Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mẹ giết con rồi tự tử: Bi kịch đau lòng cho người đàn bà cùng quẫn và những đứa con

Thứ năm, 09:11 31/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ người mẹ giết con 18 tháng rồi tự tử cách đây 2 ngày lại một lần nữa khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Một lần nữa, nỗi đau của những bi kịch liên quan chứng trầm cảm sau sinh ở nữ giới lại được gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Những vụ mẹ hại con do mắc chứng trầm cảm gây chấn động

Căn nhà của ông N, nơi chị P đã đặt thi thể con trai.
Căn nhà của ông N, nơi chị P đã đặt thi thể con trai.

Dù sự việc xảy ra cách đây 2 ngày, hai mẹ con xấu số là chị T.T.P (28 tuổi) và cháu N.V.Q (18 tháng tuổi, ngụ xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã được hai bên gia đình tổ chức an táng theo phong tục của địa phương. Thế nhưng, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ án mạng đau lòng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 29/8, sau khi ép con trai cùng uống thuốc trừ sâu, chị P đã đưa thi thể cháu Q đặt trên hàng rào nhà bố mẹ chồng rồi đi về. Đi được một đoạn thì thuốc trong người phát tác khiến chị P ngã quỵ xuống đống rơm bên đường, người quằn quại, miệng sùi bọt.

Dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị P đã tử vong vào tối cùng ngày. Thi thể chị P sau đó được gia đình đưa sang Hà Tĩnh hỏa thiêu. Riêng cháu Q, chiều ngày 29/8 đã được cơ quan chức năng bàn giao thi thể, tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, vợ chồng chị P là người cùng thôn, nhà cách nhau có vài chục bước chân. Sau khi cưới, vì kinh tế gia đình nên cả hai vợ chồng quyết định dắt díu nhau vào Đồng Nai làm công nhân. Nhờ tích góp, họ đã mua đất, xây nhà và sống hạnh phúc bên hai con trai (lớn 7 tuổi, nhỏ 18 tháng tuổi).

Cuối năm 2016, chồng chị P đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Buồn đau, chị ôm hai đứa con về quê chung sống cùng bố mẹ đẻ. Hàng ngày, chị P ở nhà đưa đón hai đứa con đi học và phụ giúp việc đồng áng. Bố chị P qua đời cách đây chưa đầy 50 ngày vì căn bệnh ung thư.

Người thân của chị P kể lại, trước khi sự việc xảy ra, con trai lớn của chị P là cháu N.V.T (7 tuổi) đang nằm ngủ thì thức giấc không thấy mẹ và em trai đâu nên nói với bà ngoại. Linh tính có chuyện chẳng lành nên mẹ chị P đã điện thoại thông báo cho người thân, họ hàng nhờ chia ra tìm kiếm và phát hiện chị P nằm gục bên đường. Khi đưa chị P đi cấp cứu tại bệnh viện, người nhà lục tìm giấy tờ thì phát hiện bức thư tuyệt mệnh của chị P để lại. Trong bức thư, chị P mong muốn đưa hai con trai đi gặp bố.

Hiện trường vụ án bé trai 35 ngày tuổi bị giết hại - Ảnh minh họa: Internet
Hiện trường vụ án bé trai 35 ngày tuổi bị giết hại - Ảnh minh họa: Internet

Sáng 12/6/2017, tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Nội), bé trai 33 ngày tuổi đã bị dìm vào chậu nước đến chết, gây chấn động dư luận xã hội.

Sau những ngày ráo riết tích cực điều tra, ngày 14/6/2017, Công an TP. Hà Nội đã công bố kết luận theo đó thủ phạm gây ra vụ việc đau lòng chính là mẹ ruột của cháu bé, chị P. T. T. (20 tuổi). Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chị T. có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

Gia đình cho biết chị T. lấy chồng từ năm 2016 và mới sinh cháu V. A. được hơn 1 tháng. Nhưng do ức chế, trầm cảm sau sinh nghiêm trọng nên chị đã có hành động nhẫn tâm với chính đứa con trai ruột của mình.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc
Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Đợt Tết Đinh Dậu 2017, anh Trương Tuấn Hiếu (35 tuổi) là chồng chị Hoài cùng người thân về thăm quê ở Nghệ An, do con còn nhỏ không tiện đi đường xa nên mẹ con chị Hoài ở lại nhà thuộc huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận)

22h30 ngày 6/2, anh Hiếu cùng người thân về đến nhà thì thấy cửa đóng, gọi nhiều lần không thấy mở cửa, nên mọi người phá cửa vào nhà, tá hoả khi thấy 2 mẹ con đã chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh.

