Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Hải Dương: Người tung tin đồn không đúng bị xử phạt thế nào?

Thứ ba, 15:04 24/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - “Việc tung tin đồn thất thiệt là hành vi vi phạm pháp luật và người tung tin đồn đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Thắng cho biết

Sự thật bất ngờ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại Hải Dương Sự thật bất ngờ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại Hải Dương

GiadinhNet - “Thông tin bé trai 2 tuổi bị người phụ nữ đi xe máy biển 89 (Hưng Yên) bắt cóc là không đúng. Đây là 2 người dân ở địa phương khác đến đăng ký làm sim điện thoại”, ông Bách khẳng định.

Trưa ngày 21/4, trên mạng xã hội từ một số tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin cho rằng, tại khu vực nhà văn hóa thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Theo đó, có 2 người phụ nữ bịt kín mặt đi xe máy cho bé trai khoảng 2 tuổi bim bim đang chơi cạnh QL38, sau đó đi về phía tỉnh Bắc Ninh khiến người dân hoang mang, lo lắng. Đến 16h chiều cùng ngày, ông Phạm Xuân Bách - Trưởng công an xã Ngọc Liên xác định, tin đồn bắt cóc bé trai 2 tuổi trong địa phương là không chính xác.


Thông tin cho rằng bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại khu nhà văn hóa thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Liên. Ảnh: Đ.Tùy

Thông tin cho rằng bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại khu nhà văn hóa thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Liên. Ảnh: Đ.Tùy

“Sau khi được quần chúng nhân dân báo tin, chúng tôi đã tiến hành rà soát toàn bộ số trẻ từ 2 - 5 tuổi trong địa phương, tại trường mầm non và liên lạc với các gia đình không cho các cháu đi học vào sáng thứ 7.

Đồng thời sau khi phát thông báo trên đài truyền thanh xã, các gia đình đều xác nhận không có tình trạng trên. Qua nắm bắt từ nhiều nguồn thông tin, chúng tôi khẳng định, thông tin 2 người phụ nữ lạ mặt đi xe biển số 89 (tỉnh Hưng Yên) bắt cóc trẻ con là không chính xác. Thực chất, 2 người phụ nữ này mang theo cháu bé đi đăng ký thẻ điện thoại ở nhà văn hóa thôn Mỹ Vọng”, Trưởng công an xã Ngọc Liên cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (24/4), ông Nguyễn Trọng Thắng, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương), cho biết: “Việc tung tin đồn thất thiệt là hành vi vi phạm pháp luật. Khi cơ quan thẩm quyền xác định tin đồn đó không đúng thì người tung tin đồn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.


Người tung tin đồn thất thiệt sẽ chịu hình phạt của pháp luật tùy theo mức độ ảnh hưởng. Ảnh: Ngoc Hoang Nguyen

Người tung tin đồn thất thiệt sẽ chịu hình phạt của pháp luật tùy theo mức độ ảnh hưởng. Ảnh: Ngoc Hoang Nguyen

Trước hết, cần xem xét tính chất, mức độ vi phạm và từng vụ việc cụ thể, từ đó có hình thức xử lý phù hợp và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm đầu tiên thuộc UBND các cấp. Tiếp đó là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như: Sở TT&TT, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TTT&TT. Nếu xử lý hình sự, sẽ thuộc trách nhiệm của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án…

“Khi phát hiện có người tung tin đồn thất thiệt, mọi người nên thông báo ngay với chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi xảy ra việc đó để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh gây ra hậu quả đáng tiếc, khó lường”, ông Thắng cho biết.

Cũng theo ông Thắng, mức xử phạt cho hành vi này sẽ tùy thuộc vào nội dung tin đồn không đúng, hậu quả của việc tung tin đồn tác động đến dư luận, nhân dân và xã hội như thế nào thì sẽ có hình thức và mức xử lý tương ứng.


Ông Phạm Xuân Bách - Trưởng Công an xã Ngọc Liên (mặc áo trắng) khẳng định, tin bắt cóc bé trai là sai sự thật. Ảnh: Ngoc Hoang Nguyen

Ông Phạm Xuân Bách - Trưởng Công an xã Ngọc Liên (mặc áo trắng) khẳng định, tin bắt cóc bé trai là sai sự thật. Ảnh: Ngoc Hoang Nguyen

Cụ thể:

Tại điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đối với hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Tại điểm g, khoản 3, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ cũng quy định: Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi.

“Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu phải đính chính, xin lỗi công khai hoặc bồi thường thiệt hại.

Hay tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định, người nào do lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến danh dự, uy tín của cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường…


Do tưởng bị thôi niên nên Giám đốc doanh nghiệp bị đốt xe ô tô trong đêm. Ảnh: Đ.Tùy

Do tưởng bị thôi niên nên Giám đốc doanh nghiệp bị đốt xe ô tô trong đêm. Ảnh: Đ.Tùy

Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp cụ thể, người tung tin đồn có thể bị truy cứu hình sự về tội “Vu khống” (Điều 122 Bộ Luật Hình sự, khung hình phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tù); tội “Sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính” (Điều 226 Bộ Luật Hình sự, khung hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù).

Hải Dương: Nghi vấn bé trai 2 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi ven đường Hải Dương: Nghi vấn bé trai 2 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi ven đường

GiadinhNet - "Đến 13h chiều nay, trong địa phương không phát hiện có cháu nào bị bắt cóc”, Trưởng công an xã Ngọc Liên cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top