Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ học sinh lớp 6 bị thanh sắt cắm vào đầu: Nạn bố chưa qua, họa con đã tới

Thứ bảy, 14:30 13/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Khi tai nạn của chồng chưa qua thì con trai út lại gặp nạn trong tiết học thể dục khiến chị Nền hoảng sợ. May mắn, con trai chị đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật thành công...


Em Sơn hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Ảnh: Đ.Tùy

Em Sơn hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Ảnh: Đ.Tùy

Tai nạn trong tiết học thể dục

Những ngày qua, sự việc em Trần Xuân Trường Sơn (SN 2007, học sinh lớp 6C) Trường THCS Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) không may bị cột nhảy cao có đính thanh sắt để nâng mức xà cắm vào đầu trong giờ học thể dục khiến em phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc khiến người dân nơi đây không khỏi hoảng sợ và thương xót. Bởi lẽ, cách đây không lâu, bố em cũng gặp tai nạn phẫu thuật mổ não trong khi hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Nhớ lại sự việc, thầy Đoàn Huy Hòa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đến giờ nghĩ lại tôi cùng các giáo viên trong trường ai cũng hoảng sợ, vì đây là vụ việc hi hữu lần đầu xảy ra tại trường. Tuy nhiên, rất may mắn khi em Sơn được bác sĩ cứu chữa kịp thời. Hiện sức khỏe của em đã ổn định, em có thể ngồi dậy, ăn cháo và nói chuyện được”.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế xã văn Tố, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cùng với gia đình đưa em Sơn đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện tỉnh. Đến 17h30 cùng ngày, em Sơn được phẫu thuật thành công và đêm 9/4 gia đình xin chuyển em lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội điều trị.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, Sơn bị hai thanh sắt gắn vào cột nhảy cao cắm vào đầu (dài khoảng 6cm) và chúng tôi đã tiến hành cắt hộp sọ lấy thanh sắt ra. Do bị tổn thương ở vùng đỉnh đầu dẫn đến tổn thương mạch, nên kíp mổ phải cầm máu và bơm rửa não. Vì màng cứng bảo vệ não bị rách nên bác sĩ phải cắt bỏ ra ngoài để nuôi cấy khoảng 3 tháng sau sẽ ghép lại cho bệnh nhân. Sau ca mổ, bệnh nhân Sơn đã tỉnh táo không còn hôn mê nhưng phải điều trị lâu dài.

Gia cảnh éo le

Đến lúc này chị Phạm Thị Nền (SN 1979, mẹ em Sơn) không thể tin con trai út của gia đình lại gặp nạn ngay trong tiết học Thể dục ở trường. Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Thời điểm con tôi gặp nạn, tôi đang đi làm ở công ty và được giáo viên gọi điện thông báo. Tôi tức tốc chạy về đến trường, nhìn con bị thanh sắt cắm vào đầu khiến tôi hoảng sợ bủn rủn chân tay. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật đưa hai thanh sắt nhỏ trong đầu con tôi ra ngoài. Đồng thời, đưa phần não lên Hà Nội nuôi và khoảng 3 tháng sau sẽ tiến hành ghép”.

Chị Nền cho biết: “Vợ chồng tôi cưới nhau tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, vợ chồng tôi sinh được hai con trai. Con trai lớn đang học lớp 11. Ngoài công việc làm nông nghiệp, tranh thủ thời gian lúc nông nhàn, tôi nhận thêm việc làm để có tiền trang trải cho cuộc sống. Sau đó, chồng tôi lái xe thuê cho một cửa hàng tại huyện Tứ Kỳ, còn tôi làm công nhân. Để thuận lợi cho công việc, vợ chồng bàn nhau về thôn Đông Lâm, xã Văn Tố thuê nhà trọ và cháu Sơn cũng được chuyển đến Trường THCS Văn Tố học”.

Nói giọng buồn rầu, chị Nền tâm sự, cách đây khoảng 3 tháng, trong quá trình đi làm tối về, bố cháu Sơn bị một nam thanh niên đi xe máy đâm trúng gãy răng, dập sống mũi, tụ máu não và phải đưa lên Hà Nội phẫu thuật.

Khi chồng gặp nạn, chị Nền bỏ mọi công việc và vay mượn tiền bạc lo cứu chữa cho chồng. Hiện tại, chồng chị đang nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh, sức khỏe chưa ổn định. Vì thế, lúc biết tin cháu Sơn gặp nạn, chồng chị bị choáng khi đến trường nhìn thấy con trai nằm bất động. Thậm chí, khi con trai lên bàn mổ chồng chị Nền cũng không còn đủ tỉnh táo để ký vào giấy tờ cam kết.

Chị Nền cho biết: “Bác sĩ nói, bệnh của con trai tôi phải cần nhiều thời gian điều trị, hồi phục. Trong khi đó, chồng tôi vừa gặp nạn không đi làm được, kinh tế cả nhà trông vào đồng lương công nhân của tôi, nhưng giờ tôi cũng phải nghỉ việc để lo cho cháu nên chưa biết lấy gì để chạy chữa cho con. Mặc dù, từ khi gặp nạn đến nay, con trai tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên của giáo viên, nhà trường cùng cơ quan đoàn thể và các cá nhân nhưng vẫn không thể làm vơi bớt đi khó khăn lúc này”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top