Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng 90 tuổi ở Hà Tĩnh viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo

Thứ tư, 08:52 23/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù tuổi già, sức yếu, hoàn cảnh lại khó khăn nhưng hai vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lương và Dương Thị Huệ (cùng 90 tuổi, trú tại thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn quyết định viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo.

Vừa qua chính quyền xã Thạch Đài nhận được đơn thư viết tay của hai vợ chồng ông Lương và bà Huệ với lý do xin ra khỏi hộ nghèo.

Vợ chồng 90 tuổi ở Hà Tĩnh viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo - Ảnh 1.

Lá đơn xin rút khỏi hộ nghèo của vợ chồng ông Lương và bà Huệ.

Lá đơn được viết tay với nội dung: "Ông bà chúng tôi làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo năm 2020 để nhường lại cho hộ khác. Mặc dầu vợ chồng chúng tôi tuổi đã già, sức khỏe yếu, bệnh tật liên miên, nhưng nay nhờ con cháu nuôi dưỡng đến nơi, đến chốn.

Vậy, vợ chồng chúng tôi làm đơn và xin ra khỏi hộ nghèo. Rất mong các cấp chấp nhận. Tôi xin chân thành cảm ơn".

Được biết vợ chồng hai cụ có 6 người con, tất cả đều đã lập gia đình, trong đó 5 người sống ở miền Nam bằng nghề lao động tự do.

Ông Trương Quang Anh - Chủ tịch UBND xã Thạch Đài cho biết, chính quyền xã đã tiếp nhận đơn của vợ chồng ông Lương, bà Huệ. Đồng thời, chính quyền ghi nhận, biểu dương hành động đẹp của ông bà và sớm xử lý để đáp ứng nguyện vọng của gia đình.

"Hoàn cảnh hai cụ thuộc diện khó khăn, được công nhận là hộ nghèo nhiều năm nay. Trong đợt rà soát hộ nghèo vừa qua, vợ chồng hai cụ tiếp tục nằm trong danh sách hộ nghèo của địa phương nhưng vợ chồng cụ đã bàn nhau rút khỏi hộ nghèo để nhường cho những người khác.

Việc xin rút khỏi hộ nghèo của vợ chồng hai cụ là một nghĩa cử cao đẹp, thật đáng trân trọng. Chính quyền địa phương đã đến động viên và biểu dương hành động của 2 cụ" - ông Anh cho hay.

Trước đó, hai vợ chồng cụ Trần Văn Sơn và Dương Thị Kiền (đều 87 tuổi) là hộ gia đình đặc biệt khó khăn nằm trong danh sách hộ nghèo của xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cũng đã viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo.

Hoàn cảnh gia đình cụ Sơn đặc biệt khó khăn. Thường ngày hai cụ nuôi gà, chăm sóc vườn rau rồi hái đem ra chợ bán. Trong sinh hoạt, hai cụ vẫn tự chăm sóc cho bản thân chứ không cần nhờ người khác. Thêm nữa, cụ bà lại mắc bệnh tai biến phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện.

Vợ chồng 90 tuổi ở Hà Tĩnh viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo - Ảnh 2.

Vợ chồng cụ Trần Văn Sơn chia sẻ với phóng viên.

Chia sẻ về việc viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo, cụ Kiền tâm sự: "Những năm qua. gia đình tôi được xét thuộc diện hộ nghèo. Trong những năm tôi đi điều trị bệnh cũng được bệnh viện miễn giảm một số kinh phí. Đến nay, bản thân tôi cảm thấy bệnh tình cũng có phần thuyên giảm, hoàn cảnh gia đình đã đỡ hơn. 

Chuyện vợ chồng tôi viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo khiến nhiều người trong thôn ngạc nhiên. Gia đình tôi quả thực là rất vất vả, nghèo khổ nhưng tôi hi vọng mình đã làm một việc làm gương cho mọi người dân nơi đây. Mục tiêu của vợ chồng tôi phấn đấu để thoát khỏi cái đói, cái nghèo chứ không muốn ở trong danh sách hộ nghèo, kìm hãm sự phát triển của xã hội".

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top