Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ gian lận thi ở Hà Giang: Bộ GD&ĐT nên rà soát trên toàn quốc

Thứ năm, 16:02 19/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet – “Có lẽ nên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem còn ở đâu có sự bất thường nữa hay không, đề nghị làm luôn, làm một lần để những học sinh giỏi thật sự không quá bi quan…” – PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh.

PGS.TS Bùi Thị An đề nghị Bộ GD&ĐT rà soát tổng thể xem còn ở đâu có điểm thi bất thường nữa hay không.

PGS.TS Bùi Thị An đề nghị Bộ GD&ĐT rà soát tổng thể xem còn ở đâu có điểm thi bất thường nữa hay không.

Ngày 19/7, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội về vụ việc gian lận thi cử ở Hà Giang, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng bà rất buồn trước sự việc này. Theo bà giáo dục có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi con người, đất nước mà để xảy ra sự việc như thế thì rất đáng buồn.

PGS.TS Bùi Thị An đánh giá, việc đưa kỳ thi về các địa phương để phụ huynh học sinh không phải cơm đường, cháo chợ, lích kích đổ xô về các thành phố lớn là thành quả đáng ghi nhận của ngành giáo dục.

Tuy nhiên, từ vụ việc này bà An đặt vấn đề ngành giáo dục cần tính toán để xem ghép kỳ thi như thế nào cho hiệu quả, việc ghép phải gắn với nhu cầu của các trường Đại học, Cao đẳng.

“Hiện các trường Đại học đã được tự chủ về tài chính, tuy nhiên, phần chuyên môn thì Bộ GD&ĐT vẫn là đơn vị quản lý vậy nên ghép kỳ thi như thế nào để gắn kết với các trường Đại học thì mới giảm thiểu được các rủi ro.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm phải nghiên cứu và trình chính phủ phương án nào hợp lý nhất để tránh việc thay đổi xoành xoạch. Theo tôi, Bộ nên lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân, phụ huynh học sinh và các chuyên gia” - PGS.TS Bùi Thị An nói.

Về việc không chỉ có tỉnh Hà Giang mà một số địa phương khác cũng nằm trong tầm ngắm và Bộ GD&ĐT đã cử đoàn đi kiểm tra thì liệu có cần thiết rà soát tổng thể toàn quốc hay không, bà An cho rằng: “Có lẽ nên đề nghị Bộ GD&ĐT xem còn ở đâu có bất thường nữa hay không? Đề nghị Bộ làm luôn và xử lý luôn một lần, hy vọng không có sự bất thường nữa”. 

Theo bà An, để xảy ra vụ việc, trách nhiệm chính là của ngành giáo dục nhưng nguyên nhân sâu xa là cả một vấn đề về xã hội. Trong đó có cả trách nhiệm của các phụ huynh.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nhấn mạnh: “Đây là sai phạm hết sức nghiêm trọng. Hiện tượng này không chỉ trước mắt mà tương lai vẫn có nguy cơ xảy ra. Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT phải có giải pháp trong tổ chức, điều hành và kiểm soát để ngăn ngừa.”

Cũng theo ông Phương, qua sự việc gian lận điểm thi ở Hà Giang lần này cũng thấy rằng, việc quản lý thiếu chặt chẽ sẽ diễn ra tình trạng mất công bằng giữa các tỉnh.

Tỉnh này chấm hơi nương tay một chút là có lợi cho thí sinh tỉnh đó nhưng làm ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của các tỉnh khác, thiếu công bằng. Đây là một nhược điểm lớn không chỉ xảy ra trong năm này mà những năm khác cũng sẽ tiếp tục xảy ra.

Việc coi thi, chấm thi của các tỉnh vẫn còn kẽ hở, thiếu chặt chẽ. Chính vì thế mà trong cải cách sắp tới của ngành giáo dục cũng cần phải xem xét lại. Ví dụ, việc coi thi, chấm thi có thể điều cán bộ từ tỉnh này qua tỉnh khác, không để cho các tỉnh tự chấm, như vậy sẽ khách quan hơn

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH, đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Nếu phát hiện sai phạm thì phải có hình thức xử lý thích đáng và cần thiết là truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Không thể để một hành vi gian lận được thực hiện rất ngang nhiên giữa thanh niên bạch nhật, trước sự kiểm soát nghiêm ngặt về an ninh. Chúng ta đang dạy điều gì cho thế hệ tương lai, cho rường cột nước nhà từ những hành vi gian dối đến ghê sợ của người lớn như vậy?" – bà Hiền đau xót đặt câu hỏi.

Còn đại biểu Quốc hội khóa XIII Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, cho rằng, việc nâng điểm cho hàng trăm thí sinh kể trên sẽ làm mất lòng tin của người dân, của các em học sinh, tạo ra sự không công bằng xã hội. Đây thực sự là một hồi chuông cảnh báo.

Theo ông Tiến, đây là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghiêm trọng. Vi phạm cả pháp luật về Luật Giáo dục; vi phạm luật về cán bộ công chức, viên chức và vi phạm cả quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 29 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top