Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cha ép con 8 tuổi uống rượu gây phẫn nộ: Người vợ xin dư luận tha thứ cho chồng

Chủ nhật, 15:17 15/12/2019 | Xã hội

Theo người vợ, sau khi chị đăng clip cha ép chính con ruột uống rượu để níu kéo tình cảm với mình, chồng chị đã hối hận và đưa bé về quê để xin lỗi.

Mới đây, dư luận vô cùng phẫn nộ khi một đoạn clip ghi lại cảnh người cha ép con ruột 8 tuổi của mình liên tục uống thứ được cho là rượu phát tán trên mạng xã hội.

Vụ cha ép con 8 tuổi uống rượu gây phẫn nộ: Người vợ xin dư luận tha thứ cho chồng - Ảnh 2.

Nguyên văn bài chia sẻ về sự việc bé trai bị cha ép uống rượu.

Ép con uống rượu để níu kéo tình cảm với vợ?

Đoạn clip kéo dài hơn 1 phút cho thấy một người cha liên tục ép con trai 8 tuổi uống thứ chất lỏng màu vàng đựng trong vỏ chai nước suối. Khi đứa nhỏ cố từ chối thì người đàn ông ép "uống đi" và hứa sẽ lấy nước cho bé sau.

Vụ cha ép con 8 tuổi uống rượu gây phẫn nộ: Người vợ xin dư luận tha thứ cho chồng - Ảnh 3.

Bé T.T.Đ.

Thậm chí sau đó khi đứa trẻ có dấu hiệu sợ hãi và không thể uống, nói: "Ly này ba uống đi, nhiều quá à", người đàn ông vẫn tiếp tục thúc ép và ra lệnh đứa trẻ phải cho hết vào miệng.

Sau khi được đăng tải, cộng đồng mạng nhanh chóng truy tìm ra tung tích người đàn ông ép chính con ruột mình uống rượu.

Vụ cha ép con 8 tuổi uống rượu gây phẫn nộ: Người vợ xin dư luận tha thứ cho chồng - Ảnh 4.

Ngoài bị ép uống rượu, bé trai cũng bị nghi ngờ bị bạo hành.

Phóng viên liên lạc với người đăng clip thì được người này cho biết tên Phan Thị Huệ (quê Sóc Trăng), là mẹ của bé T.T.Đ (8 tuổi), nạn nhân bị ép uống rượu. Trước đó theo chị Huệ, em gái chị cũng đã đăng tải đoạn clip trên lên facebook cầu cứu cộng đồng mạng cứu cháu.

Chị Huệ xác nhận người đàn ông trong đoạn clip là cha ruột của bé Đ., tên T.T.Th. (32 tuổi, quê Sóc Trăng). Chị cho biết, mục đích đăng tải là để anh Th. biết sợ mà không hành động như vậy với con nữa.

Vụ cha ép con 8 tuổi uống rượu gây phẫn nộ: Người vợ xin dư luận tha thứ cho chồng - Ảnh 5.

Mẹ bé Đ. cho biết, sau khi xảy ra mâu thuẫn chị đã đưa con gái về Sóc Trăng, để bé Đ. ở với cha.

"Tôi và anh Th. từ quê lên thành phố làm hơn 2 năm. Tôi buôn bán tạp hoá ở nhà còn anh Th. làm công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Khoảng 5 tháng trước chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Tôi ôm con gái út 22 tháng tuổi về quê và đã nộp đơn ly hôn. Còn bé Đ. ở với cha và có bà ngoại ở gần chăm sóc" - chị Huệ chia sẻ.

Vụ cha ép con 8 tuổi uống rượu gây phẫn nộ: Người vợ xin dư luận tha thứ cho chồng - Ảnh 6.

Chị Huệ và con gái 22 tháng tuổi.

Theo chị Huệ, sự việc xảy ra với con trai chị vào đầu tháng 12. Mục đích của người cha là để níu kéo tình cảm, mong chị thấy thương con mà quay trở lại.

"Clip tôi đăng lên vào buổi sáng thì buổi chiều chồng tôi đã đưa con về Sóc Trăng để xin lỗi, giao bé lại cho tôi và gia đình bên ngoại. Trước giờ anh ấy không hề đánh hay bạo hành con lần nào. Tôi thấy anh ấy đã hối hận, mong mọi người hãy tha thứ cho anh ấy" - chị Huệ bày tỏ.

Hành động của người cha có vi phạm pháp luật?

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, hành vi của người cha đã vi phạm 2 trong 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em là sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

Cụ thể, anh Th. đã vi phạm Khoản 9, Điều 6 Luật Trẻ em 2016 quy định nghiêm cấm hành vi cho trẻ sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.

Vụ cha ép con 8 tuổi uống rượu gây phẫn nộ: Người vợ xin dư luận tha thứ cho chồng - Ảnh 7.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

Về hình thức xử phạt, đối tượng trên có thể bị xử phạt 5-10 triệu đồng theo Khoản 2 Điều 25 Nghị định 144/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Cụ thể, người cha đã có hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Thậm chí, đối tượng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về Tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật Hình sự.

Mức xử phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội với người dưới 16 tuổi, hành vi trên có thể bị phạt tù từ 1 đến 3 năm.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top