Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chai nước Number One có ruồi ở Nghệ An: Các nhà khoa học nói gì?

Thứ sáu, 19:10 22/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet- Liên quan đến chai nước dán nhãn Number One vừa được phát hiện tại Nghệ An có ruồi bên trong, nhiều người đặt câu hỏi vì sao ruồi có thể lọt vào chai nước và sau nhiều tháng không bị phân hủy.

Phát hiện ruồi trong chai nước

Mới đây anh Trần Văn Hùng (xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã phát hiện một chai nước có dán nhãn Number One mới mua có vật thể lạ nghi là ruồi bên trong .

Chai nước trên được anh Hùng mua tại một tiệm tạp hóa trong xã. Nhìn bên ngoài nhãn mác thì chai nước có ghi nhà sản xuất là Cty Tân Hiệp Phát. Đây là loại chai nhựa có thể tích 350ml, sản xuất ngày 9/10/2015, hạn sử dụng 9/10/2016.

Cá thể được cho là ruồi trong chai nước có dán nhãn Number one
Cá thể được cho là ruồi trong chai nước có dán nhãn Number one

Quan sát cho thấy bên trong chai nước có vật thể có chiều dài khoảng 1cm, hình dạng như con ruồi với đầy đủ bộ phận chân, cánh, đầu.

Ngay sau đó, anh Hùng đã phản ánh với tiệm tạp hóa, phản ánh đến nhà sản xuất theo nhãn mác ghi trên bao bì sản phẩm và một số cơ quan báo chí.

Được biết hiện nay Cty Tân Hiệp Phát đã tiếp nhận thông tin này. Trao đổi với phóng viên, nhiều luật sư tại Hà Nội có quan điểm là cần phải kiểm tra, kiểm định kỹ xem sản phẩm được cho là có lỗi đó có đúng là của nhà sản xuất sản xuất ra không.

Vấn đề này, người tiêu dùng cần hợp tác với nhà sản xuất hoặc các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra kiểm định kỹ sản phẩm trên xác định rõ sản phẩm là giả hay thật. Nếu đúng là sản phẩm do nhà sản xuất là Cty Tân Hiệp Phát thì cần phải tìm nguyên nhân vì sao ruồi lọt vào trong chai nước. Còn nếu là chai nước giả thì không loại trừ nguyên nhân do cạnh tranh không lành mạnh gây nên.

Các nhà khoa học nói gì?

Vậy con ruồi có trong chai nước sau 3 tháng vẫn còn nguyên vẹn đến từng chi tiết, không bị phân hủy, điều này có thực sự thuyết phục? Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo chí,  PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh- Viện Sinh học - Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội có quan điểm rằng: Ruồi có trong chai nước ngọt là sản phẩm lỗi mà bất cứ hãng nước ngọt nào cũng có thể gặp phải… Tuy nhiên, đó chỉ là một trường hợp cá biệt không mang tính phổ biến, cả triệu chai mới có 1 chai bị lỗi như vậy.

Nhiều ý kiến nghi ngờ về việc ruồi có thể giữ nguyên vẹn sau thời gian dài trong chai nước mà không bị phân hủy
Nhiều ý kiến nghi ngờ về việc ruồi có thể giữ nguyên vẹn sau thời gian dài trong chai nước mà không bị phân hủy

Với câu hỏi, nhiều người cho rằng nhà sản xuất cho chất bảo quản nên con ruồi không bị phân hủy, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định chắc chắn nhà sản xuất không cho chất bảo quản vào sản phẩm. Hơn nữa, cũng chưa ai khẳng định được con ruồi nằm trong chai trong thời gian bao lâu. Nếu con ruồi vẫn còn nguyên vẹn cả nội tạng và xác thì là mới cho.

“Nhưng ai kiểm tra được con ruồi đó. Có ai đưa nó đi bệnh viện phẫu thuật, để kiểm tra không”- PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh  cũng đặt ra giả thiết về cạnh tranh không lành mạnh, về “những điều gì đó mờ ám”. Theo nhà khoa học này thì các doanh nghiệp muốn làm ăn tốt phải có một chế độ đóng nắp tốt. Để khi đóng vào mở ra mà không biết được thì doanh nghiệp đó chưa ổn, cần phải tiếp tục cải tiến kỹ thuật.

Khi được hỏi, ông Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học có quan điểm là nên thử nghiệm để cho kết quả khách quan. Theo ông Hiển phân tích thì trường hợp con ruồi bị ngâm trong dung dịch có cồn thì khả năng bị phân hủy là cao, còn nếu ngâm trong môi trường nước không có chất bảo quản thì không phải là không thể bị tiêu hủy.

Ở trong môi trường nước thông thường, phần thịt của con ruồi chắc chắn đã bị phân hủy hết. Việc sau 3 tháng mà con ruồi vẫn giữ nguyên được hình dạng như con ruồi sống là rất khó. Chỉ cần quan sát kỹ là sẽ thấy.

“Cách tốt nhất là làm thực nghiệm, bắt con ruồi và thả vào trong chai nước ngọt, chỉ sau khoảng một vài tuần là sẽ cho ra kết quả”- ông Bùi Công Hiển nói.

Cũng về vấn đề này, PGS.TS Trịnh Lê Hùng, khoa Hóa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng trường hợp con ruồi trong chai nước sau 3 tháng có phân hủy hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Loại bỏ trường hợp trong nước uống có chất bảo quản, thuốc sát trùng, thì khả năng con ruồi bị phân hủy trong môi trường nước bình thường là có thể xảy ra.

N. Khánh- G. Dũng/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 19 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top