Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ cũ nói bị bệnh, "vua cafe Việt" Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chưa đích thân lên tiếng

Thứ sáu, 15:13 30/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Cuộc chiến tranh giành quyền lực và cuộc ly hôn giữa vợ chồng “vua cafe Việt” gây dậy sóng dư luận. Theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo, sự đổ vỡ của vợ chồng bà bắt nguồn từ 49 ngày lên rừng thiền và tuyệt thực của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Sự thật ra sao?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kết hôn vào năm 1998 và cùng khởi nghiệp. Hai vợ chồng gây dựng Trung Nguyên và phát triển thành thương hiệu cà phê lớn nhất tại Việt Nam.

Trung Nguyên hiện trở thành thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc tế khi nhượng quyền thành công tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore... Vợ chồng ông Vũ sở hữu 93% tài sản hữu hình và vô hình (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ về các thương hiệu Trung Nguyên và G7).

Cuộc tranh chấp quyền điều hành giữa vợ chồng ông bà chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên kéo dài đã hơn 3 năm. Cũng trong thời gian này, tòa án đang thụ lý xem xét vụ ly hôn của hai vợ chồng “vua cafe Việt”.


Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng sức khỏe của ông Vũ có vấn đề sau khi nhịn ăn ngồi thiền 49 ngày. Ảnh: TL

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng sức khỏe của ông Vũ có vấn đề sau khi nhịn ăn ngồi thiền 49 ngày. Ảnh: TL

Sự đổ vỡ trong hôn nhân giữa vợ chồng ông bà chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bà Diệp Thảo mới đây đăng đàn cho rằng, căn nguyên của những biến cố, tranh chấp triền miên tại doanh nghiệp bắt đầu từ năm 2014, khi chồng bà có vấn đề về sức khỏe.

"Trước khi anh Vũ tham gia khoá thiền nhịn ăn 49 ngày và bỗng nhiên thay đổi khi trở về thì tôi rất hạnh phúc.... Nhưng 49 ngày thiền định nhịn ăn của anh ấy đã phá đi tất cả, đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi", bà Thảo cho biết.

Được biết ông Vũ tham gia khóa thiền cuối năm 2013. Ông chủ cà phê Trung Nguyên đã nhịn ăn, ngồi thiền 49 ngày cùng một nhóm gần chục người tại M’drăk, Đắklắk. Thời điểm ấy, ông Vũ cho biết, ông cần một khoảng thời gian tịnh tâm, thiền và nhịn ăn trong 49 ngày để tinh thần minh mẫn, nghĩ những việc lớn. Thực phẩm duy nhất của cuộc “trường chinh” này chỉ là món nước mè đen.


Nguồn tin từ phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho hay vua cafe Việt vẫn khỏe mạnh. Ảnh:TL

Nguồn tin từ phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho hay "vua cafe Việt" vẫn khỏe mạnh. Ảnh:TL

Tuy nhiên, đáp lại tin từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo về việc ông Vũ có bất thường về sức khỏe, nguồn tin từ Công ty cà phê Trung Nguyên cho biết, ông Đặng Lê Nguyên Vũ sức khỏe tốt và việc điều hành công ty diễn ra bình thường.

Bình luận về thông tin từ vợ ông Vũ công bố với báo chí, nguồn tin này cho biết: "Chúng tôi đã quen với việc chị ấy có các tuyên bố như vậy rồi nên không ngạc nhiên. Mọi hoạt động của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường thôi, không giống với các thông tin đó".

Ở một diễn biến khác, báo điện tử Dân Việt dẫn thông tin từ nhà báo Phạm Thành Long, nguyên Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, cũng khẳng định sức khỏe của ông Vũ hoàn toàn bình thường.

Theo ông Long, năm 2015, ông bị 9 bệnh cùng một lúc mà nhiều bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Quân y 109 cũng không chữa được và ngày càng nặng. Ngày 12/3/2015, “vua cafe Việt” đã cử ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng của Công ty Trung Nguyên đến tận nhà thăm khám cho ông Long.

Ngày 16/3/2015, hai vợ chồng ông Long cùng bay vào Đắc Lắc và được đón về Trang trại M’dark, cách Buôn Ma Thuột 98 km. “Đến 17 giờ chiều hôm đó, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp hai vợ chồng tôi”, ông Long kể lại.

Ngôi nhà sàn ông Long ở trong những ngày luyện tập phương pháp chữa bệnh không cần thuốc ở Trang trại Mdrak. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ngôi nhà sàn ông Long ở trong những ngày luyện tập phương pháp chữa bệnh không cần thuốc ở Trang trại M'drak. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đến thời điểm này, câu chuyện về "vua cafe Việt" chủ yếu do bà Diệp Thảo lên tiếng. Thời kỳ căng thẳng kiện cáo thì phía bà Thảo xuất hiện với các thông tin pháp lý, tranh chấp với ông Vũ. Đến gần đây, khi tranh chấp ngã ngũ thì bà Thảo lại xuất hiện với các phát ngôn về tình cảm, cuộc sống vợ chồng, khởi nghiệp và nỗi lo sức khỏe của ông Vũ.

Có thời điểm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi thông cáo đến báo chí, cho biết những rối ren trong nội bộ là do ông Vũ gần như vắng bóng tại công ty, con dấu có thể bị người xấu lợi dụng. Nhiều lần, bà này khuyên ông Vũ đi kiểm tra sức khỏe và chữa bệnh.

Ngược lại, phía ông Vũ hoàn toàn kín tiếng, các thông tin đưa ra rất ít nhưng chính thống và cho biết mọi thứ từ sức khỏe lãnh đạo đến kinh doanh của DN đều ổn. Sự thật về sức khỏe "vua cafe Việt" Đặng Lê Nguyên Vũ thế nào? Có "thế lực" nào chi phối quyền lực của ông Vũ? Dư luận thắc mắc vì sao ông Vũ không đích thân lên tiếng để xóa tan những nghi vấn đó.

H.Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top