Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bắn nhau kinh hoàng tại Đồng Nai: “Lúc đó tôi nghĩ mình đã chết”

Thứ ba, 16:21 03/04/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - “Bác sĩ nói 2 lần mổ nữa mà không được thì mắt phải tôi coi như hỏng. Lúc ấy nếu không may mắn tôi đã bị chém đứt cổ rồi”, nạn nhân cho biết.

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1970, ngụ ấp 5, Hiệp Phước, Nhơn Trạch), nạn nhân của vụ bắn nhau kinh hoàng trên phố. Hiện tại, anh Nghĩa đang được điều trị tại Bệnh viện mắt TP.HCM.

Trong sáng 3/4, cơ quan chức năng đã lấy xong lời khai của anh Nghĩa về sự việc gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Chia sẻ với Báo Gia đình và Xã hội, anh Nghĩa cho biết mình làm chung Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.Á. Việt Nam (ấp 2, xã Long Thọ) với Võ Quốc Tuấn (SN 1977) và ông Trần Huy Thông.

Theo anh Nghĩa, anh không quen biết nhóm đối tượng Phan Văn Ngọc (tự Ngọc “thẹo”). “Hôm đó thấy Ngọc và đàn em lao vào chém Tuấn tôi chạy ra ứng cứu nên mới bị chúng tấn công luôn”, anh Nghĩa nói.

Theo anh Nghĩa, giữa anh Tuấn và Ngọc “thẹo” có mâu thuẫn từ trước, và anh không rõ đầu đuôi câu sự việc. “Lúc đó, tôi đang ngồi uống cà phê trước cổng công ty thì chứng kiến sự việc. Ngọc và 3 người khác cầm dao lao vào chém anh Tuấn”, anh Nghĩa cho biết.


“Bác sĩ nói hai lần mổ nữa mà không được thì mắt phải tôi coi như hỏng, nhưng lúc ấy nếu không may mắn tôi đã bị chém đứt cổ rồi”, anh Nghĩa cho biết.

“Bác sĩ nói hai lần mổ nữa mà không được thì mắt phải tôi coi như hỏng, nhưng lúc ấy nếu không may mắn tôi đã bị chém đứt cổ rồi”, anh Nghĩa cho biết.

“Lúc đó, anh Thông ngồi trong xe lấy súng bắn chỉ thiên hai phát lên trời. Còn anh Tuấn bị nhóm kia truy đuổi và bị ngã xuống đường. Lúc đó, anh tuấn mới lấy súng bắn lại”, anh Nghĩa cho biết.

Theo anh Nghĩa, thấy tình hình nguy hiểm cho anh Tuấn, anh đã chạy ra ứng cứu. “Lúc đó mình chẳng nghĩ gì nhiều, tôi vớ ngay cái gậy ở quán cà phê rồi chạy ra giải cứu anh Tuấn”, anh nói.

Theo anh Nghĩa, lúc đó anh bị người của Ngọc "thẹo" lao vào chém. “Lúc đó tôi bị đuối đà ngã xuống, một người dùng dao chém trực diện vào đầu tôi. Tôi dùng cây đỡ nhát chém đó không đã đứt cổ luôn rồi”, anh Nghĩa kể.

Như lời anh Nghĩa lúc anh bị chém, anh Tuấn dùng súng bắn lại để giải cứu anh, nên các đối tượng này đã bỏ chạy. “Bọn chúng có khoảng hơn 10 tên tất cả. Chúng đi xe ô tô bán tải và một nhóm chạy xe máy”, anh cho biết.

Liên quan tới vụ bắn nhau, theo báo cáo của cơ quan chức năng, lúc 15h ngày 1/4, Phan Văn Ngọc đến chi nhánh Văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ Đ.Á. Việt Nam (ấp 2, xã Long Thọ) đòi gặp Võ Quốc Tuấn (SN 1977; nhân viên công ty) để nói chuyện liên quan đến việc Tuấn đã đánh cha vợ của Ngọc. Sau đó 2 bên lao vào đánh nhau.

Thấy vậy anh Trần Huy Thông và Tuấn dùng 2 súng bắn chỉ thiên 2 phát. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1970, ngụ ấp 5, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, là nhân viên công ty) cầm lấy 1 cây côn nhị khúc đánh lại nhóm của Ngọc nhưng bị Ngọc dùng dao rựa chém trúng vào mắt phải gây thương.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top