Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô gái trẻ bị sàm sỡ trên xe khách Phương Trang, ĐBQH bức xúc vì “người thiện sợ người ác”

Thứ hai, 11:37 10/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo BĐQH Bùi Thanh Tùng (Phó trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng), trong giai đoạn gần đây một số nề nếp, đạo đức xã hội bị xuống cấp. Chúng ta đang cố gắng kiểm soát nó nhưng cũng rất khó khăn. Chuyện đó làm cho người thiện sợ người ác.

Liên quan đến vụ việc một cô gái tên H. bị phụ xe sàm sỡ trong quá trình di chuyển trên xe khách Phương Trang từ Khánh Hòa vào TP. Hồ Chí Minh gần đây gây bức xúc cho dư luận xã hội. Trao đổi với báo giới ngoài hành lang Quốc hội, đại biểu Bùi Thanh Tùng đã nêu quan điểm về sự việc.

Theo đại biểu Tùng cho hay: “Quả thực trong giai đoạn gần đây, một số nề nếp xã hội, đạo đức xã hội xuống cấp. Chúng ta đang cố gắng kiểm soát nó nhưng cũng rất khó khăn. Chuyện đó làm cho người thiện sợ người ác. Người chân chính muốn bảo vệ lẽ phải thì sợ bị trả thù, sợ chính mình cũng bị xâm hại. Những trường hợp đó họ bức xúc nhưng phải làm lơ, coi như không nhìn không nghe thấy”.

Đại biểu Tùng cũng nêu rõ về nguyên nhân dẫn đến những sự việc xảy ra thời gian gần đây: “Các chế tài xử phạt của chúng ta với các hành vi như vậy có quy định nhưng thực thi chưa nghiêm,hoặc chưa thực sự sâu sát, hoặc vì nể, vì một lý do nào đó nên chưa quyết liệt.

Những hành vi như vậy đôi khi không chỉ là xử lý hình sự, phạt nặng mà cần sử dụng phương pháp trưng biển trước công luận để người đó xấu hổ, những người khác sẽ không dám thực hiện. Thực ra, ngay trong quy định của pháp luật đối với hành vi sàm sỡ, dâm ô…, có lẽ chúng ta cũng phải nghiên cứu để cụ thể hóa hơn nữa. Sau đó, xử phạt phải có tính răn đe hơn. Như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết được những hành vi không đúng chuẩn mực với phụ nữ và trẻ em”.

BĐQH Bùi Thanh Tùng (đoàn Hải Phòng). Ảnh: Lê Bảo.
BĐQH Bùi Thanh Tùng (đoàn Hải Phòng). Ảnh: Lê Bảo.

Cụ thể hơn, đại biểu Tùng cho hay: “Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh đang thực hiện theo đúng quy trình tố tụng, các cơ quan cũng phải củng cố chứng cứ. Vừa rồi, vụ việc cũng đã được khởi tố. Từ lúc khởi tố tới xét xử cũng phải có thời gian, không thể xảy ra là xử lý ngay”.

Theo đại biểu, có những quy định của pháp luật chặt chẽ nhưng cũng có những quy định chưa đảm bảo tính nghiêm minh. Quốc hội cùng với chính phủ và các cơ quan tư pháp phải nghiên cứu những quy định nào chưa đảm bảo tính nghiêm minh thì cần phải tiếp tục sửa để đảm bảo tính nghiêm minh.

Thực ra, đôi khi trong năng lực điều tra, khởi tố, xét xử ở một số cấp địa phương cũng có thể năng lực hạn chế nên khi đưa ra phương án chưa thực sự thỏa đáng. Điều đó làm cho dư luận bức xúc. Nếu cơ quan cấp dưới làm chưa đúng thì cấp cao hơn, người dân hoàn toàn có thể yên tâm về việc pháp luật nghiêm minh.

Cuối cùng đại biểu Tùng nhấn mạnh: “Để người tốt không sợ người ác thì chúng ta phải tăng cường tuyên truyền cho cả người dân và đội ngũ thực thi pháp luật. Nội dung nào trong pháp luật chưa đủ sức răn đe thì sửa đổi, bổ sung”.

Ngày 5/6, một nữ hành khách tên H. mua vé hãng xe khách Phương Trang di chuyển từ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đi TP.HCM lúc 21h tối.

Trong quá trình di chuyển, chị H. ngủ thiếp đi và đến 2h sáng chị giật mình khi phát hiện có ai đó nằm sát bên. Chị mở mắt ra thì phát hiện phụ xe nằm sát mình và đang có hành vi đồi bại. Chị H. khá sợ hãi, sốc bởi lần đầu đi xe khách bị rơi vào hoàn cảnh trên.

15 phút sau, chị H. tiếp tục bị tên phụ xe ôm hôn, vuốt ve rồi hôn đầu, cổ. Lúc này chị H. trợn mắt nhìn tên phụ xe, tên này sợ hãi rồi ra dấu hiệu im lặng đồng thời xin lỗi.

Tuy nhiên, khoảng 1h sau tên lơ xe đã giở trò đồi bại lần thứ 3 với chị H. khiến chị đã phải la lớn, đồng thời tố cáo hành vi của tên đồi bại. Tên phụ xe chỉ biết xin lỗi rồi đi ra phía sau xe. Điều khiến chị H. thất vọng là trong lúc mình bị quấy rối, dù đã la lớn nhưng không ai đến trợ giúp, hỏi han.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 31 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top