Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy: Xót xa cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"

Thứ tư, 14:31 29/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà bị cháy khiến người dân nơi đây bàng hoàng, thương xót. Họ vẫn không thể tin sự việc đau lòng chưa từng xảy ra ở làng quê vốn xưa nay yên bình này.

Nỗi đau tận cùng

Như tin Báo Gia đình & Xã hội đã đưa, vào khoảng 14h ngày 28/7, người dân nghe thấy 1 tiếng nổ lớn kèm theo cột khói và lửa từ nhà chị L.T.H. (SN 1993, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Khi người dân đến ứng cứu thì phát hiện ngôi nhà bị khóa trái không thể vào trong. Ngay sau đó người dân đã thông báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phá cửa, tiếp cận phòng ngủ thì phát hiện 4 mẹ con chị H. nằm la liệt giữa nhà. Con gái đầu của chị H. lên 6 tuổi tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị bỏng nặng. Trong nhà mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy: Xót xa cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Sau đó, người dân đã đưa 3 mẹ con chị H. đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Mặc dù đã được các y bác sỹ nỗ lực cứu chưa nhưng do vết bỏng quá nặng nên hai con của chị H. đã tử vong. Chị H. sau đó được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị trong tình trạng tiên lượng xấu.

Một ngày sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi có mặt tại địa phương. Về tới đầu thôn đã nghe người dân nơi đây bàn tán xôn xao về cái chết thương tâm của 3 đứa con nhỏ của chị H.. Nhiều lời đồn thổi xung quanh việc người mẹ mua xăng về đốt con rồi tự sát. Họ thương xót cho những đứa trẻ phải ra đi khi tuổi còn quá nhỏ.

Vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy: Xót xa cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh - Ảnh 2.

Người thân gục ngã trước nỗi đau quá lớn.

Sáng nay, người thân, hàng xóm đã tổ chức mai táng cho 3 cháu nhỏ theo phong tục địa phương. Trong đám tang các cháu, những tiếng khóc ai oán xen lẫn tiếng gọi tên các cháu của người thân như xé tan bầu trời yên tĩnh. Những người chứng kiến ai cũng xót xa, thương cho cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy: Xót xa cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh - Ảnh 3.

Người thân khóc nghẹn bên di ảnh 3 cháu.

Bà C. (bà nội 3 cháu) từ khi nhận được hung tin đã ngất lịm, sau khi cố gượng dậy bà liên tục gọi tên các cháu trong vô vọng.

"Cháu ơi, sách vở để chuẩn bị vào lớp 1 đã được mua rồi sao không ở lại đi học với các bạn. Giờ mỗi ngày thiếu giọng nói các cháu bà biết sống sao...", tiếng khóc của bà C. khiến những người chứng kiến trong đám tang cũng rơi nước mắt vì mãi mãi sẽ không ai còn được thấy hình ảnh thương yêu của ba đứa trẻ tội nghiệp nữa rồi…

"Ba đứa nhỏ chơi ngoan lắm, mấy đứa còn non dại sao phải chịu cảnh xót xa thế này. Người thân, nhất là bố các cháu đang làm việc tại nước ngoài sẽ sống ra sao đây khi bỗng chốc tất cả nguồn sống bị dập tắt.", một người thân của 3 cháu nói trong nước mắt.

Hàng xóm nói gì?

Qua tìm hiểu của PV, năm 2013, chị L.T.H. kết hôn cùng với anh V.X.A. và có với nhau 3 đứa con. Năm 2018, vì muốn cuộc sống đối thay, gia đình đã vay mượn tiền cho anh A. đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy: Xót xa cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh - Ảnh 4.

Người thân, hàng xóm xót xa trước vụ việc.

Theo người dân địa phương, trước giờ hai vợ chồng chị H. sống rất tình cảm, chưa nghe có xích mích gì. Hàng tháng anh A. vẫn gửi tiền về nuôi vợ con. Giờ bỗng xảy ra sự việc như vậy khiến người dân nơi đây ai cũng bàng hoàng, không hiểu nguyên nhân.

"Chị H. là một người sống bình thường, không có tai tiếng gì ở địa phương và khá vui vẻ. Không hiểu sao lại xảy ra sự việc như vậy. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân như thế nào nhưng thấy xót xa cho 3 đứa trẻ, các cháu ra đi khi còn quá nhỏ.", một người hàng xóm chia sẻ.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình chị H, người dân sống gần nhà kể: "Sau khi chồng đi làm việc ở nước ngoài, chị H.nhà chăm sóc con cái và ai thuê gì làm nấy chứ không có việc làm ổn định. Giữa chị H. và gia đình chồng thời gian trước chưa từng xảy ra mâu thuẫn, va chạm. Bình thường chị H. cũng là người nhanh nhẹn, chăm chỉ nhưng khá nóng tính".

Một số người dân cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ cháy nghi do chị H. mua xăng về tự đốt. Có nguồn tin cho biết, chị H. đã mua 3 can xăng, mỗi can 10 lít đem về nhà trước thời điểm xảy ra vụ cháy. Đó hiện đang là những lời đồn thổi, còn nguyên nhân chính thức hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Trước khi xảy ra sự việc, trên trang facebook cá nhân của chị H. có đưa lên nội dung: "Bốn mẹ con tôi là một màu hồng/ Nhưng có thể thành màu đen tối"... sau đó đổi thành hình đại diện màu đen.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Kỳ Thư cho biết: "Theo nguồn thông tin từ người dân cung cấp, sự việc xảy ra không phải vụ tai nạn, nghi vấn chị H. tự sát. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong gia đình. Lúc phát hiện ra sự việc, nạn nhân đã khóa cửa nên bố mẹ chồng, hàng xóm sống bên cạnh cũng không biết để kịp sang cứu".

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top