Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ lật xe chở công nhân: Thêm 1 người chết, tài xế đã bỏ trốn

Thứ tư, 14:54 11/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vụ lật xe tải chở công nhân tại tỉnh Long An, thông tin mới nhất, 1 công nhân nữ đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa, tỉnh Long an.

Như đã thông tin trước đó, lúc 20h ngày 10/5, chiếc xe đưa rước công nhân của CCông ty TNHTH BETHEL VINA (tại xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa) mang BKS 62B- 00424 đến đón công nhân sau giờ làm như mọi ngày.

Khi chiếc xe chạy đón xong công nhân rồi di chuyển về tỉnh lộ 824 hướng về xã Hòa Khánh Tây, cách công ty trên khoảng 1km, thì bất ngờ chiếc xe chao đảo rồi lộn nhào nhiều vòng.

Đến 23h cùng ngày, 25 nạn nhân có mặt trên chiếc xe đã được đưa ra ngoài chiếc xe và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong đó, có 18 công nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu, 1 tử vong tại chỗ. Các công nhân này đều là người địa phương, ngụ tại hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh : Chí Thach
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh : Chí Thach

Trong ngày 11/5, đoàn công tác gồm: Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Long An đến thăm nạn nhân bị tai nạn trong ngày hôm qua. Đồng thời, đoàn công tác cũng đã tiến hành hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong là 4.5 triệu đồng

Ông Phạm Văn Cảnh, Giám đốc sở Giao thông vận tải tỉnh Long An xác nhận, hiện tại vụ lật xe chở công nhân trên địa bàn đến hiện tại đã có 2 công nhân tử vong và 17 công nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Cảnh cũng cho biết, 2 nạn nhân đã tử vong là anh Nguyễn Đô Luýt (25 tuổi, ngụ xã Hà Khánh Tây, H.Đức Hòa) tử vong tại hiện trường và chị Nguyễn Thu Nga (47 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, H.Đức Huệ, tỉnh Long An) đã tử vong tại bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa.

Riêng 17 công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Hậu Nghĩa đang được các y bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên có thể xác định là do tài xế điều khiển phương tiện chạy lấn vào lề làm cho chiếc xe chao đảo, không kiểm soát được nên đã gây ra vụ việc, ông Cảnh nói.

Theo nguồn tin, người trực tiếp điều khiển phương tiện chở công nhân là tài xế Đỗ Đăng Khoa (30 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây). Sau khi để xảy ra sự cố dù bị thương nhẹ nhưng Khoa đã rời phương tiện và bỏ trốn khỏi địa phương.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top