Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mẹ vứt con sau khi sinh gây rúng động: Hận tình hay trốn chạy trách nhiệm?

Thứ sáu, 11:00 20/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Một người bạn thân của bà mẹ bất đắc dĩ này cho biết, N có tình cảm với một thanh niên rồi mang thai. Biết tin, người này khuyên N giữ thai, hứa sẽ làm đám cưới. Nhưng cách đây khoảng 3 tháng, người này bất ngờ nói lời chia tay rồi nhanh chóng kết hôn. Và đây có thể là khởi nguồn cho bi kịch sau này…

 

Nữ sinh N (bên trái) được xác định là người mẹ đã vứt con sau khi sinh. 	Ảnh: TL
Nữ sinh N (bên trái) được xác định là người mẹ đã vứt con sau khi sinh. Ảnh: TL

 

Cố giấu thai trong bụng

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về nghi án nữ sinh Nguyễn Thị N (sinh viên một trường cao đẳng đóng trên địa bàn TP Hà Nội) ném con mới sinh từ tầng 3 xuống đất vào ngày 13/3 tại khu nhà cho thuê trọ gần Bệnh viện Tâm thần Ba Thá (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Nghi can sau đó đã bị công an đưa về trụ sở phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, N khai nhận, trước đó có quan hệ yêu đương với một người đàn ông. Khi biết mình có thai, N đã vô cùng hoang mang, lo lắng. Sợ mọi người biết chuyện, N tìm mọi cách giấu bụng bầu đang lớn từng ngày. Chỉ có duy nhất người bạn cùng lớp của N, tên là Lê Thị C, biết khá rõ sự việc.

Theo đó, sáng 13/3, N đang trên đường đến cơ quan thực tập thì bụng đau dữ dội. Không muốn bị mọi người phát hiện, N quay trở về nhà trọ cách đó không xa. Tại nhà vệ sinh của xóm trọ, N tự mình sinh con, tuy nhiên, theo N khai, khi vừa lọt lòng mẹ, hài nhi đã tử vong. Quá sợ hãi, N vội vàng mang thi thể hài nhi vứt sang vườn rau nhà bên cạnh.

Trò chuyện với chúng tôi, Lê Thị C (bạn N) kể: Trước đây, N có tình cảm với một thanh niên, không may có bầu. Ban đầu biết tin N mang thai, thanh niên này khuyên người yêu giữ lại, hứa sẽ làm đám cưới. Nhưng cách đây khoảng 3 tháng, thanh niên này bất ngờ nói lời chia tay rồi nhanh chóng kết hôn với một phụ nữ khác. Việc này khiến N rất hận, nhưng cái thai ngày một lớn, N không thể đến cơ quan y tế xử lý được nên đành phải giữ lại. “Do khéo léo che đậy nên chẳng ai trong lớp biết chuyện. Trước khi sinh khoảng 2 ngày, N và một số bạn cùng lớp được phân về một cơ quan trên địa bàn huyện Mỹ Đức thực tập. Ngày 13/3, N trở dạ và sinh em bé. Có lẽ do hoảng sợ và cũng vì còn hận người yêu cũ nên N mới hành động dại dột như vậy”, người bạn này nói.

Lê Thị C cho biết thêm, chiều hôm xảy ra vụ việc, cô cũng rất bất ngờ và không tin N có thể sát hại con. Trước đó, N vẫn đi thực tập bình thường, các bạn trong lớp đều không phát hiện ra điều gì khác lạ. Thậm chí, khi bị cơ quan công an triệu tập, cả lớp vẫn không có ai nghi ngờ gì về N.  “Khi phát hiện ra xác hài nhi, thấy người dân ở đó liên tục chỉ trích, khẳng định do sinh viên lớp em gây ra, bọn em khá bức xúc. Tuy nhiên, khoảng 22h ngày 13/3, em hỏi lại và vô cùng bàng hoàng khi biết rằng hài nhi chính là con của N”, C nói.

Nữ sinh C cho biết thêm, cô và N chơi khá thân trong lớp nên hay được N tâm sự những chuyện riêng tư. “Bình thường N khá hiền, ít va chạm, em không tin bạn ấy có thể làm được việc ấy. Em vừa thương, vừa giận N. Hôm xảy ra vụ việc, bố mẹ bạn ấy buồn phiền, đau khổ, em rất thương các bác ấy, họ sẽ phải đối diện với dư luận như thế nào? Bây giờ em chỉ biết cầu mong chuyện này nhanh chóng qua đi”, Lê Thị C nói.

Không phải là trường hợp hiếm gặp

Theo luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): Vụ án này, cơ quan điều tra phải làm rõ xem hài nhi kia chết trước hay sau khi bị vứt đi. Nếu bé bị chết do quá trình sinh nở đúng như những gì N khai báo thì nữ sinh này sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp bé vẫn sống, người mẹ cố tình vứt bé dẫn tới tử vong thì N phạm tội “Giết con mới đẻ” theo Điều 94 (Bộ luật Hình sự): “Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa bé đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, cô gái trong câu chuyện này không phải là trường hợp hiếm gặp trong cuộc sống hiện nay. Họ có chung một đặc điểm là “nhẹ dạ cả tin”. Khi bị ruồng bỏ, bụng mang dạ chửa, cô gái thường rơi vào tình trạng mất hết niềm tin, hoảng hốt, lo sợ. Rồi cô gái làm đủ mọi cách để giữ danh dự gia đình và bản thân. “Hành động vứt bỏ đứa con sau khi sinh trong trường hợp trên không nằm ngoài tâm lý giữ thể diện và trốn chạy trách nhiệm”, ông Nguyễn An Chất nói.

Xuân Thắng- Ngọc Hải

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 40 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top