Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Trì, Phú Thọ: Gần 100 hộ dân sống nơm nớp trong chung cư cũ

Thứ sáu, 09:00 03/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm người dân sống tại chung cư cũ A6, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hết sức lo lắng trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của công trình. Biết là nguy hiểm đến tính mạng nhưng người dân không có cách nào khác ngoài việc… chờ đợi.

 

Hình ảnh xuống cấp nghiêm trọng tại chung cư A 6, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì.	 Ảnh: H.C
Hình ảnh xuống cấp nghiêm trọng tại chung cư A 6, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì. Ảnh: H.C

 

Mỗi khi mùa mưa ập đến, các hộ dân sống tại chung cư A6 lại lo nhà sập. Theo người dân, khu chung cư này có tuổi thọ trên 50 năm. Do không gian sống chật hẹp, hầu hết các hộ dân sống ở đây đều xây cơi nới khu vệ sinh, trong khi kết cấu nhà không đảm bảo.

Báo cáo thẩm định đánh giá chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Phú Thọ thừa nhận là một số bức tường, hành lang, cầu thang, sênô, ô văng của khu chung cư đang bị xuống cấp, có thể xảy ra nguy cơ sụp đổ. Cần tránh mọi tác động xấu tới khả năng chịu lực của tổng thể khối nhà như đục phá, cơi nới ở bất kỳ hình thức nào.

Các hộ dân ở đây bức xúc cho biết, do chung cư được xây dựng từ năm 1960 nên hiện nay không thể đáp ứng nhu cầu sống của người dân. Chỉ có một khu vệ sinh chung cho cả tầng/1 đơn nguyên, hệ thống điện cũ nát, chắp vá. “Những khi trời nắng thì đỡ, nhưng khi mưa xuống thì cả khu chung cư ẩm mốc. Chúng tôi rất sợ mưa to, gió lớn có thể gây nguy cơ đổ sập cho tòa nhà”, một người dân lo lắng nói.

Bà Uông Thị Tình, Trưởng nhà A6 cho biết, khu nhà có 87 hộ dân, hơn 200 nhân khẩu sinh sống, đa phần là công nhân lao động đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ chế độ 176, có người là lao động tự do... Hầu hết các hộ đều thuộc diện thu nhập thấp.

Từ lâu, người dân mong chính quyền TP Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ có giải pháp giúp cải tạo, sửa chữa lại chung cư xuống cấp nghiêm trọng này. Sau nhiều lần kêu cứu, mới đây đơn vị quản lý nhà là Công ty TNHH MTV quản lý phát triển quỹ nhà ở và kinh doanh bất động sản mới có kiểm tra, báo cáo thực trạng gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tuy nhiên, hiện các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ vẫn chưa tìm ra được giải pháp triệt để đảm bảo an toàn cho người dân sống tại khu chung cư. Trước mắt chỉ dừng lại ở giải pháp giám sát chặt chẽ các diễn biến tại khu nhà A6.

Ông Phí Văn Sen, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận tình trạng xuống cấp nhà chung cư A6 là nghiêm trọng, nhưng do khó khăn về nguồn lực đầu tư nên đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý.

H. Châu - N. Văn / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 25 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 33 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 33 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top