Theo hàng xóm, sau khi sinh con xong chị Hoài có biểu hiện trầm cảm, nhiều đêm không ngủ được nên người hao gầy.

Nguyên nhân vụ việc cũng được người dân phán đoán có thể do chị Hoài bị trầm cảm và vì một suy nghĩ tiêu cực nào đó nên đã quyết định quyên sinh cùng con trai.

Người nhà đau xót trước sự việc xảy ra
Người nhà đau xót trước sự việc xảy ra

Người dân thôn Lễ Độ (xã Kim Anh, huyện Kim Thành, Hải Dương) vẫn chưa quên sự việc đau xót tại địa phương khi mẹ dùng dao sát hại con trai thứ và ép con trai lớn uống thuốc diệt cỏ rồi tự tử xảy ra chiều tối 19/4/2016.

Xuất phát từ mâu thuẫn với chồng, Trần Thị Huế (SN 1982) đã mua thuốc sâu về pha nước uống. Lúc này, tại nhà có thêm 2 đứa con nhỏ (4 tuổi và 6 tuổi). Trong lúc nghĩ quẩn, người mẹ đã rủ 2 con nhỏ cùng uống. Tuy nhiên đứa con 4 tuổi không chịu uống, nên người mẹ đã dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Hậu quả, chị Huế và con trai thứ tử vong, người con trai lớn phải vào viện điều trị.

Trầm cảm sau sinh nguy hiểm thế nào?

Những vụ việc đau lòng nêu trên đã khiến dư luận xã hội chấn động, để lại nhiều vết thương và nỗi ám ảnh cho người thân trong các gia đình. Đồng thời, vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo của hội chứng trầm cảm sau sinh.

TS, BS Tô Thanh Phương - Phó GĐ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết, theo thống kê, có đến 0,15% sản phụ mắc hội chứng trầm cảm trong số những sản phụ sinh con. Ông Phương lý giải, trong suốt quá trình mang thai, hormone estrogen của chị em sẽ có sự thay đổi. Sau khi sinh nở, chúng sẽ có sự suy giảm đột ngột, gây rối loạn thần kinh do đó khiến nhiều sản phụ bị mắc chứng trầm cảm sau sinh.

TS Nguyễn Doãn Phương - Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, BV Bạch Mai - nhận định, phụ nữ có nguy cơ mắc trầm cảm nhiều hơn nam giới 2 lần. Ở người phụ nữ, sự thay đổi hormon ở lứa tuổi dậy thì, trong chu kỳ kinh nguyệt, giai đoạn mang thai, bị sảy thai, sau sinh, giai đoạn mãn kinh có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm.

"Trầm cảm nặng, bệnh nhân thường có ý tưởng và hành vi tự sát. Đối với trầm cảm sau sinh là một trong những rối loạn cảm xúc do sự mất cân bằng với nội tiết tố của phụ nữ sau sinh. Trong sự việc này, người mẹ có biểu hiện hoang tưởng dẫn đến hủy hoại đứa con, sau đó sẽ tự sát. Nguyên nhân dẫn tới trầm cảm có thể do hoang tưởng, suy thoái, mất cân bằng và ảo giác chi phối. Bên cạnh đó, phụ nữ sau sinh có thể bị sang chấn tâm lý nên dễ có những hành động không kiểm soát được”, TS Phương cho hay.

Hơn ai hết, người chồng, gia đình, người thân… cần gần gũi chia sẻ với sản phụ trong thời kỳ hậu sản, để có thể tránh được những hệ quả đáng tiếc và đau lòng có thể xảy ra.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 15 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 17 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top