra làm việc nên chị mới có cơ hội gặp lại ông.

Thời gian từ khi thay lòng đổi dạ đến nay, ông gần như tuyệt giao với vợ con. “Lúc tôi gặp và có khi còn van xin ông ấy hãy vì tình cha con mà thương các cháu có nguy cơ phải bỏ học, bơ vơ không nhà cửa thì ông ấy chỉ im lặng. Giờ thì ông ấy khăng khăng giữ quyết định làm theo luật, nhất quyết lấy bằng được số tiền đó để không còn dính líu gì đến mẹ con chúng tôi. Đã từ lâu, ông ấy đã xem mấy đứa con không phải là của ông ấy nữa rồi!”, chị Phương tâm sự.

Trao đổi với người viết, bà Lê Thị Thanh Nhãn, PCT Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Lộc (TT. Huế) tỏ ra ái ngại về trường hợp gia đình chị Phương. Bà Nhãn cho biết: “Hiện tại, mẹ con chị Phương nằm trong diện hộ nghèo của thị trấn. Thời gian qua biết hoàn cảnh của gia đình chị nên địa phương luôn kêu gọi các cá nhân và tổ chức trong thị trấn tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho mẹ con chị cả về vật chất lẫn tinh thần. Khoảng 5 năm trở lại đây, thấy hoàn cảnh chị nên ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Lộc đã nhận chị vào làm việc lặt vặt trong cơ quan với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Số tiền tuy không lớn nhưng phần nào cũng giúp chị Phương trang trải bớt được gánh nặng”.

Tuy vậy, về chuyện ông Thọ đột ngột quay về đòi ly hôn và tiền đền bù, bà Nhãn xót xa: “Chính quyền cũng chưa tìm được phương án nào giúp chị Phương giải quyết thỏa đáng. Đây là chuyện riêng tư của hai vợ chồng nên quan trọng là hai bên tự đứng ra dàn xếp với nhau. Về pháp lý, khi tòa án đã có kết luận thì hai bên có nghĩa vụ phải thi hành. Điều chính quyền địa phương có thể làm được lúc này là góp lời khuyên nhủ hai vợ chồng chị Phương, đặc biệt là ông Thọ suy nghĩ lại vấn đề đền bù này để tránh hệ lụy không mong muốn sau này, nhất là tương lai của mấy đứa con nhỏ dại! Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cố gắng vận động bà con, ai có lòng thì đứng ra giúp đỡ thêm chút ít để mẹ con chị Phương bớt khó khăn”.

Tiêu Dao

thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 2 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 2 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 3 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top