Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 thanh niên rủ nhau nhảy cầu tự tử: "Đừng nghĩ rằng vậy là... anh hùng"

Thứ năm, 12:59 23/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet – "Quan trọng nhất chính là cách sống vị tha, bao dung, điều đó sẽ giúp mọi người tự giải thoát chính mình" - một chuyên gia tâm lý nhắn gửi.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Khoảng 0h ngày 21/11, trên cầu Thuận Phước (thuộc địa phận phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ việc 3 nam thanh niên rủ nhau tự tử. Một trong 3 người được công an kịp thời ngăn cản, hai người còn lại thì đều đã rơi xuống sông và mất tích.

Đến cuối chiều 22/11, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của một trong hai thanh niên bị mất tích và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đó, ba thanh niên này gồm: Lê P. (SN 1997), Võ Ngọc L. (SN 1998); Huỳnh Bảo K. (SN 1998) cùng ngụ thôn An Trung, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Đồng thời, cả 3 là bạn thân từ khi còn nhỏ và là hàng xóm của nhau. L. và K. làm chung xưởng cơ khí tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, còn Phi là thợ sửa xe ở một gara ô tô. Hoàn cảnh gia đình của hai nạn nhân L. và K. rất khó khăn, riêng L. đã lập gia đình và có con nhỏ mới 10 tháng tuổi.


Hiện trường xảy ra sự việc trong đêm mưa. Ảnh: Tâm Trí

Hiện trường xảy ra sự việc trong đêm mưa. Ảnh: Tâm Trí

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do K. bị người yêu chia tay nên đã tâm sự với 2 người bạn trong cuộc nhậu vào tối 20/11. Đúng lúc đó, 2 thanh niên này cũng đang có chuyện buồn cả nhóm rủ nhau đi nhảy cầu tự vẫn.

K. nói muốn nhảy cầu tự tử. Lúc này, L. lái xe máy chở K. lên cầu Thuận Phước, P. thấy thế cũng lái xe đuổi theo hai bạn.

Đến cầu Thuận Phước, K. xuống xe và gieo mình xuống sông. Lúc này, P. cũng vừa lên tới cầu. Thấy P. đến, L. quay lại nhắn nhủ bạn giúp mình chăm sóc cho đứa con nhỏ rồi nhảy xuống sông theo bạn.

P. thấy hai người bạn cùng đã nhảy xuống sông nên hoảng sợ và cầm điện thoại gọi cho ông chủ nơi L. và K. làm việc. Sau đó, thanh niên này cũng ra thành cầu định nhảy theo thì có công an khu vực tới và kịp ngăn chặn.

Thực tế, tự tử vì buồn phiền, nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ đã xảy ra rất nhiều, nhưng sự việc của 3 nam thanh niên này lại khá hiếm hoi. 3 thanh niên còn quá trẻ, là bạn thân và lại rủ nhau cùng từ bỏ mạng sống, điều này khiến nhiều người không khỏi xót xa và trách cứ hành động dại dột này.


Chiều 22/11, thi thể của một trong hai thanh niên mất tích đã được tìm thấy. Ảnh: Trí thức trẻ

Chiều 22/11, thi thể của một trong hai thanh niên mất tích đã được tìm thấy. Ảnh: Trí thức trẻ

Về phương diện tâm lý con người, trao đổi với chúng tôi, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất - Giám đốc Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn phân tích:

"Thứ nhất, có thể nói rằng họ đã không có tự tin, không làm chủ được mình, cũng không tin tưởng vào những người thân trong gia đình. Do đó, khi họ gặp phải khó khăn, áp lực thì họ tìm đến cách giải thoát dại dột như vậy".

Thứ hai, những thanh niên này lại cho rằng đó là mình làm những việc mà người ta nghĩ là… anh hùng, mà thực ra lại không phải vậy.

Điều này là do kỹ năng sống quá kém, dại dột và sự thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình…".

Đồng thời, ông cho rằng, trường hợp này cũng có thể là vì sự thiếu tỉnh táo do men say nên đã không thể kiếm soát được lý trí và hành vi.

"Chúng tôi thường nói, người đàn ông có hai thứ say mà không thể giấu được. Thứ nhất là say men rượu, sẽ khó kiểm soát được lời nói, hành vi… Thứ hai là say tình thì cũng vậy".

Dù vậy thì những thanh niên này đã tìm đến con đường tiêu cực như nhiều sự việc tương tự trong xã hội hiện nay. Việc làm này cũng làm ảnh hưởng đến những người khác, gây bất an trong tâm lý xã hội.

Theo thông tin đã có thì họ là 3 người bạn thân từ nhỏ. Về điều này, ông Chất đánh giá, nếu đã thật sự là bạn thân với nhau thì nên cùng khuyên giải, cứu giúp bạn thoát khỏi áp lực, khó khăn.

Từ sự việc này, giới trẻ khi rơi vào bế tắc, áp lực trong cuộc sống thì có thể tự tìm cách giải tỏa cho mình bằng việc thay đổi tư duy và thay đổi hành vi.

"Nên suy nghĩ khác và thay đổi hành vi của mình. Chỉ đơn giản như là nhấc điện thoại lên và hỏi han ai đó thì tự nhiên, tâm lý của mình cũng được giải tỏa phần nào.

Và quan trọng là mọi người hãy luôn biết sống vị tha và bao dung đối với người khác. Chính lòng bao dung, vị tha đó mới có thể giúp con người ta tự giải thoát cho bản thân mình và cảm thấy thoải mái nhất" - ông Chất gửi gắm lời nhắn với tất cả mọi người.

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 17 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 24 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top