Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hồ Dầu Tiếng bị xâm hại: Công ty Tân Châu đã "qua mặt" Bộ NN&PTNT như thế nào?

Thứ tư, 16:43 16/06/2021 | Xã hội

Lỗ hổng về cấp phép xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại Bộ NN&PTNT đang dần lộ rõ. Điển hình là vụ nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 của Công ty CP năng lượng Tân Châu đi vào hoạt động nửa năm nhưng vẫn chưa được Bộ NN&PTNT cấp phép.

‘Tiền trảm, hậu tấu’

Liên quan đến vụ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) bị xâm hại, mới đây Công ty CP năng lượng Tân Châu (Công ty Tân Châu), chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc. Trong văn bản này, công ty Tân Châu đã thừa nhận các sai phạm của mình.

Theo đó, ngày 9/9/2020, công ty Tân Châu có văn bản thỏa thuận với công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng về việc xây dựng, vận hành nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 và tuyến đường dây 110kV đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Sau đó, công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa đã hướng dẫn công ty Tân Châu về việc muốn xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì phải được Bộ NN&PTNT cấp phép.

Vụ hồ Dầu Tiếng bị xâm hại: Công ty Tân Châu đã ‘qua mặt’ Bộ NN&PTNT như thế nào? - Ảnh 1.

Báo cáo của Công ty CP năng lượng Tân Châu gửi Bộ NN&PTNT thừa nhận các sai pham và đề nghị được hợp thức hóa sai phạm.

Ngày 28/9/2020 công ty Tân Châu đã nộp hồ sơ xin cấp phép tại Vụ Pháp chế - Thanh tra thuộc Tổng cục Thủy lợi. Tuy nhiên, do hồ sơ không đầy đủ nên đã bị trả về để bổ sung, hoàn thiện.

"Do áp lực tiến độ của dự án phải hoàn thành và đưa nhà máy vào hòa lưới điện quốc gia trước ngày 31/12/2020 để hưởng ưu đãi về giá điện và tranh thủ mùa khô khi mực nước hồ Dầu Tiếng xuống thấp, chủ đầu tư đã tiến hành thi công trước một số hạng mục...

Đến nay (khi dự án đã hoàn thành - PV), công ty CP năng lượng Tân Châu vẫn chưa được Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Công ty CP năng lượng Tân Châu nhận rõ trách nhiệm là sai phạm trong việc chậm trễ thực hiện các bước theo quy định...".

Từ nội dung báo cáo nêu trên cho thấy, công ty Tân Châu biết rõ quy định là phải xin phép và phải được cấp phép thì mới được xây dựng các hạng mục của nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 trong phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng nhưng vẫn cố tình vi phạm. Hiện nay, công trình đã đóng điện hơn 6 tháng và chủ đầu tư mới báo cáo Bộ NN&PTNT về các hành vi vi phạm của mình.

Mục đích sâu xa khiến doanh nghiệp này hoạt động bất chấp luật pháp đó chính là lợi nhuận vì giá điện mặt trời trước mốc ngày 31/12/2020 nằm trong mức giá được khuyến khích của Chính phủ.

Bộ NN&PTNT có bị doanh nghiệp đẩy vào thế bí?

Đi kèm với nội dung báo cáo về các vi phạm nêu trên, cuối văn bản, công ty Tân Châu đề nghị Bộ NN&PTNT tạo điều kiện để hoàn thiện thủ tục pháp lý. Đề nghị này của phía Tân Châu liệu có đẩy Bộ NN&PTNT vào thế bí? Trong trường hợp Bộ NN&PTNT từ chối đề nghị cấp phép và yêu cầu phải dỡ bỏ các hạng mục trong phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng thì công ty Tân Châu phải chấp hành và gánh chịu thiệt hại nặng nề.

Trường hợp khác, nếu Bộ NN&PTNT tiến hành các thủ tục để cấp phép cho Tân Châu khi nhà máy đã hoàn thành thì chẳng khác nào giúp đơn vị này hợp thức hóa sai phạm. Đồng thời, phương án này sẽ tạo tiền lệ cho các đơn vị khác vi phạm quy định pháp luật về thủy lợi. Công luận và người dân sẽ giám sát các động thái của Bộ NN&PTNT trong việc ứng xử, xử lý vụ việc này.

Vụ hồ Dầu Tiếng bị xâm hại: Công ty Tân Châu đã ‘qua mặt’ Bộ NN&PTNT như thế nào? - Ảnh 2.

Hồ Dầu Tiếng

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội phản ánh, Tổng cục Thủy lợi xác định, nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 do Công ty CP năng lượng Tân Châu triển khai xây dựng trong phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng khi chưa có giấy phép hoạt động đã vi phạm quy định của pháp luật về thủy lợi.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (Công ty Dầu Tiếng- Phước Hòa) được Bộ giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Tuy vậy, Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa không phát hiện, ngăn chặn kịp thời và báo cáo, kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Để làm rõ các vi phạm nêu trên, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã chỉ đạo Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Công ty Dầu Tiếng – Phước Hòa phải báo cáo chi tiết nhiều nội dung. Cụ thể, Công ty Dầu Tiếng – Phước Hòa phải:

"Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân để xảy ra vi phạm hoạt động xây dựng nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 trong phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng khi chưa có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật; làm rõ việc không phát hiện ra hoạt động xây dựng trái phép hay phát hiện ra, nhưng không ngăn chặn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý".

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới quý độc giả.

Công Tâm

Công Tâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 34 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 52 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top