Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ thành “đuốc sống”, chồng bảo chỉ là tai nạn

Thứ tư, 10:05 07/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Đã nửa tháng trôi qua, nhưng thông tin về vụ chị Nguyễn Thị Tư bị bỏng xăng vẫn gây xôn xao dư luận ở Hưng Yên. Người thì nói chị bị chồng đốt, nhưng chồng chị thì nói đó chỉ là tai nạn. Thực hư việc này là đâu?

Vợ thành “đuốc sống”, chồng bảo chỉ là tai nạn 1

Thôn Dương Trạch nơi gia đình chị Tư sinh sống. Ảnh: P.B

 
Vùng quê dậy sóng

Chị Tư (sinh năm 1984) là vợ anh Phạm Ngọc Tùng (sinh năm 1982), trú tại thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Cho đến nay, nguyên nhân khiến chị Tư bị bỏng xăng vẫn chưa thật rõ ràng, khiến dư luận địa phương đồn thổi khá phức tạp.

“Quả thật, chúng tôi cũng không biết nguyên nhân nhưng vụ việc trên khiến người dân trong thôn hoàn toàn bất ngờ. Theo chúng tôi được biết, đến thời điểm này chị Tư vẫn chưa thể nói được, thậm chí có thể nguy hại đến tính mạng. Nghe nói sau khi xảy ra sự việc 3 ngày vì thấy vợ nguy kịch quá, ông chồng mới đưa vợ lên viện để điều trị thì phải. Bây giờ muốn biết cô ấy ra sao thì phải đến tận nơi mới biết được. Ngay cả người trong xóm muốn vào thăm, xem tình trạng cô ấy thế nào cũng chẳng được vì bố đẻ của Tùng luôn chửi rủa vì cho rằng mọi người đến nhòm ngó, bàn tán là chủ yếu chứ chẳng có chút tình cảm nào”, một người dân giấu tên cho biết.

Một người khác lại kể rằng, do ông chồng ham mê đánh bài nên vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày 21/4/2014, trong khi đang xem tivi thì chị Tư có người báo là chồng đang đánh bài cùng bạn bè. Vì tức tối nên chị Tư đã đến và nói chồng những câu “khó lọt tai” trước đám đông. Tại đây, những người bạn đã trêu anh Tùng là sợ vợ rồi bảo chị Tư phận là vợ nên yên phận, đằng này lại thích đè đầu, cưỡi cổ chồng. Tức khí vì mất mặt trước anh em, bạn bè, khi về nhà, hai vợ chồng đã cãi nhau rất lớn. Trong lúc thấy chậu quần áo đã thay mà chưa giặt nên anh Tùng ức chế đổ xăng rồi châm lửa đốt. Do tiếc của, chị Tư lao vào dập đám cháy thì bị bén lửa,  khiến toàn bộ hai cánh tay, ngực, mặt bị bỏng. “Nghe nói hiện nay chị Tư khá nguy kịch. Nhiều người đến thăm thì ông bố chồng chửi bới ghê lắm, các anh là nhà báo, thử đến xem người ta có tiếp không. Ở đây, một số người nghe thông tin thì thương chị Tư lắm nhưng cũng không giúp gì được”, người này nói thêm.
 
Chỉ là tai nạn?
 
Vợ thành “đuốc sống”, chồng bảo chỉ là tai nạn 2

Khu vực xẩy ra tai nạn. Ảnh: P.B


Trước thông tin đồn thổi này, chúng tôi đã đến gặp chính quyền địa phương.

Ông Đào Mạnh Thắng, Trưởng công an xã Tân Dân phân bua: “Nói thật với nhà báo, hôm đó nhà tôi bận việc gia đình nên tôi có giao cho đồng chí Phó Trưởng công an xã theo dõi. Sau đó tôi có nghe người ta nói lại, chỉ là vụ tai nạn hi hữu chứ không phải anh Tùng tẩm xăng vào chăn, khóa trái cửa đốt vợ như người ta đồn thổi đâu. Từ hôm đó đến nay, công việc cứ bận tối mặt nên tôi chưa hỏi rõ sự việc diễn biến đến đâu”.

Khi phóng viên đến gặp vị Trưởng thôn Dương Trạch, ông Nguyễn Hữu Vun thì ông này nói: “Tôi làm việc theo pháp luật. Anh đừng nghĩ có giấy tờ mà tôi có thể cung cấp được thông tin. Nếu nói đúng thì không sao, chứ nói sai thì cả thôn đến phá nhà tôi thì ai chịu trách nhiệm? Bây giờ anh phải có giấy giới thiệu từ UBND xã, tôi mới phát ngôn, còn không thì mời anh ra ngoài. Sự việc xảy ra, gia đình họ không báo lên thôn nên chúng tôi không biết như thế nào nên không thể trả lời họ tên đầy đủ cho anh được. Họ có làm gì đâu mà chúng tôi phải cung cấp. Muốn biết, các anh đến nhà họ mà hỏi”.

Trong ngôi nhà khá khang trang ở xóm 9 (thôn Dương Trạch), anh Tùng tiếp chúng tôi với vẻ miễn cưỡng. “Nói thật với các anh, đây là một tai nạn. Chỉ vì nóng giận trong lúc cãi vã nên tôi đã đổ xăng đốt mấy bộ quần áo, vợ tôi vì tiếc của nên mới xảy ra tội tình như thế này, chứ không như người ta đồn thổi đâu”, anh Tùng cho biết.

Theo lời kể của anh này, khoảng 9 giờ tối ngày 21/4, đi chơi về, thấy chậu quần áo vẫn để nguyên nên trách vợ vài câu. Tuy nhiên, chị Tư có cãi lại, ức quá anh Tùng liền lấy chai xăng dội lên bộ quần áo của vợ rồi đốt. “Sau hai ngày điều trị trên Viện bỏng Quốc gia thấy chuyển biến tốt nên tôi đưa cô ấy về nhà để tiếp tục chạy chữa. Đến thời điểm này, cô ấy đã khỏe lên rất nhiều, bố mẹ cô ấy đã xuống thăm”, anh Tùng cho biết thêm.

Một thông tin rất mâu thuẫn với vị Trưởng thôn Nguyễn Hữu Vun cung cấp trước đó thì gia đình không hề báo lên Trưởng thôn. Tuy nhiên, anh Tùng cho biết: “Sau khi vợ tôi ở bệnh viện về, công an xã và an ninh thôn, trưởng thôn đã đến làm việc. Tại đây tôi cũng thông báo không có chuyện đốt vợ mà chỉ là tai nạn”.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn được gặp chị Tư thì anh Tùng đứng phắt lên, không trò chuyện nữa. Theo một số người dân địa phương cho  biết, gia đình anh Tùng, chị Tư tuy không thuộc dạng khá giả nhưng điều kiện kinh tế khá ổn định. Trước đây, anh Tùng làm nghề khoan cắt bê tông còn chị Tư chạy chợ buôn bán hoa quả. Tuy vất vả nhưng vợ chồng sống rất hạnh phúc, chỉ đến khi, anh Tùng không có việc làm, hay đánh bài, một mình chị Tư quán xuyến chuyện gia đình, tiền nong mâu thuẫn mới phát sinh.

Đã nửa tháng trôi qua nhưng sự việc người vợ bị bỏng xăng vẫn gây xôn xao ở vùng quê nghèo và chưa có kết luận chính thức. Thiết nghĩ chính quyền sở tại cần làm rõ, vừa đảm bảo an toàn cho chị Tư, vừa ổn định dư luận ở địa phương!
 
Lê Nhung
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top